1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Bảo Quân: “Thành công nào cũng phải đến từ sự hy sinh”

(Dân trí) - Trong buổi giao lưu với người hâm mộ tại Đại sứ quán Uzbekistan chiều 22/2, thủ quân Bảo Quân thay mặt đội tuyển chia sẻ rằng khi đã giành được tấm vé dự World Cup, thì việc phải ăn Tết xa nhà cũng không phải điều gì quá to tát.

Dành nhiều thời gian đầu tư và chấp nhận tập luyện xa nhà dịp Tết Nguyên đán, đội tuyển futsal Việt Nam đã thua được thành công rực rỡ với tấm vé vào bán kết giải châu Á và chính thức giành quyền dự World Cup vào tháng 9/2016.

Đội trưởng Bảo Quân: “Thành công nào cũng phải đến từ sự hy sinh” - 1

Ở trận bán kết và tranh hạng ba, dù thầy trò HLV Bruno Garcia Formoso thất bại trước Iran và Thái Lan, không thể giành được tấm huy chương cấp châu lục nhưng thành tích trên đất Uzbekistan của tuyển futsal Việt Nam thực sự đáng ghi nhận.

*Sau khi kết thúc chiến dịch châu Á, trưởng đoàn Trần Anh Tú, HLV Bruno Garcia Formoso cùng một vài tuyển thủ Việt Nam đã có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ nước nhà tại Đại sự quán Việt Nam tại Uzbekistan.

Ngay khi bị Nhật Bản 2 lần dẫn trước 2 bàn trong trận tứ kết, ông đã nói gì với các cầu thủ mà họ tự tin và bản lĩnh thế?

HLV Bruno Garcia: Tôi đã nói với VĐV chúng ta phải tuân thủ với đấu pháp đã vạch ra và tin tưởng vào chính mình, hết sức bình tĩnh cho dù chúng ta có ghi bàn trước, đối phương ghi bàn trước thì vẫn cứ chơi từng tổ một và đưa trận đấu đến cuối trận sẽ giải quyết.

Các anh đã hy sinh dịp Tết Nguyên đán cho giải đấu lần này, cho chiếc vé dự VCK World Cup? Anh muốn chia sẻ gì về cảm giác đó?

Đội trưởng Bảo Quân: Tôi nghĩ rằng sự thành công nào cũng cần có sự hy sinh, cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng để đạt được mục tiêu dự World Cup thì những hy sinh đó cũng chỉ là nhỏ thôi, dù thú thật phải ăn Tết xa nhà thì ai cũng nhớ nhà.

Theo ông thì đội tuyển futsal VN đang thực sự ở đâu so với Thái Lan nói riêng và futsal châu Á nói chung?

HLV Bruno Garcia: Vào thời điểm này, Thái Lan nằm trong nhóm các đội mạnh cùng Nhật Bản, Iran vì họ có giải league mạnh và phát triển đã lâu rồi. Chúng ta còn xa so với họ, Tôi không biết bao lâu nhưng chúng ta sẽ vạch ra chiến lược và từng bước một làm việc và tập luyện để thu hẹp khoảng cách lại với họ.

Toàn đội tham dự tiệc ở Đại sứ quán chiều 22/2
Toàn đội tham dự tiệc ở Đại sứ quán chiều 22/2

Theo ông thì giải quốc nội phải thay đổi những gì để chất lượng futsal Việt Nam nói chung tốt lên?

Trường đoàn Trần Anh Tú: Phương thức tổ chức đã bắt đầu dạng league lượt đi lượt về, tuy nhiên thời gian giải còn quá ngắn do VFF và CLB chưa đủ kinh phí. Với thành tích của futsal vừa qua thì chắc chắn VFF sẽ có tài trợ để tổ chức giải.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư vào các CLB futsal để các CLB mạnh hơn về tài chính và chuyên môn, xây dựng được nguồn HLV cũng như cầu thủ futsal ngày càng tốt.

Để đội tuyển futsal Việt Nam đá tốt ở World Cup, tránh những trận đấu quá chênh lệch như trận bán kết (gặp Iran) và tranh HCĐ (gặp Thái), ông dự định sẽ nâng chất đội tuyển như thế nào?

Anh đã tham dự rất nhiều giải quốc tế, nhưng cảm giác lần đầu giành vé dự World Cup có gì khác so với những thành tích trong quá khứ mà anh từng trải qua?

Đội trưởng Bảo Quân: World Cup là giải đấu lớn nhất trên thế giới, được chơi ở VCK World Cup là mơ ước của tất cả các cầu thủ của mọi quốc gia. Phải trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực trên 100% mới có thể góp mặt tại World Cup, nên cảm xúc của tôi là rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi mình cũng được đóng góp 1 phần nhỏ cùng đội đạt được thành tích này.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cùng các cầu thủ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Uzbekistan
Trưởng đoàn Trần Anh Tú cùng các cầu thủ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Uzbekistan

Trưởng đoàn Trần Anh Tú: Việc này cần nhiều thời gian lắm. Đầu tiên là phải nâng chất lượng giải VĐQG. Một mình tôi không thể làm được, mà các CLB phải chung tay với VFF. Đội tuyển phải được liên tục thi đấu với các đội mạnh của châu Á và thế giới trong các giải giao hữu và chính thức. Việc tích lũy sức bền về thể lực cũng rất quan trọng. Và ngoài ra còn rất nhiều việc khó có thể liệt kê ra hết được.

Còn để nói lời cảm ơn về thành tích của futsal VN ngày hôm nay, anh sẽ dành lời cảm ơn đó cho ai?

Đội trưởng Bảo Quân: Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo VFF đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Cảm ơn anh Trần Anh Tú (trưởng ban futsal VFF, trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam) vì những cống hiến của anh cho futsal, xin được cảm ơn tất cả các anh em đồng đội đã nghỉ thi đấu và những đồng đội hiện tại, cảm ơn BHL đã cùng tôi nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình phát triển môn futsal, cảm ơn gia đình tôi, người thân và bạn bè.

Và cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn khan giả, người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho đội tuyển và tôi.

Thật ra thì ý định giành vé dự VCK World Cup được ông quyết liệt đặt ra khi nào? Vì trước đây ông từng nói đến năm 2020 đội mới chắc suất?

Trường đoàn Trần Anh Tú: Sau khi kết thúc giải này năm 2014 tôi đã có tính toán để đội dành vé đi World Cup. Nhất là sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng ở giải lần này, Kuwait trong top 4 bị FIFA cấm nên đội Việt Nam bớt được 1 đối thủ mạnh.

Niềm vui của toàn đội tại Đại sứ quán Việt Nam tại Uzbebekistan
Niềm vui của toàn đội tại Đại sứ quán Việt Nam tại Uzbebekistan

Cảm giác của ông khi làm nên lịch sử (vào VCK World Cup) cùng futsal VN là như thế nào?

HLV Bruno Garcia: Cảm giác của tôi rất vui vì kế hoạch đi đúng hướng, rất vui vì mọi nỗ lực của VĐV và ban huấn luyện đã đem lại niềm vui cho đội và người hâm mộ, và đây có thể là một cú hích để futsal thay đổi, phát triển một cách mạnh mẽ hơn sau khi đội tuyển vào được VCK futsal thế giới.

Nếu có một lời nào đó gửi đến người hâm mộ, thì anh sẽ nói với họ điều gì?

Đội trưởng Bảo Quân: Tôi vô cùng xúc động khi hàng ngày nhận được hàng trăm tin nhắn động viên cổ vũ tôi và đội tuyển từ người hâm mộ trên cả nước dù thắng hay thua, không chỉ trong giải đấu này mà các giải đấu khác cũng vậy.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người hâm mộ trên cả nước và xin được dành tặng thành tích này đến người hâm mộ. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cổ vũ, động viên cho đội tuyển cũng như cho nên futsal Việt Nam.

Cảm giác của ông thế nào khi đội vào VCK World Cup?

Trưởng đoàn Trần Anh Tú: Tôi rất hạnh phúc. Trước khi Trọng Luân sút quả penalty tôi vẫn rất bình tình, nhưng khi bóng vào lướithì lúc đó có quá nhiều thứ lướt qua trong đầu tôi rất nhanh. Đó là sự hy sinh của cả đội đã được đền đáp. Gia đình cầu thủ sẽ vô cùng hạnh phúc về họ. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình đã làm được điều mình mong muốn.

Đội tuyển được đại sứ quán VN tại Uzbekistan chúc mừng
Đội tuyển được đại sứ quán VN tại Uzbekistan chúc mừng

Ông từng nói về giải vô địch futsal quốc gia, ông so sánh thế nào giữa giải futsal quốc gia của Việt Nam với các giải quốc nội ở Thái Lan và ở Nhật?

HLV Bruno Garcia: Tôi không chắc ở Thái Lan nhưng ở Nhật có khoảng 1 triệu cầu thủ futsal chuyên nghiệp, có đăng ký và giải league của họ đã có từ rất lâu và quy tụ nhiều vận động viên giỏi nước ngoài đến thi đấu. Ngoài ra, họ có các giải hạng 1, hạng 2, hạng 3 rất chất lượng.

Thái Lan cũng có giải league chất lượng. Có thể giải đấu này không lâu đời như Nhật Bản nhưng cầu thủ của họ được thi đấu thường xuyên vào mỗi tuần và cọ xát với cầu thủ nước ngoài giúp cho trình độ của họ không ngừng tiến bộ.

Nếu chúng ta so sánh giải vô địch quốc gia so với với họ thì khác hoàn toàn. Giải league của Nhật kéo dài khoảng 9 tháng, Iran khoảng 8 tháng, Thái Lan khoảng 7 tháng: Có nghĩa là vận động viên được thi đấu thường xuyên, quen với cường độ thi đấu - tập luyện - và tiếp tục quay lại thi đấu, gặp các đối tượng khác nhau, áp lực trên sân của mỗi trận đấu cũng khác nhau. Trong khi đó, chúng ta mới bắt đầu có league từ năm 2015 và chỉ thi đấu trong khoảng vòng 1 tháng, có quá nhiều sự khác biệt, chúng ta cần học hỏi những nước như vậy.

Anh đã tham dự rất nhiều giải quốc tế, nhưng cảm giác lần đầu giành vé dự World Cup có gì khác so với những thành tích trong quá khứ mà anh từng trải qua?

Đội trưởng Bảo Quân: World Cup là giải đấu lớn nhất trên thế giới, được chơi ở vòng CK World Cup là mơ ước của tất cả các cầu thủ của mọi quốc gia. Phải trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực trên 100% mới có thể góp mặt tại giải đấu này vì thế nên cảm xúc của tôi là rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi mình cũng được đóng góp 1 phần nhỏ cùng đội đạt được thành tích này.

Trọng Vũ