1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội khách bị tấn công, Sài Gòn FC nhận án “treo sân”

(Dân trí) - Sau khi nghiên cứu các chứng cứ liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trong trận tứ kết Cup QG trên sân Thống Nhất (29/1), Ban kỷ luật VFF đã thống nhất đưa ra mức phạt tiền 50 triệu và treo sân 1 trận đối với Sài Gòn FC ở giải Super League…

Như thông tin đã đưa, trong trận tứ kết Cup QG diễn ra trên sân Thống Nhất các cầu thủ Sài Gòn FC và đội khách Thanh Hóa đã sử dụng nhiều tình huống phạm lỗi cố ý triệt hạ đối thủ. Đỉnh điểm là màn tấn công của Sunday, Bật Hiếu nhằm vào tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley. Sau trận đấu, một nhóm CĐV của Sài Gòn FC còn bao vây và ném vỡ kính xe ôtô khiến đội bóng xứ Thanh không thể rời sân.
 
Đội khách bị tấn công, Sài Gòn FC nhận án “treo sân” - 1
 Sài Gòn FC phải nhận án phạt nặng sau sự cố đội Thanh Hóa bị tấn công - Ảnh: Sơn Dũng
 

Chiều qua (1/2), các thành viên Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp xem xét những chứng cứ và báo cáo của lực lượng giám sát về sự cố xảy ra trên sân Thống Nhất, trước khi đưa ra quyết định xử lý vụ việc. Sau nhiều giờ nghiên cứu băng hình, Ban kỷ luật VFF quyết định đưa ra mức phạt nặng đối với Sài Gòn FC do không đảm bảo công tác an ninh.

 

Đến sáng nay (2/2), quyết định xử lý của Ban kỷ luật áp dụng đối với tập thể và cá nhân liên quan vẫn chưa được công bố nhưng theo một nguồn tin cho biết Sài Gòn FC sẽ phải nộp phạt 50 triệu đồng, đi kèm là bản án “treo sân” 1 trận. Vụ xô xát xảy ra thuộc khuôn khổ Cup QG, nhưng phải tới tháng 6 đội bóng TP.HCM mới thi đấu Cup QG và trận bán kết gặt SL Nghệ An lại diễn ra tại sân Vinh nên Ban kỷ luật VFF quyết định áp dụng ngay án phạt tại vòng 4 Super League.

 

Cụ thể, Sài Gòn FC sẽ phải tiếp V. Hải Phòng chiều 4/2 trong điều kiện không có khán giả (đóng cửa sân) bất chấp việc đã lên kế hoạch tăng cường lực lượng an ninh theo khuyến cáo của BTC giải sau sự cố vừa xảy ra.

 

Đi kèm bản án phạt dành cho Sài Gòn FC, Ban kỷ luật VFF còn quyết định xử phạt 10 triệu đối với trung vệ Lê Bật Hiếu (24) của Thanh Hóa và cấm thi đấu 2 trận. Hiện tại đội bóng xứ Thanh đã bị loại khỏi Cup QG nên bản án “treo giò” của Bật Hiếu được chuyển đến giải Cup QG 2013. Là “ngòi nổ” dẫn đến vụ ẩu đả nhưng tiền đạo Sunday không phải nhận thêm án phạt bổ sung, chiếc thẻ đỏ của Sunday cũng được chuyển đến Cup QG năm sau.

 

Liên quan đến việc trọng tài Bùi Quang Thông từng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá được ban hành năm 2001 do các biểu hiện tiêu cực khi Quang Thông còn đang là cầu thủ. Chiều qua (1/2), lãnh đạo Ban trọng tài đã lên tiếng xác nhận việc không sử dụng trọng tài Bùi Quang Thông trong các giải bóng đá chuyên nghiệp do VPF tổ chức.

 

Chí Thành