1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng của Hữu Thắng tố trọng tài “cướp” bàn thắng

(Dân trí) - Làm khách trên sân Cẩm Phả, CLB TP HCM của tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đã có một trận đấu thành công tính cho đến phút 82 của trận đấu. Trần Phi Sơn đã đưa được bóng vào lưới Quảng Ninh nhưng trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn không công nhận.

Đó là tình huống Quang Nam không dứt điểm được từ quả tạt vào của đồng đội. Bóng nảy ra vào Phi Sơn sút trúng người một cầu thủ Quảng Ninh vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng của Phi Sơn không được công nhận khi trọng tài xác định Quang Nam mắc lỗi việt vị.

Bi kịch với đội khách khi chỉ 3 phút sau, TP HCM để Hoa Hùng ghi bàn duy nhất của trận đấu, bằng một cú đá chạm người cầu thủ khách. Sau tình huống này, Phi Sơn phản ứng và bị truất quyền thi đấu.


CLB TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) trắng tay trên sân Cẩm Phả

CLB TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) trắng tay trên sân Cẩm Phả

“Đó là bàn thắng hợp lệ, rất rõ ràng. Ngay cả thủ môn Tuấn Linh của Quảng Ninh cũng công nhận với tôi như vậy. Các trọng tài đã sai hoàn toàn, khiến kết quả trận đấu thay đổi. Họ còn phạt tôi thẻ đỏ khiến trận tới tôi bị treo giò.

Việc trọng tài rút thẻ đỏ là rất phi lý bởi tôi không có lời lẽ thô tục. Tôi chỉ yêu cầu trọng tài xem lại tình huống không công nhận bàn thắng, bởi không thể bắt việt vị ở tình huống đó”, Phi Sơn bức xúc.

Trong khi đó, sau màn ra mắt với kết quả buồn, Chủ tịch CLB TP HCM Nguyễn Hữu Thắng chưa có bình luận gì về công tác trọng tài. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông sẽ đồng ý để CLB có đơn khiếu nại về quyết định của trọng tài với tình huống liên quan đến Phi Sơn.

Sau 9 vòng đấu tại Nuti Cafe V-League, TP HCM đứng ở vị trí 11 trên BXH. Với trận thua trước Than Quảng Ninh, họ đã có 4 trận thất bại liên tiếp.

T.Đ