1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic trầy trật trong trận ra quân Rogers Cup

(Dân trí) - Phải mất tới 1 giờ 44 phút với hai set đấu đầy căng thẳng, Djokovic mới giành chiến thắng 7-5 7-6 trước đối thủ Muller để giành quyền đi tiếp vào vòng ba. Tại Roger Cup năm nay, Nole vẫn là ứng viên được đánh giá cao nhất cho chức vô địch.

Do Olympic đang tới gần, cộng thêm việc những tay vợt hàng đầu như Roger Federer hay Rafael Nadal đang dính chấn thương không thể tham dự giải đấu này nên chỉ có duy nhất Djokovic thuộc nhóm Big Four tham dự Roger Cup năm nay. Điều đó sẽ giúp tay vợt người Serbia thoải mái hơn trên con đường chinh phục cúp bạc.

Rõ ràng sau sự thất vọng ở Wimbledon vừa qua thì người hâm mộ Nole đang rất kỳ vọng khi trở lại với mặt sân cứng sở trường, tay vợt người Serbia sẽ thi đấu tốt và tiếp tục gặt hái thành công. Ở trận đấu vòng hai (miễn thi đấu vòng đầu), Nole đối đầu với G.Muller, tay vợt hạng 37 ATP người Luxembourg. Đối thủ không mạnh nhưng do đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của Nole sau một tháng nên anh thi đấu chưa thể thăng hoa.


Djokovic trầy trật trong trận ra quân

Djokovic trầy trật trong trận ra quân

Set đầu tiên Muller cầm giao bóng trước, tay vợt người Luxembourg đã quản lý tốt các game giao bóng của mình, trong khi đó Nole cũng không gặp khó khăn trong việc bám đuổi, thậm chí các game đấu của anh cầm giao bóng đều diễn ra khá chóng vánh. Sức ép được đẩy dần lên Muller khi set đấu trôi về cuối. Game 9, lần đầu tiên trong trận đấu này Nole vươn lên giành lợi đều trước đối phương. Tuy không bẻ được game nhưng anh đã khiến đối thủ vất vả. Đó là tiền đề để tay vợt số 1 thế giới bứt phá và tận dụng thành công 1 break-point ở game 11 và rồi ấn định chiến thắng 7-5 ở set đầu tiên.

Set hai, Muller tiếp tục cầm giao bóng trước nhưng anh đã bị thua trắng ở game 3. Đáng tiếc Djokovic cũng không quản lý tốt game 4 và để đối thủ bẻ game sau khi lần thứ hai có cơ hội đứng trước break-point. Tới game 9, một lần nữa Djokovic thành công trong việc bẻ game của đối phương. Nhưng thêm lần nữa anh lại đánh rơi lợi thế khi mất game 10, một game thua đáng tiếc của Nole, bởi nếu quản lý tốt anh đã có thể kết thúc trận đấu.

Muller đã dẫn trước 3-1 trong loạt tie-break sau khi giành được điểm ở pha giao bóng đầu tiên của đối phương. Song thật đáng tiếc, trong cả ba pha giao bóng tiếp theo của tay vợt này anh đều mất điểm. Bên cạnh đó là ba pha giao bóng tốt của Djokovic và tay vợt số 1 thế giới đã giành liền 6 điểm để bứt lên thắng 7-3 và kết thúc trận đấu.

Đối thủ của Djokovic ở vòng ba là R.Stepanek.

M.D