1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Myanmar thua đậm Oman: Giấu bài chờ đấu Việt Nam

(Dân trí) - Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi tham dự AFF Cup 2016 với tư cách đội chủ nhà, Myanmar đã để thua đậm 0-3 trước Oman. Tuy nhiên, đây là trận đấu Myanmar đã không sử dụng đội hình mạnh nhất và lối chơi cũng theo kiểu thử nghiệm là chính, với mục đích giấu bài trước các đối thủ ở bảng B.

Là chủ nhà vòng bảng (bảng B) nên Myanmar thể hiện rõ tham vọng sẽ giành vé vào bán kết với 2 đối thủ chính là tuyển Việt Nam và Malaysia. So với các đội bóng này, Myanmar vẫn đang gấp rút hoàn tất đợt chuẩn bị của mình cho AFF Cup, cụ thể đến ngày hôm qua Myanmar vẫn có trận giao hữu với Oman tại Yangon.

Ở trận đấu này, Myanmar cho thấy khả năng chống phản công và tổ chức hệ thống phòng ngự 4 người của mình không tốt. Cả trận đấu hàng thủ của đội chủ nhà nhiều lần mắc sai lầm và họ đã phải trả giá đắt bằng 3 bàn thua. Trong khi đó, lối chơi tấn công của Myanmar cũng khá mờ nhạt, không có đường nét. Ngay cả điểm mạnh về thể lực cũng không được đội bóng này thể hiện trước Oman.


Đội tuyển Myanmar (đỏ) đã sẵn sàng cho AFF Cup 2016

Đội tuyển Myanmar (đỏ) đã sẵn sàng cho AFF Cup 2016

Những người xem trận đấu cho rằng, đây dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng HLV Zeise vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi của đội bóng khi AFF Cup 2016 đã đến gần, đặc biệt khi họ là đội chủ nhà.

Tuy nhiên, theo quan sát thì Myanmar đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ và họ cũng không chơi đeo bám khó chịu như trận hòa Indonesia trước đó. Đây không phải là thời điểm để Myanmar phô bày sức mạnh cũng như mang hết đội hình mạnh nhất ra để các đối thủ quan sát. Chắc chắn HLV Zeise đã giấu bài, có những toan tính nhằm đối phó với hai đối thủ mạnh Malaysia và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại bảng B.

Myanmar là một trong những ứng cử viên giành vé vào bán kết. Đội bóng này từng được HLV Riedl đánh giá rất cao. HLV người Áo đã cảnh báo thầy trò HLV Hữu Thắng cần hết sức thận trọng khi đối đầu với đội chủ nhà trong trận ra quân tại AFF Cup 2016 tới (ngày 20/11).

Để chuẩn bị cho AFF Cup, Myanmar đã lên kế hoạch từ đầu năm. Đội bóng này sang châu Âu tập huấn trong 6 tuần và thi đấu 7 trận giao hữu với các CLB của Hà Lan, Bỉ, Đảo Síp, Italy.

Ở trận giao hữu đầu tiên, Myanmar đã hòa CLB hạng 3 của Hà Lan EVV Echt 1-1 hôm 13/9. Trận này, đội bóng có biệt danh “Những thiên thần trắng” sử dụng rất nhiều cầu thủ mới, lần đầu khoác áo ĐTQG. Sau chuyến tập huấn tại châu Âu, HLV Gerd Zeise cho rằng, các trận đấu tại đây bổ ích hơn việc chạm trán với những đội cùng khu vực.

Mục tiêu hướng tới của Myanmar tại bảng B rõ ràng là 1 tấm vé đi tiếp. Họ có lợi thế sân nhà, có sự chuẩn bị tốt, lực lượng cũng đang khá bí ẩn bởi mỗi trận đấu HLV Gerd Zeise lại sử dụng một đội hình khác nhau. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm và trận đấu ra quân tới đây của ĐTVN sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

T.Anh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016