1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Điền kinh Việt Nam bội thu HCV tại Grand Prix châu Á

(Dân trí) - Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có màn khởi động tuyệt vời cho SEA Games 29, khi giành tới 4 HCV tại giải điền kinh Grand Prix châu Á 2017.

Ở chặng 1, Quách Thị Lan “mở hàng” HCV ở nội dung 400m nữ với thành 53 giây 15. Tối 27/4, ở chặng 2 thuộc hệ thống giải Điền kinh Grand Prix Châu Á 2017, diễn ra tại Trung Quốc, VĐV người Thanh Hóa Quách Công Lịch tiếp tục giành HCV ở nội dung 400m nam. Đây cũng là chức vô địch Grand Prix đầu tiên của vận động viên chạy 400m nam tốt nhất Việt Nam hiện nay. Trước đó, ở chặng 1, Công Lịch giành HCB ở nội dung 400m nam với thành tích 47 giây 21.


Đoàn Việt Nam thi đấu thành công tại giải Grand Fix châu Á

Đoàn Việt Nam thi đấu thành công tại giải Grand Fix châu Á

Cũng ở chặng 2, điền kinh Việt Nam còn đoạt thêm 1 HCB và 2 HCĐ. Em gái của Công Lịch – Quách Thị Lan giành HCB nội dung 400 m nữ với thời gian 53 giây 85. Lê Tú Chinh đoạt HCĐ 100 m nữ sau 11 giây 67. Còn Dương Thị Việt Anh giành HCĐ nhảy cao khi vượt qua mức xà 1,75 m.

Chiều 30/4, Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm HCV nhảy xa nữ với thành tích 6,41. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải.

Trong chặng thứ 3 và cũng là chặng cuối cùng diễn ra trong chiều tối qua, Việt Nam giành thêm 1HCV, 2HCB và 1 HCĐ. Bùi Thị Thu Thảo mang về tấm HCV thứ 2 cho riêng mình với thành tích 6,41m. Ở nội dung 100m nữ, VĐV Lê Tú Chinh hoàn thành sau 11 giây 74, đoạt HCĐ. Hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan cùng đoạt HCB với thời gian tương ứng 46 giây 66 và 52 giây 96. Dương Thị Việt Anh xếp hạng 7 với thành tích 1,75m. Khuất Phương Anh hoàn thành 800m với thời gian 2:09.31, xếp hạng 5.

Như vậy, qua 3 chặng, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Thu Thảo là VĐV giàu thành tích của đội tuyển Việt Nam tại giải này với 2 HCV.

An An