1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng của HLV Huỳnh Đức vươn lên dẫn đầu V-League

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Gaston Merlo giúp cho SHB Đà Nẵng đánh bại B.Bình Dương bằng chiến thắng 1-0. Trận thắng vừa nêu cũng giúp đội bóng của HLV Huỳnh Đức tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League.

Về mặt thực lực, B.Bình Dương không kém SHB Đà Nẵng, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn ở sự đồng đều của các vị trí trong đội hình. Nhưng về mặt động lực, SHB Đà Nẵng có động lực rõ ràng hơn hẳn. Nếu như đội bóng sông Hàn đang trong nhóm tranh chấp huy chương, thì B.Bình Dương dường như chẳng còn có mục tiêu nào cụ thể.

Đấy chính là khác biệt lớn nhất giữa 2 đội, nhất là trong bối cảnh mà SHB Đà Nẵng đang quyết thắng, để bắt kịp đội đầu bảng Hải Phòng.

Chủ nhà B.Bình Dương là đội lên tiếng trước trong trận đấu này. Phút 22, Tấn Tài chuyền bóng thông minh loại toàn bộ hàng thủ SHB Đà Nẵng, đặt Quang Vinh vào thế đối mặt với thủ môn Văn Hưng của đội bóng sông Hàn, nhưng Quang Vinh lại xử lý quá chậm, khiến cho anh không thể tự mình dứt điểm trong tình huống này.

Gaston Merlo đánh đầu ghi bàn, đưa SHB Đà Nẵng lên ngồi đầu bảng
Gaston Merlo đánh đầu ghi bàn, đưa SHB Đà Nẵng lên ngồi đầu bảng

Ngay sau đó, SHB Đà Nẵng có câu trả lời. Phút 23, Thanh Hải bên phía đội khách có pha dứt điểm căng từ khoảng 23m, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Đức Cường của B.Bình Dương.

Ít phút sau, đến lượt chân sút số 1 của SHB Đà Nẵng là Gaston Merlo sút bóng từ khoảng 12m, buộc thủ thành Đức Cường phải nhoài người hết cỡ để cứu thua cho đội chủ nhà.

Trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 10 phút, tưởng như B.Bình Dương đã tìm được bàn mở tỷ số, từ một pha tấn công đầy bất ngờ. Nhận đường chuyền vượt tuyến của Đặng Văn Thành, Anh Đức phá bẫy việt vị của đội khách, tâng bóng qua khỏi tầm với của thủ thành Văn Hưng, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc ra ngoài.

Sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Phút 50, Gaston Merlo cảnh cáo đội chủ nhà bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ cự ly chừng 16m. Thủ môn Đức Cường bên phía B.Bình Dương bó tay, may cho đội bóng đất Thủ Dầu là bóng đi chệch khung thành.

Phía đầu sân bên kia, B.Bình Dương cũng không chịu lép vế. Phút 53, Nsi của đội chủ nhà tì người cực tốt, trước khi dứt điểm sấm sét từ khoảng 15m, nhưng bóng vẫn không chui vào lưới SHB Đà Nẵng.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, hẳn B.Bình Dương phải rất tiếc nuối, bởi ở phút 57, SHB Đà Nẵng có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc, từ một tình huống khá bất ngờ. Đường chuyền bổng vào khu vực 16m50 của B.Bình Dương tưởng như không có gì nguy hiểm, nếu như SHB Đà Nẵng không sở hữu chân sút quá lợi hại Gaston Merlo.

Tiền đạo người Argentina bật cao hơn hẳn hàng thủ của B.Bình Dương, trước khi đánh đầu đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ thành Đức Cường, giúp đội bóng sông Hàn vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thắng vừa nêu, B.Bình Dương đẩy cao đội hình tấn công, còn SHB Đà Nẵng chờ cơ hội trong các pha phản công. Thêm vài cơ hội được tạo ra ở 2 đầu cầu môn, nhưng không bàn thằng nào được ghi thêm.

Dẫu sao, chiến thắng với cách biệt tối thiểu cũng là đủ để SHB Đà Nẵng giành 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này, đồng thời vươn lên có cùng 34 điểm với Hải Phòng, nhưng hơn chỉ số phụ (đá nhiều hơn 1 trận), nên tạm xếp đầu bảng xếp hạng.

Trọng Vũ

Đội bóng của HLV Huỳnh Đức vươn lên dẫn đầu V-League - 2