1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình giành cú ăn 3 lịch sử của MU năm 1999: Bây giờ họ ở đâu?

(Dân trí) - “Quỷ đỏ” đã làm nên lịch sử vào năm 1999 khi trở thành CLB đầu tiên và duy nhất của nước Anh giành cú ăn ba gồm Premier League, FA Cup và Champions League. Vậy những người hùng của MU năm 1999 bây giờ đang ở đâu? Chắc hẳn nhiều người sẽ rất tò mò…

 

“Quỷ đỏ” đã có những người hùng làm nên lịch sử khi giành cú ăn ba ở các giải trong nước và Champions League. Người hâm mộ của MU ắt hẳn sẽ còn rất tự hào khi nhắc về đội hình năm 1999 của đội bóng và cũng rất tò mò dõi theo sự đổi khác của một thế hệ vàng hiện nay như thế nào.

 

Peter Schmeichel | Tuổi: 49

 
Schmeichel là thủ thành vĩ đại nhất của MU

Schmeichel là thủ thành vĩ đại nhất của MU
 

Schmeichel, một trong những thủ thành vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau khi thi đấu và giành vinh quang trong màu áo MU năm 1999, người trấn giữ khung thành của “Quỷ đỏ” đã chuyển sang thi đấu cho Sporting Lisbon ở Bồ Đào Nha.

 

Thủ môn người Đan Mạch sau đó cũng trở lại Anh, chơi cho Aston Villa và Man City, CLB kình địch MU. Anh đã giải nghệ vào năm 2003 và kể từ đó, cầu thủ này tham gia nhiều chương trình trên truyền hình Anh với tư cách bình luận viên. Anh thậm chí còn tham gia dẫn trong một chương trình đố vui trên truyền hình ở Đan Mạch hay chương trình Dirty Jobs trên kênh Discovery.

 

Gary Neville | Tuổi: 38

 

Được nhiều người biết đến Neville với đặc điểm nổi bật là “chỉ chơi cho một câu lạc bộ”, anh đã giải nghệ năm 2011 sau khi có hơn 600 lần ra sân trong màu áo MU. Bây giờ Neville là một nhà phân tích thường xuyên trên Sky Sports và tham gia hỗ trợ Roy Hodgson trong việc huấn luyện tuyển Anh.

 

Denis Irwin | Tuổi: 47

 

Irwin rời MU năm 2002 sau 368 lần khoác áo “Quỷ đỏ”. Anh tiếp tục chơi cho Wolves đến năm 2004. Irwin bây giờ là người dẫn chương trình tại kênh truyền hình MUTV của MU và thậm chí còn cung cấp tour du lịch vào những dịp đặc biệt.

 

Ronny Johnsen | Tuổi: 43

 

Johnsen rời MU năm 2002 sau khi phong độ bị giảm sút do chấn thương. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu cho Aston Villa, Newcastle và Valerenga của Na Uy trước khi giải nghệ năm 2008.

 

Jaap Stam | Tuổi: 40

 

Giữa Stam và Fergie đã xảy ra tranh cãi và bất đồng sau khi Stam tiết lộ trong một cuốn sách rằng MU đã tiếp cận Stam trước khi có sự cho phép của PSV. Vụ tranh cãi đã nhanh chóng mang lại cái kết cho sự nghiệp của Stam ở Old Trafford khi Fergie mở cửa “tiễn” anh năm 2002 mặc cho quyết định này vẫn gây tranh cãi khi phong độ của cầu thủ người Hà Lan vẫn ở giai đoạn đỉnh cao.
 
Stam sau đó thi đấu cho Lazio, Ac Milan và Ajax sau khi nghỉ thi đấu vào năm 2007. Tuy nhiên,  Fergie đã không giữ mối hận thù và Stam sau này được trở lại câu lạc bộ năm 2008 với vai trò như “một chuyên gia săn đầu người” cho MU.

 

Jesper Blomqvist | Tuổi: 39

 

Blomqvist tiếp tục chơi cho Everton, Charlton, Djurgarden, Enkoping và Hammarby, nơi mà cầu thủ này cũng đóng vai trò trợ lý HLV, trước khi giải nghệ vào năm 2010.

 

Cầu thủ người Thụy Điển chỉ xuất hiện trong 25 trận đấu cho MU và chủ yếu là đá dự bị cho Ryan Giggs sau khi bị chấn thương hành hạ. Anh đã thi đấu cho MU tới năm 2001. Tuy nhiên, Blomqvist cũng vẫn chơi trong trận chung kết Champions League do Paul Scholes và Roy Keane bị treo giò.

 

Ryan Giggs | Tuổi: 39
 
 
Giggs vẫn còn miệt mài thi đấu
Giggs vẫn còn miệt mài thi đấu
 

Giggs là một trong số ít các thành viên của CLB vẫn còn thi đấu. Với 654 lần ra sân đấu kể từ khi ra mắt MU năm 1990, huyền thoại xứ Wales vẫn là một phần quan trọng trong đội hình của Fergie và có vẻ như cầu thủ này sẽ tiếp tục ít nhất một mùa giải nữa.

 

David Beckham | Tuổi: 37

 

Có lẽ với Beckham thì không cần nhiều lời giới thiệu thêm. Sau vụ “chiếc giầy bay” với Fergie, Becks rời MU năm 2003 và sang chơi cho Real Madrid.

 

Sau khi chơi cho LA Galaxy và AC Milan, Becks hiện chơi cho Paris Saint Germain. Với 265 lần khoác áo “Quỷ đỏ”, cầu thủ này vẫn mãi là huyền thoại và cầu thủ được yêu thích ở MU.

 

Nicky Butt | Tuổi: 38

 

Butt  rời khỏi MU năm 2004 sau 12 năm và 269 trận thi đấu. Sau đó anh đã chuyển đến Newcastle năm 2010 trước khi có một hợp đồng cho mượn ngắn hạn tại Birmingham. Butt sau đó chơi ở Nam Trung Quốc và đến tháng 10 năm 2012, anh trở về MU và trở thành huấn luyện viên đội dự bị.

 

Andrew Cole | Tuổi: 41

 

Cole hiện đang làm việc tại kênh truyền hình MUTV của MU cùng với Denis Irwin và các cựu cầu thủ được yêu thích khác như Gary Pallister, Lou Macari và Paddy Crerand.

 

Cole rời MU năm 2001 sau khi có 93 bàn thắng trong 195 lần ra sân. Anh tiếp tục chơi cho Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley và Nottingham Forest. Cole cũng đã được tham gia vào công việc từ thiện và thậm chí còn phát hành một đĩa đơn, mặc dù không được nằm trong Top 40.

 

Dwight Yorke | Tuổi: 41

  

Yorke thường khiến Fergie phát điên với lối sống xa hoa của cầu thủ này. Tuy nhiên, Yorke và Cole  là một trong những sự kết hợp tốt nhất mọi thời đại trên hàng công MU.

 

Sau khi rời khỏi MU với 48 bàn thắng trong 96 trận đấu, Yorke chơi cho Blackburn, Birmingham, Sydney FC, Sunderland và Tobago United. Nhân vật có tính tình vui vẻ này không còn xa lạ với cuộc sống làng giải trí, liên đới với rất nhiều phụ nữ, anh có một đứa con với người mẫu ngực trần Jordan. Anh đã cũng tham gia với tư cách một bình luận viên trên kênh Sky Sports.

 

Roy Keane | Tuổi: 41

 

Cũng như một số cầu thủ khác, Keane nổi tiếng bất đồng quan điểm với Fergie trong suốt sự nghiệp tuyệt vời nhưng cũng gây nhiều tranh cãi của anh ở MU. Keane đã lỡ trận chung kết Champions League năm 1999 vì án treo giò, nhưng đóng một vai trò rất lớn trong việc giúp MU đi tới trận chung kết, đặc biệt có công lớn trong trận bán kết gặp Juventus.

 

Keane bất ngờ rời khỏi MU tháng 11 năm 2005, sau khi chỉ trích một số đồng đội trên kênh truyền hình MUTV sau trận thua 4-1 trước Middlesbrough. Sau khi rời khỏi MU, Keane chỉ chơi 10 trận cho Celtic trước khi giải nghệ. Anh sau đó tham gia huấn luyện Sunderland và Ipswich cho tới năm 2011. Kể từ đó anh đã làm việc với vai trò bình luận viên cho kênh ITV.

 

Paul Scholes | Tuổi: 38

 

Scholes là một trong những cầu thủ hiếm hoi vẫn còn thi đấu, nhưng có lẽ sự nghiệp của anh cũng không còn dài khi có khá nhiều lời đồn đoán rằng mùa giải năm nay là mùa thi đấu cuối cùng của anh. Scholes đã chơi 497 trận cho MU tại Premier League, ghi được 107 bàn thắng và vị trí huyền thoại của MU của anh luôn được đảm bảo. Huyền thoại Barcelona, Xavi, thậm chí còn đánh giá Scholes là tiền vệ tốt nhất trong hai thập kỷ qua..

 

Ole Gunnar Solskjaer | Tuổi: 40

 
Solskjaer đang thành công cùng Molde

Solskjaer đang thành công cùng Molde
 

Solskjaer từng là cầu thủ siêu dự bị của MU.  Cầu thủ người Na Uy đã giải nghệ vào năm 2007 sau khi thi đấu 235 trận và ghi 91 bàn cho MU. Sau này, anh cũng huấn luyện đội hình dự bị của MU trong vòng 3 năm và thành công với việc được bổ nhiệm làm HLV của Molde

 

Solskjaer đã cực kỳ thành công khi giúp Molde có được danh hiệu chiến thắng đầu tiên và được chào mời để trở thành người kế nhiệm tiềm năng cho HLV Alex Ferguson.

 

Teddy Sheringham | Tuổi: 47

 

Sheringham đã rời MU vào năm 2001 và vẫn tiếp tục thi đấu cho đến năm 2008 tại các CLB Tottenham, Portsmouth, West Ham và Colchester. Khi gia nhập MU ở tuổi 31, rất nhiều người đã nghi ngờ về khả năng cống hiến của cầu thủ đã tương đối “có tuổi” này. Dẫu vậy, anh đã dập tắt mọi lời gièm pha khi ghi 31 bàn thắng trong tổng số 147 lần ra sân. Anh thậm chí còn ghi bàn trong trận chung kết Champions League và FA Cup. Sau khi giải nghệ, Sheringham thường tham gia các hoạt động bình luận bóng đá.

 

Wes Brown | Tuổi: 33

 

Brown hiện đang ở Sunderland sau khi rời khỏi MU năm 2011. Hậu vệ này đã có 233 lần ra sân cho MU trong suốt 15 năm thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

 

David May | Tuổi: 42

 

May đã rời MU năm 2003.  Sau đó anh tham gia giải nghiệp dư Bacup Borough trước khi giải nghệ vào năm 2006. Từ khi giải nghệ, anh đã tập trung vào điều hành công ty nhập khẩu rượu vang của riêng mình và cũng thực hiện một số công việc liên quan đến truyền thông cho kênh MUTV

 

Phil Neville | Age: 36

 

Neville đã rời MU và đến thi đấu cho Everton năm 2005. Anh đã có quãng thời gian rất thành công tại Everton và trở thành cầu thủ rất được yêu thích tại đây. 

 
Neville đã chơi 263 trận cho MU và 242 trận cho Everton. Gần đây, anh cũng thông báo sẽ rời Everton vào cuối mùa giải, nhưng chưa tiết lộ kế hoạch cụ thể mặc dù có thông tin anh đã được móc nối để trở thành HLV tuyển U-20 của Anh.

 

Giang Hạ