1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Trẻ Thái Lan

(Dân trí) - Gặp đôi chút khó khăn so với các trận đấu trước đó, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đánh bại Trẻ Thái Lan với tỷ số 3-1 (25/22, 25/19, 23/25 và 25/20), qua đó có vé vào bán kết giải bóng đá chuyền nữ quốc tế 2015.

So với 2 trận đấu gặp Philippines và Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), trận đấu với Trẻ Thái Lan là trận đấu khó khăn hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam, bởi đối thủ có trình độ cao hơn, lại đến từ một trong những nền bóng chuyền có đẳng cấp ở châu Á.

Đấy chính là lý do mà đội chủ nhà nhập cuộc không tốt bằng 2 trận trước. Riêng trong hiệp đầu, có thời điểm chúng ta bị đối phương dẫn đến 6/2, rồi 12/8. Thế nhưng, sau khi gỡ được 14/14, các cô gái Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn, liên tục dẫn điểm đối phương, cho đến khi kết thúc hiệp đầu với tỷ số 25/22.

 

bongchuyen-27-7-15-06abe
Pha phòng thủ tốt của các cô gái Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Ở hiệp 2, thế trận tương tự như hiệp 1. Trẻ Thái Lan vẫn là đội khởi đầu hiệp tốt hơn, họ dẫn đội tuyển nữ Việt Nam 4/0, rồi 8/4. Đến điểm số thứ 11, 12, thế trận lại giằng co giống như hiệp đầu. Hai bên tranh nhau từng điểm, đẩy tỷ số lến mức 15/15, trước khi các cô gái của HLV Thái Thanh Tùng bằng kinh nghiệm và bằng sự hưng phấn nhờ được chơi trên sân nhà liên tục ghi điểm, rồi thắng 25/19 ở hiệp 2.

Sang hiệp 3, kịch bản có vẻ đổi chiều, đội tuyển nữ Việt Nam dẫn trước đối phương, có khi lên đến 5 – 6  điểm. Thế nhưng, có lẽ do khá chủ quan về chuyện đánh bại Trẻ Thái Lan ở 2 hiệp đầu, nên đội chủ nhà chơi thiếu tập trung ở cuối hiệp 3, để cho đội khách bất ngờ kết thúc hiệp đấu này với tỷ số 25/23, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

 

bongchuyen2-27-7-15-bfadf
Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 3-1 (ảnh: Trọng Vũ)

Bước sang hiệp 4, những tưởng đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng lại mắc sai lầm cũ. Bởi, trong hiệp này, Trẻ Thái Lan mới là đội liên tục dẫn điểm đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ đến khi gỡ hòa 20/20, các cô gái của chúng ta mới phát huy yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh của mình.

Trong những pha bóng cuối hiệp, đội tuyển nữ Việt Nam ghi liền một mạch 6 điểm, trước khi kết thúc ván quyết định bằng tỷ số 25/20, chung cuộc thắng Trẻ Thái Lan 3-1 (25/22, 25/19, 23/25 và 25/20).

Chiến thắng vừa nêu giúp cho đội tuyển Việt Nam sớm giành vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015. Ở 2 cặp đấu khác trong ngày, CHDCND Triều Tiên và Liêu Ninh (Trung Quốc) lần lượt thắng Philippines và Nam Kinh (Trung Quốc) cùng với tỷ số 3-0.

Ngày 28/7, giải tiếp tục với các cặp đấu giữa Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) gặp Philippines vào lúc 14h30, Thái Lan gặp CHDCND Triều Tiên vào lúc 17h, và Việt Nam gặp Liêu Ninh (Trung Quốc) vào lúc 19h.

Trọng Vũ

 

logobanthethao-62196
logobanthethao-62196