1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình lý tưởng nhất thập niên đầu thế kỷ 21

(Dân trí) - Lựa chọn sơ đồ được ưa chuộng 4-2-3-1, các chuyên gia của ESPN đã đưa ra đội hình xuất sắc nhất trong thập niên vừa qua. Không có gì bất ngờ khi những Buffon, Cannavaro, Zidane, Ronaldo hay Messi… đều có tên trong danh sách này.

Thủ môn: Gianluigi Buffon

 

Đội hình lý tưởng nhất thập niên đầu thế kỷ 21 - 1

"Người nhện" Buffon luôn mang đến sự tin cậy nơi khung gỗ



Cùng với Iker Casillas, Buffon được coi là một trong hai “người gác đền” xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cực giỏi trong các pha đối mặt và luôn biết cách làm chủ khu cấm địa, Buffon sớm phát lộ tài năng trước khi được Juventus mua về với mức giá kỷ lục 51,5 triệu euro năm 2001 và góp công lớn đưa Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 khi cản phá thành công cú sút luân lưu 11m của David Trezeguet trong trận chung kết.

 

Hậu vệ phải: Cafu

 

Được coi là người kế thừa xứng đáng huyền thoại Carlos Alberto tại ĐT Brazil, Cafu chính là ngôi sao tiêu biểu cho mẫu hậu vệ có thiên hướng tấn công vốn rất được ưa chuộng hồi đầu thập kỷ này. Hậu vệ có biệt danh “Tàu tốc hành” này cực kỳ nổi bật bên hành lang phải của AS Roma và giúp đội bóng áo màu bã tràu giành Scudetto mùa 2000-01. Chuyển sang Milan khi bước vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp, Cafu vẫn cùng Rossoneri vô địch Champions League 2007.

 

Trung vệ: Fabio Cannavaro

 

Một chuyên gia phòng ngự bậc thầy và một thủ lĩnh bẩm sinh, khó có thể gạt tên Cannavaro ra khỏi bất cứ đội hình tiêu biểu nào! Với phong độ chói sáng tại Berlin mùa Hè 2006, ngôi sao gốc Naples này trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA, đồng thời thâu tóm hầu hết các danh hiệu cá nhân trong năm đó.

 

Trung vệ: Paolo Maldini
 
 
Đội hình lý tưởng nhất thập niên đầu thế kỷ 21 - 2

Paolo Maldini - huyền thoại sống của Milan và ĐT Italia

Một trong những tượng đài bóng đá của thập niên cuối thế kỷ trước, Paolo Maldini tiếp tục kéo dài sự nghiệp huy hoàng của mình cho tới cuối mùa giải năm ngoái. Anh chính là đội trưởng của Milan giành hai chức vô địch Champions League 2003 và 2007. Với lối chơi hào hoa, đậm chất nghệ sĩ nhưng không kém phần hiệu quả, Maldini thực sự là một biểu tượng đáng khâm phục của Milan và Azzurri.

 

Hậu vệ trái: Roberto Carlos

 

Tương tự như Cafu, cựu ngôi sao Real Madrid nổi danh nhờ lối chơi tấn công hiệu quả, những pha bứt tốc độ mạnh mẽ và đặc biệt là những cú sút phạt uy lực đã trở thành “thương hiệu”. Dù thể hình nhỏ bé nhưng với nền thể lực sung mãn và tốc độ của một VĐV điền kinh, khó có ai bì kịp Roberto Carlos khi anh ở giai đoạn đỉnh cao.

 

Tiền vệ phòng ngự: Claude Makelele

 

Vị trí tiền vệ đánh chặn ngày càng có vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại và nếu phải lựa chọn ra một hình mẫu tiêu biểu, không ai có thể xứng đáng hơn cầu thủ người Pháp gốc Congo này. Thấp nhỏ nhưng cực kỳ dẻo dai, nhanh nhẹn, đeo bám quyết liệt và luôn rất khó vượt qua trong những cuộc đối đầu tay đôi, Makelele được ví như “máy quét” không thể thay thế ở Real Madrid trong những năm đầu thập niên này. Sau khi bán anh cho Chelsea, Real Madrid ngay lập tức phải “trả giá” với 4 năm liên tiếp “trắng tay”, còn Makelele trở thành chốt chặn hiệu quả trong đội hình của Jose Mourinho.

 

Tiền vệ trung tâm: Andrea Pirlo

 

Chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ Milan nhưng chính từ vị trí này, Pirlo đã cho thấy những phẩm chất của một cầu thủ phát động tấn công thiên tài. Tố chất kỹ thuật, tầm nhìn chiến thuật sắc bén và những đường chuyền sắc sảo của Pirlo góp phần không nhỏ vào thành công của Milan cũng như Italia.

 

Tiền vệ tấn công: Zinedine Zidane

 
Đội hình lý tưởng nhất thập niên đầu thế kỷ 21 - 3

Zidane - nghệ sĩ sân cỏ mang đến cho người hâm mộ những
giây phút thăng hoa cùng trái bóng tròn


Luôn là cái tên được nghĩ tới đầu tiên trong bất cứ cuộc bầu chọn đội hình tiêu biểu nào, Zizou tiêu biểu cho hình ảnh của một “số 10” cổ điển, hào hoa, kỹ thuật siêu phàm và khả năng định đoạt số phận trận đấu qua những đường kiến tạo tinh tế. Siêu sao người Pháp là chủ nhân của cú volley tuyệt đẹp vào lưới Bayer Leverkusen mang về chức vô địch Champions League 2002 cho Real Madrid, chiếc cúp C1 thứ 9 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia TBN. Dù chia tay sân cỏ với scandal húc đầu vào Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 nhưng Zidane vẫn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó.

 

Tiền đạo phải: Lionel Messi

 

Được ví như “truyền nhân” xứng đáng nhất của “Cậu bé Vàng” Maradona, Lionel Messi là mẫu cầu thủ ưa lối chơi kỹ thuật, rê dắt và thuộc “hàng hiếm” trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Nhờ phong độ rực sáng trong năm 2009, Messi góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn 6 đầy ấn tượng còn cá nhân anh thâu tóm hết thảy các danh hiệu cá nhân quan trọng như Quả bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA…

 

Tiền đạo trái: Cristiano Ronaldo

 

Đội hình lý tưởng nhất thập niên đầu thế kỷ 21 - 4

Cristiano Ronaldo hội tụ mọi phẩm chất của một ngôi sao bóng đá hiện đại



Bị chỉ trích là chơi ích kỷ và không ít tiểu xảo nhưng không thể phủ nhận Ronaldo chính là hình ảnh tiêu biểu của một cầu thủ toàn diện. Kỹ thuật tốt, tốc độ nhanh như tên bắn, thể lực sung mãn và khả năng dứt điểm siêu hạng, ngôi sao người BĐN hội tụ mọi yếu tố để có thể thành công trong bóng đá hiện đại. Sau một năm đại thành công với MU mùa 2008, Ronaldo đã khiến Real Madrid phải bỏ ra mức giá kỷ lục 80 triệu bảng để đưa anh về Santiago Bernabeu.

 

Trung phong cắm: Ruud Van Nistelrooy

 

Với khả năng giữ bóng, làm tường, phối hợp cùng đồng đội và dứt điểm bằng đầu cũng như hai chân cực tốt, chân sút người Hà Lan xứng đáng là sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo cắm, vốn rất được ưa chuộng trong thập niên đầu thế kỷ 21. Trong 5 mùa giải khoác áo MU, van Nistelrooy trở thành “sát thủ” đáng sợ với mọi hàng thủ tại Premier League. Sau khi chuyển tới Real Madrid, “Van the Man” ngay lập tức giành danh hiệu Pichichi với 25 bàn thắng tại Liga.

 

MH