1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam cần một thủ lĩnh trong cuộc đấu với Afghanistan

(Dân trí) - Công Phượng ghi bàn trong trận hòa Đài Bắc Trung Hoa, Xuân Trường làm tốt nhiệm vụ một tiền vệ kiến thiết, nhưng để nói họ là những thủ lĩnh ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), xem ra là quá khiên cưỡng. ĐTVN vẫn chưa xuất hiện thủ lĩnh thực sự, dù điều đó là rất cần trước trận gặp Afghanistan lúc 21h ngày 28/3.

Sau trận hoà thất vọng trước Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng đang chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Ở lần tập trung ĐTVN này, HLV Hữu Thắng đã gọi tới 10 cầu thủ mới tinh gần như ít được ai biết tới. Đáng nói hơn, nhà cầm quân xứ Nghệ còn bị HLV Lê Thuỵ Hải chỉ trích rằng đã triệu tập cả những cầu thủ “không biết đá bóng”.


Công Phượng ghi bàn duy nhất ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: Gia Hưng

Công Phượng ghi bàn duy nhất ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa - Ảnh: Gia Hưng

Với một tập thể như vậy, ĐTVN rất cần một thủ lĩnh về tinh thần và chuyên môn, nhưng đến thời điểm này, chưa có ai đủ sức gánh vác. Còn nhớ sau trận hòa Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hữu Thắng đã phải thừa nhận ông đang cảm thấy nhớ Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật… những cầu thủ này vừa mới nói lời chia tay ĐTVN sau AFF Cup 2016.

Trong những gương mặt từng nhiều lần ăn cơm tuyển, tiền đạo Lê Công Vinh là người để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lịch sử thăng trầm của ĐTVN. Khó có thể phủ nhận vai trò của Công Vinh suốt hơn một thập kỷ gắn bó với đội tuyển. Những con số thống kê thừa đủ để chứng minh danh hiệu “tượng đài” của bóng đá nước nhà với 51 bàn thắng ghi được trong 83 lần ra sân.

Để khỏa lấp chỗ trống của Công Vinh và các cựu binh để lại, HLV Nguyễn Hữu Thắng bắt đầu cuộc cách mạng trẻ hóa đội tuyển. Chiến lược gia xứ Nghệ triệu tập rất nhiều cầu thủ U22 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, A Hoàng, Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Tuấn Tài kết hợp với các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Thanh Trung…

Nhưng điều mà HLV Hữu Thắng băn khoăn và cảm thấy chưa thể yên tâm là đội tuyển lần này vẫn đang đi tìm một thủ lĩnh thực sự.

Xuân Trường ghi nhiều dấu ấn và chắc chắn sẽ trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ĐTVN trong tương lai gần, nhưng anh chưa phải là một thủ lĩnh. Công Phượng thì càng không bởi lối chơi cá nhân, rườm rà và phong độ cũng thất thường.


Xuân Trường là cầu thủ được HLV Hữu Thắng chờ đợi nhiều nhất - Ảnh: Gia Hưng

Xuân Trường là cầu thủ được HLV Hữu Thắng chờ đợi nhiều nhất - Ảnh: Gia Hưng

Điểm mặt các cựu binh như Văn Quyết, Minh Tuấn, Thanh Trung, Đình Đồng… được đánh giá cao hơn cả, nhưng một trong số này trở thành thủ lĩnh cũng chưa thực sự thuyết phục. Ngay cả Thanh Trung ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa đeo băng đội trưởng cho thấy bản lĩnh và sự vượt trội trong cách chơi không thể hiện rõ nét.

Giai đoạn chuyển giao của đội tuyển quốc gia sẽ mất nhiều thời gian để ổn định. Có điều đáng lo trong sự trẻ hóa lực lượng ấy, HLV Hữu Thắng chưa có trong tay một thủ lĩnh thực sự, kiểu của Công Vinh trước đây.

Vì vậy mà ở trận gặp Afghanistan tối mai, nếu những cá nhân được kỳ vọng, được đánh giá cao nhất ở đội tuyển không chứng tỏ được khả năng của mình, đồng nghĩa ĐTVN không có thủ lĩnh, sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Tuấn