1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua cay đắng Trẻ Thái Lan

(Dân trí) - Dù từng vượt qua Trẻ Thái Lan 3-0 ở vòng bảng, nhưng khi tái ngộ đối thủ này tại bán kết, các cô gái Việt Nam lại để thua 1-3 (20/25, 30/32, 25/13 và 17/25), qua đó mất suất dự trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế 2015.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu trận này khá khí thế, khi nhanh chóng dẫn 5/2 ở hiệp 1. Tuy nhiên, sau đó, khâu bắt bước 1 không tốt khiến cho chúng ta dần đánh mất lợi thế dẫn điểm của mình. Từ thời điểm Trẻ Thái Lan gỡ 8/8, thế trận từ chỗ giằng co dần nghiêng về đội bóng nữ xứ Chùa Vàng. Liên tiếp gác điểm từ 21/18 cho đến 23/20, Trẻ Thái Lan thắng ván đầu 25/20, tạm dẫn đội chủ nhà 1-0.

Sang hiệp 2, HLV Thái Thanh Tùng của đội tuyển Việt Nam buộc phải tung chủ lực Hà Ngọc Diễm vào sân, dù cô chưa khỏi hẳn chấn thương lưng. Sự có mặt của Ngọc Diễm giúp cho thế trận của đội chủ nhà tốt hơn.

 

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất nỗ lực (ảnh: Trọng Vũ)

 

Hiệp 2 cũng là hiệp đấu mà đôi bên rượt đuổi tỷ số rất kịch tính. 22/22, 24/24, 26/26 là những điểm số mà đôi bên rượt đuổi trong những thời khắc cuối cùng của ván 2. Để rồi ở thời điểm quyết định, một lần nữa các cô gái Thái Lan lại chính xác hơn trong khâu kết thúc, trước khi giành thắng lợi ở ván thứ nhì với tỷ số nghẹt thở 32/30.

Chính việc để thua trong hiệp thi đấu thứ 2 khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam xuống tinh thần và sa sút về mặt thể lực. Trong hiệp 3, Trẻ Thái Lan có dấu hiệu không cố hết sức. Đấy chính là lý do mà họ thua dễ ở hiệp đấu này với tỷ số 13/25, giúp đội tuyển nữ Việt Nam thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

 

Nhưng đội chủ nhà vẫn không thể vượt qua Trẻ Thái Lan (ảnh: Trọng Vũ)
Nhưng đội chủ nhà vẫn không thể vượt qua Trẻ Thái Lan (ảnh: Trọng Vũ)

 

Tuy nhiên, sang hiệp đấu thứ 4, đội tuyển Trẻ Thái Lan lại thể hiện một gương mặt khác, trong khi đội chủ nhà sa sút về mặt thể lực, càng gặp khó ở khâu phòng ngự. Cơn đau của Hà Ngọc Diễm càng lúc càng nặng, khiến cô không thể bật nhảy trên lưới tốt như trước đó, làm giảm uy lực các pha đập bóng của cô gái này.

Dù rất nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ tư, nhưng đội chủ nhà vẫn luôn phải thi đấu trong thế rượt đuổi tỷ số, có lúc bị đối phương gác đến 5 – 6 điểm. Không có gì lạ khi Thái Lan kết thúc ván 4 bằng thắng lợi 25/17, chung cuộc thắng 3-1 (25/20, 32/30, 13/25 và 25/17), giành quyền vào chung kết.

Thất bại trong trận bán kết buộc đội tuyển Việt Nam phải đánh trận tranh hạng 3 với CHDCND Triều Tiên. Ở trận bán kết diễn ra trước đó, Liêu Ninh (Trung Quốc) thắng CHDCND Triều Tiên 3-0 (25/22, 25/15 và 25/22).

Các trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 sẽ diễn ra trong ngày 1/8, với các cặp đấu Việt Nam gặp CHDCND Triều Tiên ở trận tranh hạng 3 và Liêu Ninh (Trung Quốc) tranh chung kết với Trẻ Thái Lan.

Trọng Vũ

 

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua cay đắng Trẻ Thái Lan - 3