1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đoàn Việt Nam “tay trắng” ngày thi đấu thứ 3 tại Asiad

(Dân trí)- Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên giành được 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam TTVN đã không có tấm huy chương nào. Đây là kết quả sớm được dự báo, khi chúng ta không có những niềm hy vọng đủ sức cạnh tranh huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN tham dự ở 6 môn gồm: Bơi, Bóng đá, TDDC, Rowing, Cầu mây, Bắn súng, Wushu. Trong các môn này, wushu tiếp tục được chờ đợi sẽ tạo nên những bất ngờ. Tuy nhiên, đội tuyển wushu đã thi đấu không thành công như ngày hôm qua.

Ở môn bắn súng (25 m súng ngắn thể thao) gồm Lê Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Thùy Dung, Triệu Thị Hoa Hồng. Xét thành tích đồng đội, Việt Nam chỉ đứng thứ 7 nội dung này. Người cao điểm nhất trong số 4 xạ thủ Hoàng Ngọc chỉ được 290 điểm, đứng thứ 9, không có mặt ở vòng chung kết.

Xuân Vinh đã có ngày thi đấu không thành công - Ảnh: A.T

Xuân Vinh đã có ngày thi đấu không thành công - Ảnh: A.T

Ở môn bơi, Trần Duy Khôi tham dự ở cự ly 200 m hỗn hợp nam nhưng không giành quyền vào chung kết. Thể dục dụng cụ đồng đội nữ cũng thi đấu không đạt kết quả như mong muốn.

Có lẽ thành tích tốt nhất trong ngày thi đấu hôm nay thuộc về đội tuyển Olympic Việt Nam, khi đánh bại Olympic Kyrgyzstan với tỷ số 1-0 để đứng nhất bảng H. Đối thủ của họ ở vòng 1/16 là Olympic Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Bằng Tường