1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 28/7, dưới sự dẫn dắt của HLV Takashi (Nhật) và sự góp mặt của 26 tuyển thủ.

Giai đoạn 2 của vòng loại Olympic 2016 – khu vực châu Á, nơi Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Jordan, dự kiến sẽ diễn ra tại Myanmar vào tháng 9.

 

nuvn-tl-27-7-15-eb4b8
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có dịp tái ngộ Thái Lan tại vòng loại Olympic (ảnh: Nguyễn Đình)

Bảng A vòng loại thứ 2 Olympic 2016 sẽ đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng. Đội đầu bảng A sẽ giành vé đến Nhật Bản vào đầu năm sau tham dự vòng loại thứ 3 của môn bóng đá nữ, trong khuôn khổ Thế vận hội Rio.

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho giai đoạn 2 vòng loại Olympic 2016 lần này, HLV Takashi gọi 26 tuyển thủ. Góp quân đông nhất là Hà Nội với 9 người, TPHCM góp 7 người, Hà Nam góp 6 VĐV, Than KSVN có 3 cầu thủ và Thái Nguyên đóng góp 1 người.

Ngoài những gương mặt kỳ cựu, từng tham gia nhiều giải đấu quốc tế lớn như thủ môn Kiều Trinh, Minh Nguyệt, hay những ngôi sao tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay gồm Tuyết Dung và Huỳnh Như, HLV Takashi còn gọi lên tuyển 6 gương mặt mới toanh, gồm Hồng Cúc, Lại Thị Tuyết, Trịnh Thị Hoàn, Dương Thị Vân, Hải Yến và Hoàng Thị Loan.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung khoảng 1 tháng tại Hà Nội, trước khi sang Nhật tập huấn trong 3 tuần, rồi dự vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 – khu vực châu Á ở Myanmar.

Kim Điền

 

logobanthethao-62196
logobanthethao-62196