1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình 11 tuyển thủ chơi tồi nhất World Cup 2010

(Dân trí) - Sai lầm ngớ ngẩn, phong độ thất thường hoặc không xứng đáng với kỳ vọng người hâm mộ, tất cả hội tụ đủ ở Robert Green, Gallas, Ronaldo hay Wayne Rooney trong đội hình tồi tệ nhất World Cup 2010.

 

 
Đội hình 11 tuyển thủ chơi tồi nhất World Cup 2010 - 1
Robert Green tiếp nối "truyền thống" mắc sai lầm của các thủ môn ĐT Anh.
 

Thủ môn: Robert Green (Anh)

 

Bước vào trận đầu tiên World Cup 2010 với kỳ vọng sẽ chứng tỏ được sức mạnh của ứng cử viên Vô địch nhưng pha để tuột bóng khỏi tay của Robert Green đã khiến ĐT Anh sớm bị bẽ mặt. Có lẽ người duy nhất “khoái” thủ môn này chính là những CĐV Mỹ.

 

Hậu vệ cánh: Jones Gutierrez (Argentina)

 

Thật khó tin khi HLV Diego Maradona trong phút ngẫu hứng đã đưa tiền vệ đang chơi cho Newcastle xuống đá hậu vệ phải. Kết quả Gutierrez này thi đấu hụt hơi và chỉ để lại ấn tượng bằng mái tóc bồng bềnh quá nghệ sỹ của mình.

 

Trung vệ: William Gallas (Pháp)

 

Không còn bóng dáng một trung vệ vững chắc, Gallas trở nên dễ dàng vượt qua và CĐV Áo lam có lý do để lo lắng mỗi khi tiền đạo đối phương đối mặt với hậu vệ này. World Cup cuối cùng đầy đáng quên của cầu thủ Arsenal.

 
Đội hình 11 tuyển thủ chơi tồi nhất World Cup 2010 - 2
Ở tuổi 36, Cannavaro trở thành điểm yếu trong hàng phòng ngự Italia.
 

Trung vệ: Fabio Cannavaro (Italia)

 

4 năm trước, anh trên đỉnh vinh quang, còn giờ đây, sự chậm chạp ở tuổi 36 khiến anh trở thành tội đồ và để Australia và Slovakia dễ dàng lập công. Người đá cặp Chiellini còn được phen “mướt mồ hôi” để hỗ trợ cho bậc tiền bối này.

 

Hậu vệ cánh: Patrice Evra (Pháp)

 

Dường như chiếc băng thủ quân ĐT Pháp là quá khổ đối với Patrice Evra. Không còn khả năng lên công về thủ như từng thể hiện tại MU, thay vào đó là một Evra cầm đầu tuyển thủ chống lệnh BHL để bỏ tập nhằm phản đối quyết định đuổi Anelka về nước của FFF.

 

Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (BĐN)

 

Có lẽ quá nổi tiếng nên Ronaldo thường xuyên bị đối phương “bắt chết” ở những trận đầu tiên. Kết quả, trước những pha vào bóng dữ dằn, Cristiano Ronaldo “ẩn mình” và mất dạng luôn khi tiếp đối thủ mạnh TBN.

 
Đội hình 11 tuyển thủ chơi tồi nhất World Cup 2010 - 3
Cristiano Ronaldo không thể hiện được nhiều cùng Bồ Đào Nha.
 

Tiền vệ: Mark van Bommel (Hà Lan)

 

Chơi không quá tệ và thậm chí thi đấu tốt trong vai trò thu hồi bóng của ĐT Hà Lan nhưng con rể của HLV trưởng Bert van Marwijk lại bị chỉ trích thậm tệ do “chặt chém” không thương tiếc Tây Ban Nha ở trận Chung kết.

 

Tiền vệ: Kaka (Brazil)

 

Không còn hình bóng một nhạc trưởng như từng thể hiện tại AC Milan, Kaka trình diễn phong độ nghèo nàn và gần như hoàn toàn lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlos Dunga.

 

Tiền vệ: Franck Ribery (Pháp)

 

Được kỳ vọng là một “tiểu Zidane” nhưng những gì Ribery thể hiện là tốc độ và sự độc diễn không cần thiết. Không gắn kết được hàng công, những đường chuyền của anh thường xuyên sai địa chỉ một cách khó hiểu.

 
Đội hình 11 tuyển thủ chơi tồi nhất World Cup 2010 - 4

Sự thất vọng của Rooney sau thất bại của Sư tử Anh trước ĐT Đức.
 

Tiền đạo: Wayne Rooney (Anh)

 

Những cú sút không trúng đích, sự xông xáo gần như mất hẳn và chơi lùi hơi yêu cầu HLV Capello, Wayne Rooney chính là sự thất vọng lớn thứ hai (sau Robert Green) của CĐV Anh.

 

Tiền đạo: Nicolas Anelka (Pháp)

 

Chơi không đến nỗi nào tại Chelsea nhưng Anelka lại quá lạc điệu trên hàng công ĐT Pháp. Không phối hợp được với đồng đội, không thể ghi được bàn thắng nào, Anelka chỉ ghi điểm bằng vụ cãi vã với HLV trưởng Domenech và sớm phải về nước.

 

HLV trưởng: Raymond Domenech (Pháp)

 

Các cầu thủ quay lưng lại với ông, các CĐV la ó mỗi khi ông và ĐT Pháp bước vào sân và dư luận không ngại chỉ trích ông thậm tệ. World Cup 2010 chính là một kết thúc buồn cho những sai lầm về chiến thuật, nhân sự của Domenech kể từ sau chức Á quân thế giới 2006.

 

Vũ Phong