1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình kết hợp giữa Man City và MU: "Quỷ đỏ" lép vế

(Dân trí) - Man City nhỉnh hơn MU về mọi mặt ở thời điểm này. Do đó, họ chiếm ưu thế trong đội hình kết hợp giữa hai đội bóng ở trận derby Manchester.

Thủ môn

De Gea (Man Utd): Không ít ý kiến cho rằng De Gea là cầu thủ đẳng cấp duy nhất ở MU. Dù Ederson của Man City đã thi đấu ổn định ở mùa này nhưng rõ ràng, nếu xét về tầm ảnh hưởng, De Gea vẫn lớn hơn.

De Gea ngày càng quan trọng ở MU
De Gea ngày càng quan trọng ở MU

Hậu vệ

Kyle Walker (Man City): Dù vừa mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu với Liverpool ở Champions League nhưng nhìn chung Kyle Walker đã chơi tốt ở mùa này. Sự xuất hiện của anh giúp cánh phải của Man City rất mạnh mẽ.

Eric Bailly (Man Utd): Eric Bailly vẫn là nhân tố nổi bật nhất hàng phòng ngự của MU với sự ổn định và chắc chắn. Để thành công, HLV Mourinho cần phải tìm được người đá cặp an ý với Eric Bailly ở mùa giải sau.

John Stones (Man City): Bỏ lại sau lưng màn trình diễn thảm họa ở mùa giải trước, John Stones đã thi đấu nổi bật trong mùa giải này. Anh là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Pep Guardiola với khả năng phát động tấn công từ sân nhà.

Ashley Young (Man Utd): A.Young là gương mặt tin cậy duy nhất của HLV Mourinho ở vị trí hậu vệ trái mùa này. Còn lại, những sự thay thế như Luke Shaw đều khiến HLV người Bồ Đào Nha không hài lòng.

De Bruyne và David Silva giúp Man City bóp nghẹt mọi đối thủ
De Bruyne và David Silva giúp Man City bóp nghẹt mọi đối thủ

Tiền vệ

Nemanja Matic (Man Utd): Matic là bản hợp đồng thành công của HLV Mourinho ở mùa giải này. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ càn quét ở khu vực giữa sân. Tới mức, “Người đặc biệt” từng lấy Matic trở thành hình mẫu để các đồng đội khác nhìn vào.

De Bruyne (Man City): Đây là sự lựa chọn chẳng thể bàn cãi. De Bruyne là trái tim của Man City mùa này. Sự năng nổ của anh đã liên kết mọi mắc xích của Man City. De Bruyne đang là vua kiến tạo ở châu Âu với 15 đường chuyền thành bàn.

David Silva (Man City): Mùa này, David Silva đã ghi tới 8 bàn cho Man City. Bên cạnh đó, anh đã có 11 đường kiến tạo cho Man “xanh”. Tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy vai trò vô cùng quan trọng ở sân Etihad.

Sterling và Sane là cặp cánh lợi hại của Man City
Sterling và Sane là cặp cánh lợi hại của Man City

Tiền đạo

Leroy Sane (Man City): So với mùa giải trước, Sane nổi bật hơn rất nhiều. Cầu thủ này trở thành mũi khoan phá lợi hại của Man City bên cánh trái. Anh đã đóng góp 13 bàn thắng cho Man “xanh” ở mùa giải này.

Raheem Sterling (Man City): Sterling đã bứt lên hẳn ở mùa giải này. Anh cùng Sane trở thành cặp cánh lợi hại bậc nhất Premier League. Tiền đạo người Anh đã ghi tới 16 bàn (kiến tạo 7 đường thành bàn) ở Premier League mùa này. Việc HLV Pep Guardiola gạch tên Sterling ở trận đấu với Liverpool được xem là một trong những nguyên nhân khiến Man City thất bại.

Romelu Lukaku (Man Utd): Trong bối cảnh Aguero không ra sân, Lukaku xứng đáng được lựa chọn ở đội hình này. Cầu thủ này cũng phá dớp “xịt” ở các trận đấu lớn khi từng tỏa sáng giúp MU giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea hồi tháng Hai.

H.Long