1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội lốt” Đan Mạch, nữ CĐV Hà Lan gây náo loạn SVĐ

(Dân trí) - 36 nữ CĐV của hãng bia Bavaria của Hà Lan đã gây người hâm mộ tại Soccer City phân tán tư tưởng khi hò hét và nhảy múa trong trang phục khá mát mẻ trước khi bị nhân viên bảo vệ mời ra khỏi SVĐ.

 

Không đạt được thỏa thuận với FIFA về việc quảng cáo chính thức trong thời gian diễn ra World Cup, nhiều công ty, tập đoàn đã tìm mọi cách để có thể xuất hiện trước ống kính máy quay và được nhiều người trên thế giới biết đến nhất.

 

Với quyết tâm đó, hãng bia Hà Lan Bavaria đã khéo léo vạch ra một kế hoạch quảng cáo khá hoàn hảo trong trận giữa Hà Lan – Đan Mạch cách đây ít hôm.

 
“Đội lốt” Đan Mạch, nữ CĐV Hà Lan gây náo loạn SVĐ - 1
Các nữ CĐV của hãng bia Bavaria xuất hiện trong trang phục của Đan Mạch.
 

Theo đó, 36 nữ nhân viên xinh đẹp được Bavaria thuê và được mua vé vào sân đàng hoàng nhưng trong trang phục kín đáo, đẹp đẽ nhưng mang dáng dấp …CĐV Đan Mạch. Ngay khi yên vị trên khán đài, các cô gái nhanh chóng trút bỏ trang phục bên ngoài, để lộ bộ váy màu da cam khá mát mẻ để cổ vũ nhiệt thành cho đội nhà Hà Lan.

 

Với cách hoạt náo và trang phục màu cam đặc trưng của Hà Lan cũng như của hãng bia Bavaria, các cô gái khiến phần lớn CĐV trên khán đài bị phân tán tư tưởng và không thể tập trung hoàn toàn để theo dõi diễn biến trên sân.

 

Sau 3 tiếng đồng hồ cổ động, những nhân viên của hãng bia Bavaria này mới được các nhân viên an ninh của SVĐ Soccer City mời ra khỏi khu vực khán đài với lý do vi phạm quy định về quảng cáo.

 
“Đội lốt” Đan Mạch, nữ CĐV Hà Lan gây náo loạn SVĐ - 2

...nhưng sau đó "lột xác" thành CĐV váy cam gây náo loạn một góc SVĐ.
 

Phát ngôn viên của FIFA, Nicolas Maingot sau đó cũng cho biết những cô gái này không hề bị bắt mà chỉ phải trả lời câu hỏi từ phía BTC giải đấu về việc quảng cáo này. Ông cũng khẳng định FIFA sẽ sử dụng các thủ tục pháp lý cần thiết đối với hãng bia Bavaria cũng như những công ty có ý định “lách luật” như trên.

 

Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay, vụ việc đã không dừng ở vấn đề hãng bia Bavaria có cố tình quảng cáo trái phép hay không mà Bộ ngoại giao Hà Lan đã có văn bản yêu cầu BTC World Cup giải thích lý do buộc các CĐV mang trang phục da cam nước này ra khỏi SVĐ.
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Vũ Phong