1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam đã sớm “đóng khung”?

(Dân trí) - Người làm chuyên môn vẫn cứ than phiền chuyện bóng đá nội thiếu tiền đạo, nhưng đến lúc xuất hiện nhân tố mới lại không gọi lên đội tuyển. Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nói cần truyền thông giới thiệu cầu thủ mới, nhưng đến lúc được giới thiệu thì ông bảo ông có triết lý riêng.

Về cơ bản, đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện tại chỉ là sự kế thừa từ những nhân tố mà người tiền nhiệm Miura phát hiện và nâng tầm. Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) gần như là ngoại lệ duy nhất.

Tuy nhiên, đấy cũng là trường hợp bị nghi ngờ về năng lực nhiều nhất nơi đội tuyển quốc gia hiện nay. Chủ yếu bởi vì cho đến thời điểm được gọi vào đội tuyển quốc gia, thủ môn này mới bắt chính tại V-League có 2 trận, trước nữa là chuỗi ngày dài không thành công, kể cả trong màu áo đội hạng dưới TPHCM.

Người ta chưa thấy phát hiện mới nơi HLV Nguyễn Hữu Thắng, thành ra mới có chuyện tranh cãi những gương mặt đang thi đấu ổn định tại V-League, xứng đáng hay không xứng đáng lên đội tuyển?

Đội tuyển Việt Nam gần như chưa thấy nhân tố mới so với thời HLV Miura (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam gần như chưa thấy nhân tố mới so với thời HLV Miura (ảnh: Gia Hưng)

Và thành ra, người ta không khỏi thắc mắc, rằng đội tuyển quốc gia đã “vét” hết cầu thủ tốt từ giải trong nước hay chưa?

Đáng nói hơn nữa, đợt tập trung lần này lẽ ra là đợt thử nghiệm, nhằm hướng đến AFF Cup 2016, cần có sự mở rộng danh sách, tập trung nhiều cầu thủ, để tranh thủ các trận đấu giao hữu tìm cầu thủ tốt, thì HLV Nguyễn Hữu Thắng gần như “đóng khung” đội hình với một vài gương mặt cũ rích, khiến cho người ta không khỏi có cảm giác đấy gần như đã là đội hình đã được xác lập để dùng từ đây đến cuối năm.

Rồi vì sao đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng khiến cho người xung quanh cứ phải tranh cãi về trường hợp của 3 cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường?

Ông Thắng gọi họ, ngay cả khi họ chưa chứng minh được phong độ, cũng rất hiếm hoi xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cách gọi họ về theo hướng đấy cho thấy HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của các cầu thủ này.

Vậy nếu đã tin tưởng, càng không nên gọi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về, mà nên để dành cho đến cuối năm. Thay vào đó, nên gọi những cầu thủ khác lên tuyển để thử nghiệm, và để cho những cầu thủ mới có cơ hội được thể hiện mình.

Dĩ nhiên, bất cứ HLV nào cũng có triết lý riêng, mà nói theo cách của HLV Nguyễn Hữu Thắng là những người được ông gọi lên đội tuyển phải phù hợp với lối mà ông đặt ra.

Chỉ có điều, nếu triết lý ấy chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ cầu thủ bất chấp phong độ, nếu lối chơi ấy được xây dựng trên nền tảng gồm phần đông các gương mặt không ổn định về mặt phong độ, lại chưa thuyết phục được giới chuyên môn thông qua sự thể hiện của họ ở sân chơi chuyên nghiệp, mà bỏ qua hàng loạt gương mặt khác đang hàng ngày, hàng tuần miệt mài thi đấu tốt ở giải vô địch quốc gia thì có đáng xót xa không?!

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam đã sớm “đóng khung”? - 2