1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua Nam Kinh (Trung Quốc)

(Dân trí) - Trong trận đấu thứ 2 của mình tại giải bóng chuyền nữ quốc tế 2015, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Nam Kinh (Trung Quốc) với tỷ số 3-0 (25/14, 25/18 và 25/15). Trong khi đó, Thái Lan thắng Philippines 3-0.

Giống như trận ra quân gặp Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ Nam Kinh (Trung Quốc) trong ngày thi đấu thứ 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.

Ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên, các cô gái của HLV Thái Thanh Tùng đã sớm tỏ rõ ưu thế so với các cô sinh viên của Đại học Nam Kinh. Liên tục dẫn khá xa đối thủ 9/4, 12/7, 17/10 và 20/11, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng hiệp đầu bằng tỷ số cách biệt 25/14.

 

bongchuyen2-26-7-15-d2aaa
Pha chắn bóng tốt của các cô gái Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Ở hiệp 2, Đại học Nam Kinh rất nỗ lực để thu ngắn khoảng cách về trình độ so với đội chủ nhà, họ cố giằng co ở những điểm số đầu tiên về mức 3/3, rồi 7/7, nhưng khi các cô gái Việt Nam nâng cách biệt lên thành 16/13, rồi 19/14, Đại học Nam Kinh gần như mất kiểm soát, trước khi thua tiếp với tỷ số hiệp 2 là 18/25.

Sang đến hiệp 3, mọi chuyện không có gì thay đổi, tức là đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏ rõ ưu thế trong các pha tấn công. Những tình huống đập bóng chính xác của các chủ công như Bùi Thị Nga hay Trần Thị Thanh Thúy liên tục ghi điểm cho đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng, để đội chủ nhà thắng hiệp 3 với tỷ số 25/15, chung cuộc thắng 3-0 (25/14, 25/18 và 25/15).

 

bongchuyen-26-7-15-2fa7d
bongchuyen-26-7-15-2fa7d

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng dễ Đại học Nam Kinh 3-0 (ảnh: Trọng Vũ)

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Một đội bóng khác cũng có được 2 trận thắng liên tiếp là Liêu Ninh (Trung Quốc), khi đội này vượt qua đội tuyển khá mạnh là CHDCND Triều Tiên 3-0, với tỷ số các hiệp đấu lần lượt là 25/22, 25/23 và 25/19.

Ở cặp đấu còn lại trong ngày, Thái Lan thắng Philippines 3-0 (25/10, 25/13 và 25/21). Ngày mai (27/7), giải tiếp tục với các trận Philippines – CHDCND Triều Tiên vào lúc 13h, Nam Kinh – Liêu Ninh (Trung Quốc) vào lúc 15h và Việt Nam – Thái Lan vào lúc 17h.

Trọng Vũ

 

logobanthethao-62196
logobanthethao-62196