1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng đầu tiên xuống hạng ở Premier League

(Dân trí) - Stoke City đã trở thành CLB đầu tiên xuống hạng ở Premier League mùa giải này sau thất bại trước Crystal Palace vào hôm qua.

Stoke City bước vào trận đấu với Crystal Palace với nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Paul Lambert đã không thể hoàn thành nhiệm vụ ấy. Sau 90 phút thi đấu, họ đã gục ngã với tỷ số 1-2.

Stoke City chính thức xuống hạng ở Premier League
Stoke City chính thức xuống hạng ở Premier League

Thực tế, ở trận này, Stoke City đã cho thấy quyết tâm và có được bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Thế nhưng, hàng thủ tệ hại của CLB này đã khiến cho họ phải trả giá với 2 bàn thua bởi McArthur (phút 68) và van Aanholt (phút 86).

Đây là trận đấu thứ 13 liên tiếp, Stoke City không thể giành chiến thắng ở Premier League. Điều đó khiến họ chính thức xuống hạng. Sau 37 vòng đấu, Stoke City đang đứng cuối bảng với 30 điểm, kém hai đội xếp thứ 17 và 18 là Southampton và Swansea 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Trong bối cảnh Southampton và Swansea vẫn còn cuộc đối đầu trực tiếp nên Stoke City không còn cơ hội vượt lên đứng thứ 17 (ngay cả khi thắng ở lượt đấu cuối cùng).

Việc Stoke City xuống hạng là điều thực sự đáng tiếc. Trong nhiều năm qua, họ là CLB thi đấu khó chịu và luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho những CLB lớn ở Anh, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà Britannia.

Sau Stoke City, nhiều khả năng, West Brom sẽ rớt hạng. Hiện tại, họ đang kém Southampton và Swansea 2 điểm, trong khi thi đấu nhiều hơn 2 đội bóng này 1 trận. Do đó, ngay cả khi thắng Crystal Palace trên sân khách ở vòng cuối, chưa chắc West Brom đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Đội bóng đầu tiên xuống hạng ở Premier League - 2

H.Long