1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng D CAN 2017

Đội bóng của hai cầu thủ V-League bị loại khỏi CAN 2017

(Dân trí) - Bàn thua tai hại trong những phút cuối đã khiến Uganda thất bại trước Ai Cập và trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi CAN 2017. Trong khi đó, ở bảng D, Ghana đã giành vé đầu tiên lọt vào tứ kết.

Ở trận mở màn, Uganda, đội bóng của hai cầu thủ thi đấu ở V-League là Kizito (Than Quảng Ninh) và Moses Oloya (Hà Nội), đã để thua sít sao trước ứng cử viên vô địch Ghana với tỷ số 0-1. Đêm qua, họ tiếp tục chơi xuất sắc trước Ai Cập nhưng vẫn không thể thoát khỏi thất bại sau bàn thua ở phút 89.

Ai Cập ăn mừng bàn thắng muộn vào lưới Uganda
Ai Cập ăn mừng bàn thắng muộn vào lưới Uganda

Với hai trận thua (cùng với tỷ số 0-1), Uganda đã trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi CAN 2017. Sau hai lượt đấu, họ chưa giành được điểm nào, kém đội xếp thứ 2 là Ai Cập tới 4 điểm.

Cũng như trận đấu gặp Ghana, HLV Sredojević của Ghana đã sử dụng Kizito ra sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Moses Oloya ngồi trên băng ghế dự bị. Không ngạc nhiên khi họ chủ động lối chơi tử thủ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong suốt trận đấu, Uganda đã xây dựng bức tường thành vững chắc trước khung thành thủ môn Onyango. Ai Cập tấn công miệt mài tấn công nhưng không hiệu quả. Những cầu thủ được kỳ vọng của Ai Cập là Mohamed Salah, Mohamed Elneny đã không thể giúp đội tuyển này tạo nên sự khác biệt.

Những tưởng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút 89, Ai Cập bất ngờ có được bàn thắng. Sau đường chuyền của đồng đội, Mohamed Salah đã khống chế bóng một nhịp, trước khi nhả lại cho Abdalla El Said sút tung lưới Uganda.

Trong những phút còn lại, Uganda đã tung tiền đạo Moses Oloya vào sân nhưng họ không thể chọc thủng lưới Ai Cập và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-0.

Đội hình thi đấu:

Ai Cập: Hadary 8. Abdelshafi 7, Gabr 7, Hegazy 7, Fathy 7, El Neny 7, Sobhi 8, Trezeguet 7, Hamed 7, Salah 7, Mohsen 7. Thay người: Kahraba 6, Warda 6, El Said 7.

Uganda: Onyango 8, Iguma 7, Walusimbi 6, Wasswa 7, Juuko 7, Aucho 7,Kizito 7, Mawejje 7, Miya 7, Massa 7, Ochaya 7. Thay người: Moses Oloya 6, Wadada 6, Shaban 6.

Ở trận đấu còn lại ở bảng D, Ghana đã vượt qua Mali với tỷ số 1-0 để giành vé đầu tiên ở bảng đấu này lọt vào tứ kết với 6 điểm sau 2 trận đấu. Trong khi đó, Mali mới chỉ có được 1 điểm. Họ buộc phải thắng Ai Cập ở lượt đấu cuối để đi tiếp.

Asamoah Gyan ghi bàn duy nhất giúp Ghana vượt qua Mali
Asamoah Gyan ghi bàn duy nhất giúp Ghana vượt qua Mali

Bước vào trận đấu này, Ghana đã khẳng định vị thế cửa trên của mình, khi liên tục gây sức ép về phía khung thành của Mali. Những người Ghana chỉ mất đúng 21 phút để xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Từ đường tạt bóng của Jordan Ayew, Asamoah Gyan đã bay người đánh đầu tung lưới thủ thành Sissoko của Mali. Bàn thắng này giúp cho Ghana dễ đá hơn rất nhiều trước đối thủ chủ động chơi phòng ngự.

Trong những phút tiếp theo, Ghana thi đấu khá ung dung, còn Mali buộc phải dồn lên tấn công. Dù vậy, họ không thể nào tạo nên sự khác biệt trước đối thủ mạnh hơn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Ghana.

Chiến thắng của Ghana trước Mali

H.Long