1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình vĩ đại nhất lịch sử của cố huyền thoại Johan Cruyff

(Dân trí) - Trong cuốn tự truyện sắp phát hành, cố huyền thoại Johan Cruyff đã chọn ra đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử của mình.

Sắp tới, một cuốn tự truyện đặc biệt của cố huyền thoại Johan Cruyff sẽ được phát hành sau nửa năm ngày mất của ông. Trong cuốn tự truyện này, cố huyền thoại người Hà Lan đã kể lại nhiều câu chuyện “thâm cung bí sử” chưa từng tiết lộ. Ngoài ra, ông cũng tự mình chọn ra đội hình vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Đội hình vĩ đại nhất lịch sử bóng đá do Johan Cruyff bình chọn
Đội hình vĩ đại nhất lịch sử bóng đá do Johan Cruyff bình chọn

Thủ môn

Lev Yashin (Liên Xô): Không còn nghi ngờ gì nữa, Lev Yashin chính là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông có tầm ảnh hưởng cực lớn ở CLB Dynamo Moscos cũng như đội tuyển Liên Xô. Ông đã giành mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp (VĐQG Nga, vô địch Euro 1960, HCV Olympic…) Tới nay, “Nhện đen” vẫn là thủ môn duy nhất giành danh hiệu Quả bóng vàng. Năm 2000, ông đã được FIFA lựa chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 20.

Lev Yashin, thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới
Lev Yashin, thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới

Hậu vệ

Ruud Krol (Hà Lan): Ruud Krol vô cùng đa năng. Dù thi đấu ở vị trí hậu vệ nhưng khả năng tấn công của ông tuyệt đỉnh. Ông là thành viên thuộc thế hệ vàng của Hà Lan trong thập kỷ 70.

Franz Beckenbauer (Đức): Beckenbauer được ngợi ca là “Hoàng đế”. Ông là libero xuất sắc nhất trong lịch sử, người có ảnh hưởng cực lớn trong kỷ nguyên vàng của Bayern Munich cũng như đội tuyển Tây Đức.

Carlos Alberto (Brazil): Carlos Alberto cũng như nhiều hậu vệ người Brazil khác, khi đều sở hữu khả năng tấn công tuyệt đỉnh. Ông nổi tiếng với siêu phẩm vào lưới Italia ở trận chung kết World Cup 1970.

Cố huyền thoại Di Stefano góp công lớn giúp Real Madrid giành 5 cup C1
Cố huyền thoại Di Stefano góp công lớn giúp Real Madrid giành 5 cup C1

Tiền vệ

Alberto Di Stefano (Argentina và Tây Ban Nha): “Mũi tên bạc” là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Cố huyền thoại này đã góp công lớn giúp Real Madrid thành công rực rỡ với 5 chức vô địch cup C1 liên tiếp.

Pep Guardiola (Tây Ban Nha): Guardiola là cậu học trò xuất sắc của Johan Cruyff. Ông đã lĩnh hội khá nhiều tinh túy của “thánh” Johan để xây dựng triết lý huấn luyện của mình. Bản thân Pep Guardiola cũng là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất lịch sử Barcelona.

Bobby Charlton (Anh): Sau khi thoát chết ở thảm họa Munich, Bobby Charlton chính là hạt nhân của HLV Matt Busby trong công cuộc xây dựng lại M.U. Sau đó, Bobby Charlton là nhân vật quan trọng giúp Quỷ đỏ vô địch cup C1 năm 1968. Trước đó 2 năm, ông cũng góp công lớn giúp đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966.

Garrincha (Brazil): Với nhiều người Brazil, Garrincha còn vĩ đại hơn cả Pele. Mặc dù sở hữu đôi chân dị tật (bị cong) nhưng Garrincha đã vượt qua khiếm khuyết đó để trở thành cầu thủ vĩ đại. Trong suốt lịch sử bóng đá thế giới, không ai có thể sánh với Garrincha ở khả năng đi bóng. Ông chính là nhân vật chính giúp Brazil lên ngôi ở World Cup 1962.

Pele và Maradona, hai huyền thoại vĩ đại bậc nhất thế giới
Pele và Maradona, hai huyền thoại vĩ đại bậc nhất thế giới

Tiền đạo

Piet Keizer (Hà Lan): Ông đã cùng Johan Cruyff chinh chiến trong kỷ nguyên vàng của Ajax cũng như đội tuyển Hà Lan. Ông cùng Johan Cruyff, Johnny Rep kết hợp thành một trong những bộ ba vĩ đại nhất lịch sử.

Pele (Brazil): Người hâm mộ tôn sùng gọi Pele là “Vua bóng đá”. Ông là huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử, người đã giành 3 chức vô địch World Cup và có hơn 1000 bàn thắng trong suốt sự nghiệp.

Diego Maradona (Argentina): Trên thế giới, chỉ có Maradona sánh ngang với Pele. “Cậu bé vàng” đã đi vào trái tim của người hâm mộ với phong độ tuyệt vời ở World Cup 1986. Ngoài ra, ông cũng để lại dấu ấn lớn trong màu áo Barcelona, Napoli…

H.Long