1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic thành công trong mùa giải 2015 như thế nào?

(Dân trí) - Chiếc cúp vô địch ATP World Tour Finals giúp Djokovic thâu tóm gần như toàn bộ danh hiệu lớn nhất của thế giới banh nỉ trong năm 2015. Năm nay, anh thắng tới 10 giải trong 13 giải tham dự (tổng có 14 giải gồm 1 ATP World Tour Finals, 4 Grand Slam, 9 Masters 1000).

Nhìn vào thành tích của Djokovic trong năm 2015 này, quả thật nhiều người phải thực sự kinh ngạc bởi tay vợt người Serbia làm được điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Anh vô địch quá nhiều giải, tới 10 giải trong 13 giải tham dự (chỉ thất bại ở 2 giải Masters và 1 giải Grand Slam). Thành tích thắng - thua của Nole là 82-6. Đương nhiên với những gì thể hiện, đây là năm thành công nhất trong sự nghiệp của Djokovic từ trước tới nay.

Cuối năm gặt hái đại thành công, nhưng thật thú vị khi biết rằng Djokovic đã khởi đầu mùa giải năm nay không hề suôn sẻ. Anh tham dự giải đầu tiên là Qatar Open (ATP 250, giải đấu được xem là khởi động cho Úc mở rộng) và đã bị loại ngay ở vòng tứ kết bởi Ivo Karlovic. Nhưng kết quả thất vọng ấy không thể cản bước tay vợt số 1 thế giới.

Djokovic vô địch Úc mở rộng 2015
Djokovic vô địch Úc mở rộng 2015

Djokovic nhanh chóng khẳng định vị thế và đẳng cấp khi vô địch Úc mở rộng, trên đường tiến tới chức vô địch thứ năm ở giải đấu này, anh đã đánh bại đương kim vô địch Stan Wawrinka ở bán kết. Trong trận chung kết Nole dễ dàng đánh bại Andy Murray sau 4 set để lần thứ năm vô địch giải đấu này.

Khi mùa giải Masters 1000 bắt đầu, Nole giành liền hai cúp vô địch gồm Miami Open (đánh bại Andy Murray), Indian Wells (đánh bại Federer). Không thể tham dự Madrid Masters do vấn đề về thể lực nên có thể nói Djokovic bắt đầu mùa giải trên sân đất nện muộn hơn so với nhiều đồng nghiệp, nhưng anh lại nhanh chóng gặt hái thành công với các vô địch Rome Masters (lần thứ 4) và Monte-Carlo Masters (lần thứ hai).

Với phong độ quá tuyệt vời, Djokovic tiến thắng tới Roland Garros với tham vọng lần đầu vô địch ở giải đấu này. Những tưởng không gì có thể cản nổi Nole, nhưng một Wawrika với phong độ xuất thần ở trận chung kết khiến Nole không thể lên ngôi vô địch. Thất bại này trở thành nỗi đau lớn nhất của Nole trong năm nay, anh cần một lần vô địch Roland Garros để giúp bộ sưu tầm danh hiệu vô địch cá nhân trở nên hoàn hảo.

Gạt qua sự thất vọng ở Paris, Djokovic tìm lại niềm vui chiến thắng ở Wimbledon sau khi đánh bại Federer, năm thứ hai liên tiếp anh vô địch giả Wimbledon trên mặt sân cỏ. Sau giải đấu này, Nole đã nghỉ thi đấu để tập trung cho gia đình, anh trở lại thi đấu vào tháng 8 nhưng không thể vô địch các giải ở Montreal Masters (thua Murray ở chung kết) và Cincinnati Masters (thua Federer ở chung kết).

Djokovic hôn cúp vô địch Mỹ mở rộng 2015
Djokovic hôn cúp vô địch Mỹ mở rộng 2015

Tuy nhiên, Nole nhanh chóng lấy lại phong độ hủy diệt và gom toàn bộ danh hiệu ở các giải đấu lớn còn lại trong năm, anh vô địch Mỹ mở rộng (thắng Federer), Thượng Hải Masters (thắng Tsonga) và Paris Masters (thắng Murray), trước khi vô địch ATP World Tour Finals (thắng Federer). Như vậy, trong năm nay Djokovic vô địch 3 giải Grand Slam, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam lên con số 10, giành 6 danh hiệu vô địch Masters 1000 nâng tổng số danh hiệu lên con số 26, anh cũng có lần thứ 5 vô địch ATP World Tour Finals.

Một năm đại thành công đã giúp Djokovic thiết lập hàng loạt kỷ lục mới. Đầu tiên là cúp vô địch Úc mở rộng giúp Djokovic trở thành tay vợt đầu tiên chạm mốc 5 lần vô địch giải đấu này, vượt qua kỷ lục cũ của Roger Federer and Andre Agassi, giúp anh vươn lên thứ 8 danh hiệu Grand Slam, ngang bằng Andre Agassi, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Ken Rosewall và Fred Perry.

Cú đúp vô địch ở Indian Wells - Miami đưa Djokovic trở thành người đầu tiên có thể giành cú đúp hai giải Masters 1000 đầu năm trên đất Mỹ tới 3 lần. Và chức vô địch Mỹ mở rộng, đưa Djokovic trở thành người thứ 5 trong lịch sử cán mốc 10 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Ở Trung Quốc mở rộng, Djokovic thắng trước Nadal ở chung kết, giành cúp vô địch thứ 6 ở giải đấu và nắm giữ kỷ lục bất bại (29-0).

Sau đó với các chiến thắng tại Thượng Hải Masters và Paris Masters, Djokovic là tay vợt đầu tiên trong lịch sử thế vô địch 6 giải Masters 1000 trong một năm. Ngay cả cúp vô địch ATP World Tour Finals 2015 vào rạng sáng nay cũng giúp Nole có thêm một kỷ lục mới, anh là người đầu tiên vô địch giải đấu này bốn lần liên tiếp.

M.D