1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình khủng kết hợp MU và Chelsea: "Quỷ đỏ" thất thế

(Dân trí) - Đội hình MU mạnh không kém Chelsea nhưng rõ ràng, ở thời điểm này, nhiều vị trí của MU không tốt bằng Chelsea. Do đó, Quỷ đỏ thất thế trong đội hình kết hợp giữa hai đội bóng.

Thủ môn

De Gea (Man Utd): Trong khi Courtois đã mắc những sai lầm trong thời gian qua thì De Gea vẫn ổn định. Thủ thành người Tây Ban Nha là chốt chặn đáng tin cậy của MU. Chuyên gia Matt Le Tissier đã đánh giá De Gea là thủ môn xuất sắc nhất Premier League ở thời điểm này.

De Gea là chốt chặn tin cậy của MU
De Gea là chốt chặn tin cậy của MU

Hậu vệ

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Azpilicueta không gặp khó khăn sau khi bị HLV Conte chuyển vào đá trung vệ. Cầu thủ này đã hỗ trợ tốt cho hai người đá cặp là David Luiz, Gary Cahill.

David Luiz (Chelsea): Trung vệ người Brazil đã chơi tốt trong lần thứ hai trở về khoác áo Chelsea. So với thời điểm cách đây vài năm, David Luiz đã thi đấu ổn định hơn rất nhiều.

Gary Cahill (Chelsea): Có thể thấy, MU thiếu hẳn trung vệ ổn định như Chelsea. Bên cạnh đó, khả năng gắn kết giữa trung vệ Quỷ đỏ có vấn đề. Do đó, chẳng ngạc nhiên khi Gary Cahill được chọn thay vì Eric Bailly của MU.

Trung vệ Chelsea thi đấu ổn định và gắn kết ở mùa giải này
Trung vệ Chelsea thi đấu ổn định và gắn kết ở mùa giải này

Tiền vệ

Victor Moses (Chelsea): Dù lối chơi khá đơn giản nhưng vai trò của Moses rất quan trọng nhờ khả năng công thủ toàn diện. Còn nhớ, trong trận đấu với Crsytal Palace, khi Victor Moses vắng mặt (Pedro thay thế), Chelsea đã bị đối thủ khai thác khá nhiều ở cánh phải.

Kante (Chelsea): Pogba từng thừa nhận Kante có thể chạy thay cả đội bóng. Cầu thủ này có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Mỗi khi Chelsea mất bóng, ngay lập tức, Kante tìm mọi cách để lấy lại. Hiện tại, ở Premier League, hiếm có “máy quét” nào có thể vượt qua được tiền vệ người Pháp.

Paul Pogba (Man Utd): Màn trình diễn của Pogba ở mùa giải này không hề tệ (chỉ là chưa đáp ứng được sự kỳ vọng về mức phí chuyển nhượng). Cầu thủ này chính là nguồn cung cấp bóng chủ yếu cho Ibrahimovic ghi bàn. Vấn đề của Pogba ở chỗ cầu thủ này thiếu đi “vệ tinh” chất lượng như Pirlo, Vidal ở Juventus. Ngoài ra, Pogba khá đen đủi khi rất nhiều lần dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc.

Marcos Alonso (Chelsea): MU thiếu đi cầu thủ chạy cánh trái chất lượng, còn Chelsea thì ngược lại. Họ sở hữu Alonso thi đấu tuyệt hay ở mùa giải này. Vì đã quen với sơ đồ 3 hậu vệ từ khi chơi bóng ở Italia nên cầu thủ người Tây Ban Nha chẳng mất nhiều thời gian để thích nghi lối chơi của Chelsea ở mùa giải này.

Juan Mata (Man Utd): Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi tốt ở mùa giải này. Anh chính là chân sút tốt thứ 2 của MU ở Premier League (sau Ibrahimovic). Đáng tiếc, Juan Mata đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu hết mùa.

Hazard nằm trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cùng Ibrahimovic
Hazard nằm trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cùng Ibrahimovic

Tiền đạo

Eden Hazard (Chelsea): Sau mùa giải chìm trong bóng tối, Hazard đã trở lại mạnh mẽ trong mùa giải này. Điểm mạnh của Hazard là những pha đi bóng được phát huy tối đa (4,3 lần đi bóng thành công/trận). Ngoài ra, tiền vệ người Bỉ cũng cải thiện khâu ghi bàn khi có tới 14 bàn ở mùa giải này.

Ibrahimovic (Man Utd): MU đang ngày càng phụ thuộc vào Ibrahimovic. Điều đó khiến cho CLB gặp khó mỗi khi chân sút người Thụy Điển thi đấu không tốt. Ở trận chiến tối nay, Ibrahimovic chính là niềm hy vọng lớn nhất của MU.

H.Long