1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điền kinh Việt Nam giành 3 HCV tại giải Malaysia mở rộng

(Dân trí) - Tại giải Malaysia mở rộng đang diễn ra, 2 VĐV Nguyễn Thị Phương và Quách Thị Lan đã xuất sắc giành 3 tấm HCV. Đây là những tín hiệu rất vui với điền kinh Việt Nam trước thềm SEA Games 27.

Việt Nam có 3 VĐV tham dự giải này, gồm Quách Thị Lan, Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Phương. Đây đều là những gương mặt bỏ dở chuyến tập huấn tại Bulgaria trước đó vì hết hạn Visa và do thời tiết lạnh. Sau khi về nước ít ngày, cả 3 VĐV đã lên đường tới Malaysia tập huấn.

Giải điền kinh Malaysia mở rộng không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng lại là giải đấu để các VĐV Việt Nam kiểm tra thành tích, để có hướng điểu chỉnh sắp tới. Rất vui khi cả 3 VĐV của Việt Nam đều giành huy chương, trong đó đáng chú ý là việc Nguyễn Thị Phương giành 2 HCV ở nội dung 1.500m nữ (4 phút 37,11 giây) và 3.000m chướng ngại vật (11 phút 12 giây).

Trong khi đó, Quách Thị Lan cũng xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung sở trường 400m rào nữ với thời gian 57,74 giây. Dù kém thành tích mà cô phá kỷ lục quốc gia tại giải VĐQG (2010) 0,38 giây, nhưng đây cũng là thành tích rất đáng khen ngợi.

Ngoài tấm HCV, Quách Thị Lan còn giành HCB ở nội dung 400m với thời gian 53,84 giây. Thành tích này của VĐV người Thanh Hóa đã vượt thành tích đoạt HCV SEA Games 2011 của VĐV người Thái Lan Treewadee Yongphan (54,13 giây).

VĐV còn lại của đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải là Quách Công Lịch cũng có tấm HCB ở nội dung 400m nam với thời giann 47,80 giây.

Như vậy, góp mặt với 3 VĐV nhưng điền kinh Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB. Đây là những tín hiệu vui và là cú hích, giúp các VĐV tự tin hơn trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 27.

An An