1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu Confederations Cup 2017: An ủi C.Ronaldo

(Dân trí) - Mặc dù không thể hoàn thành giấc mơ vô địch Confederations Cup 2017 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng C.Ronaldo vẫn được an ủi khi góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Thủ môn

Claudio Bravo (Chile): Bỏ lại sau lưng mùa giải thất vọng cùng cực ở Man City, thủ môn Claudio Bravo đã thi đấu tuyệt hay ở Confederations Cup 2017 cùng Chile. Đặc biệt, người gác đền này đã trở thành người hùng khi cản phá tới 3 quả phạt đền liên tiếp ở trận bán kết với Bồ Đào Nha, giúp Chile lọt vào chung kết. Kết thúc giải đấu, Claudio Bravo đã nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất từ FIFA.

Claudio Bravo thi dấu ấn tượng ở Confederations Cup 2017
Claudio Bravo thi dấu ấn tượng ở Confederations Cup 2017

Hậu vệ

Cedric Soares (Bồ Đào Nha): Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã thể hiện khả năng công thủ toàn diện ở bên hàng lang cánh phải. Không những vậy, cầu thủ này còn trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng quan trọng vào lưới Mexico. Sau màn trình diễn ấn tượng ở Confederations Cup 2017, Cedric Soares đang được Barcelona để ý.

Gonzalo Jara (Chile): Trung vệ 31 tuổi luôn thi đấu cực kỳ ổn định ở hàng thủ Chile. Ở giải đấu này, anh tiếp tục thi đấu xuất sắc, khi cùng đồng đội tạo nên “bức tường thành” trước khung thành của Claudio Bravo. Chile cùng Bồ Đào Nha là những đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất Confederations Cup 2017.

Jonas Hector (Đức): Dù được HLV J.Low bố trí ở vai trò wingback (tiền vệ cánh) trong sơ đồ 3 hậu vệ nhưng Jonas Hector vẫn thi đấu khá tốt. Cầu thủ của Cologne đóng góp nhiều vào khâu tấn công của Đức. Ở giải đấu, Jonas Hector đã thực hiện 2 đường chuyền thành bàn.

Julian Draxler được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu
Julian Draxler được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu

Tiền vệ

Julian Draxler (Đức): Draxler đã thi đấu xuất sắc trong vai trò “nhạc trưởng” của Đức ở giải đấu này. Cầu thủ của PSG đã được FIFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Hector Herrera (Mexico): Nhạc trưởng của Mexico đã trải qua giải đấu xuất sắc. Cầu thủ này là “Vua kiến tạo” của Confederations Cup 2017 với 3 đường kiến tạo thành bàn.

Aurturo Vidal (Chile): “Chiến binh” Vidal vẫn hoạt động miệt mài và giúp lối chơi của Chile vận hành trơn tru. Ở giải đấu này, tiền vệ của Bayern Munich đóng góp 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo và 2 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Lars Stindl (Đức): Lars Stindl là đóa hoa nở muộn của người Đức. Ở tuổi 29, anh mới bắt đầu “bén duyên” ở ĐTQG. Dù vậy, tiền vệ này đã trải qua giải đấu xuất sắc. Lars Stindl đã đóng góp 3 bàn cho đội tuyển Đức ở giải này (đồng Vua phá lưới). Trong đó, cầu thủ của M.Gladbach đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Confederations Cup 2017, giúp Đức lên ngôi vô địch.

C.Ronaldo đã trải qua giải đấu thành công
C.Ronaldo đã trải qua giải đấu thành công

Tiền đạo

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): C.Ronaldo đã thể hiện quyết tâm vô địch khi thi đấu tuyệt hay ở giải đấu này. Cầu thủ của Real Madrid đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng. Đáng tiếc, C.Ronaldo cùng Bồ Đào Nha thiếu chút may mắn, khi thua ở loạt sút luân lưu trước Chile ở bán kết.

Timo Werner (Đức): Chân sút trẻ của Leipzig đã trải qua giải đấu thành công khi đóng góp 3 bàn thắng. Nếu cứ chơi như thế này, Timo Werner có thể chiếm suất đá chính của đội tuyển Đức ở World Cup 2018.

Alexis Sanchez (Chile): Sanchez đã ghi 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo cho Chile ở giải đấu này. Nhưng con số ấy chưa phải là tất cả. Cầu thủ của Arsenal đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung của Chile với sự hoạt động không biết mệt mỏi.

H.Long