Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang

“Đoàn Thể thao Việt Nam không hề ăn may ở AIMG 4”

(Dân trí) - Với việc giành 8 HCV, 7 HCB và 21 HCĐ cùng vị trí thứ 3 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã có một kỳ Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) thành công.

Xung quanh đại hội lần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Giang.

Xin ông đánh giá về thành tích của đoàn TTVN tại AIMAG vừa qua?

Tôi cho rằng đây là một thành tích rất là tốt. Đây là sự đầu tư của nhân dân, của Đảng và Nhà nước cho một ngành mà thành tích của VĐV là một cách để thể hiện. Tất nhiên, các VĐV đã thi đấu hết khả năng của mình và đã đạt những kết quả xứng đáng ở những môn như bơi lội, kick-boxing, cờ vua…
 
Ông Hoàng Vĩnh Giang đánh giá cao sự tiến bộ của TTVN tại AIMG4

Ông Hoàng Vĩnh Giang đánh giá cao sự tiến bộ của TTVN tại AIMG4

Quan điểm của ông thế nào khi nhiều người nói rằng thành tích đứng thứ 3 toàn đoàn của Việt Nam là may mắn?

Đây là thành tích rất tốt. Chúng ta không thể so sánh giữa các môn trọng điểm hay so với đội Nhật Bản vì sao thành tích lại kém, vì tùy ý tưởng đầu tư của từng nước và từng quốc gia thế mạnh. Thể thao Việt Nam hòa nhập thì phải tham gia những môn Ủy ban Olympic châu Á phổ biến ở các Đại hội. Nếu nói Kurat, Muay…

Nếu so sánh với Nhật Bản là thiếu logic, thiếu hiểu biết. Việt Nam chúng ta tham dự hồi AIG3 từng đứng thứ nhì, thậm chí dừng không lấy huy chương. Những môn không phải là cơ bản trong Asiad hay Olympic thì mình cũng phải tham gia chứ. Người ta tổ chức Đại hội đó thì mình cũng phải thể hiện với danh nghĩa một đất nước có cờ đỏ sao vàng. Tại sao thành tích tốt lại cho rằng đó chỉ là ăn may. Những người như thế không có trách nhiệm và yêu thể thao.

Vậy theo ông đây có phải là một kỳ đại hội thành công với TTVN?

Đây là thành công và chúng ta cần có những đánh giá đúng mức bởi đây là sự đầu tư của nhân dân, Đảng và Nhà nước cho một ngành. Thành tích VĐV được thể hiện như thế lại so sánh không là gì cả với Nhật Bản là không được.

Tất nhiên, các VĐV đã thi đấu hết khả năng của mình. Có thể thành tích không phải là tốt nhất nhưng Hoàng Quý Phước có thể khá hơn bởi ít tham gia các giải gần đây. Cũng không thể đòi hỏi Ánh Viên, 17 tuổi, đã giành 11 huy chương ở Đại hội thể thao học sinh vừa rồi lại sang ngay đấy thi đấu và có thể giành thành tích tốt nhất là không thể.

Nói chung là thành tích của bơi lội Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á vừa rồi thì với thành tích 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ của các VĐV Việt Nam đáng trân trọng và chúng tôi ghi nhận những cống hiến của các VĐV đó. Ánh Viên là một thiên tài, Quý Phước cũng vậy. Những thiên tài này trông đợi tới năm 2019, sẽ đến tuổi chín

Ngoài môn bơi, các môn khác đã thi đấu hết khả năng chưa?

Nói chung là chúng tôi hài lòng về những kết quả đạt được. Đây cũng chỉ là một trong những giải bước đệm để chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng hơn sắp tới như là SEA Games 27 hay ASIAD 2014 cũng tại Hàn Quốc.

Xin ông cho biết ý nghĩa của việc tham dự AIMAG trong sự phát triển chung của TTVN?

Tôi cho rằng việc tham gia Đại hội Indoor & Martial Arts Games lần này chỉ là một phần trong chiến lược tổng thể. Đây là thành công rất tốt của đoàn TTVN, đồng thời cũng là chủ trương chiến lược của Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch cùng Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic. Ở các môn trọng điểm thì tất cả các môn Việt Nam đều rất tiến bộ, bơi mình rất tiến bộ, điền kinh mình cũng rất tiến bộ.

Từ đại hội này, ông kỳ vọng gì vào thành tích của đoàn TTVN tại SEA Games sắp tới?

Tôi dự đoán SEA Games sắp tới TTVN chắc chắn không thể thoát khỏi vị trí 3 nước đứng đầu. Nước thứ 4 chắc chắn sẽ phải kém Việt Nam 10-15 HCV. Còn đầu tư như nào là công việc của Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic chỉ là người thực hiện đối ngoại.

 Xin cảm ơn ông!

An An thực hiện