1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic rơi vào nhánh đấu “khó nhằn” tại Pháp mở rộng

(Dân trí) - Tay vợt số 2 thế giới người Serbia sẽ gặp không ít khó khăn trên con đường chinh phục chức vô địch đầu tiên tại Roland Garros, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày Chủ nhật.

Novak Djokovic đang có phong độ “khủng khiếp” kể từ đầu năm nay khi chưa nếm mùi thất bại trong năm 2011 và giành tới 7 chức vô địch, trong đó có danh hiệu tại Australian mở rộng và 4 giải Masters 1000 gồm Indian Wells, Miami, Madrid và Rome. Đặc biệt, Djokovic đã 2 lần liên tiếp đánh bại “Vua đất nện” Rafael Nadal để đăng quang tại Madrid và Rome nên anh đang được coi là đối trọng lớn nhất trên con đường bảo vệ ngôi vô địch của Nadal.

 

Djokovic đang có mạch 37 trận bất bại và nếu đăng quang tại Roland Garros, anh sẽ vượt qua kỷ lục 42 trận không thua liên tiếp của huyền thoại John McEnroe lập năm 1984. Hơn thế nữa, chức vô địch ở Roland Garros cũng sẽ chính thức đưa “Nole” lên ngôi số 1 thế giới.

 

Djokovic rơi vào nhánh đấu “khó nhằn” tại Pháp mở rộng - 1
Djokovic sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn để chinh phục chức vô địch Pháp mở rộng đầu tiên



Tuy nhiên, để thực hiện được tham vọng đó, tay vợt số 2 thế giới sẽ phải vượt qua không ít trở ngại khi anh rơi vào nhánh đấu “khó nhằn”. Thách thức đầu tiên sẽ đến từ đối thủ người Hà Lan Thiemo De Bakker. Tiếp đến, anh có thể sẽ chạm trán cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro ở vòng 3 và hạt giống số 13 người Pháp Richard Gasquet ở vòng 4. Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Djokovic nhiều khả năng phải đối mặt với Roger Federer ở bán kết.

 

ĐKVĐ Nadal bắt đầu chiến dịch bảo vệ “ngôi Vua” của mình bằng trận đấu không mấy dễ dàng với John Isner, tay vợt trẻ người Mỹ có thể lực và là một chuyên gia giao bóng. Nếu lọt vào tứ kết, Nadal có thể tái ngộ Soderling, người từng đánh bại anh ở vòng 4 Roland Garros 2009. Nếu không có gì bất ngờ, đối thủ ở bán kết của nhà ĐKVĐ sẽ là hạt giống số 4 Andy Murray, người vừa lọt vào bán kết Rome Masters và suýt loại được Djokovic.

 

Hạt giống số 3 Roger Federer ở chung nhánh với Djokovic và “tàu tốc hành” sẽ khởi đầu Roland Garros năm nay bằng cuộc đọ sức với một chuyên gia sân đất nện, Feliciano Lopez. Federer mới chỉ giành được duy nhất 1 danh hiệu mùa này, tại Doha hồi đầu năm, và liên tiếp thất bại tại các giải Masters gần đây.

 

Djokovic rơi vào nhánh đấu “khó nhằn” tại Pháp mở rộng - 2
Nadal liệu sẽ bảo vệ thành công "ngôi Vua" trước sức mạnh từ Djokovic?



Ở nội dung dành cho phái đẹp, tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki, người hiện vẫn chưa có một danh hiệu Grand Slam nào “giắt lưng”, sẽ đọ sức với tay vợt kỳ cựu người Nhật Bản Kimiko Date-Krumm ở vòng 1. Tại Roland Garros năm ngoái, Kimiko Date từng gây sốc khi loại cựu số 1 thế giới Dinara Safina.

 

Nếu lọt vào tứ kết, Wozniacki có thể chạm trán Samantha Stosur, đương kim á quân Roland Garros. Một ứng cử viên cho ngôi vô địch là hạt giống số 7 Maria Sharapova, có thể đối đầu với tay vợt số 2 thế giới Kim Clijsters ở tứ kết.
 

ĐKVĐ Francesca Schiavone, hạt giống số 5 của giải, nhiều khả năng chạm trán Jelena Jankovic ở vòng 4 và tiếp đến có thể là hạt giống số 3 Vera Zvonareva ở bán kết. Tại Roland Garros năm nay, hai chị em nhà Williams đều không tham dự vì chấn thương.

 

TTH