1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm tựa Old Trafford có thể giúp MU khởi đầu suôn sẻ?

(Dân trí) - MU đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự, áp lực lực do thành tích giao hữu đầu mùa không tốt. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn có điểm tựa Old Trafford trong trận mở màn Premier League mùa giải 2018/19 khi tiếp Leicester vào rạng sáng mai..

MU có một kỳ chuyển nhượng mùa Hè khá im ắng, "Quỷ đỏ" chỉ chiêu mộ ba cầu thủ, trong đó một người "chuyên dự bị", một người là cầu thủ trẻ và chỉ có một ngôi sao đã thành danh. Việc đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ quá ít cầu thủ khiến đội bóng này đang đối diện với những nghi ngờ về việc có thể cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

Ngoài việc không có được nhiều bản hợp đồng chất lượng từ thị trường chuyển nhượng, MU cũng đang bị phủ một bầu không khí u ám do thi đấu không tốt ở các trận giao hữu trước mùa giải. Các học trò của Mourinho thi đấu sáu trận tổng cộng và chỉ có được một chiến thắng duy nhất sau 90 phút, thua hai trận.

Điểm tựa Old Trafford có thể giúp MU khởi đầu suôn sẻ? - 1

Điều quan trọng nhất đối với một đội bóng ở tour du đấu không phải là kết quả mà là sự thể hiện của họ. Quả thật, thầy trò Mourinho quá tệ, họ như một đoàn quân ô hợp trong nhiều trận, như ở trận giao hữu cuối cùng, MU không tạo nổi một tình huống tấn công mạch lạc trước Bayern Munich. Nhìn chung, đoàn quân của Mourinho không để lại một dấu ấn nào tốt ở giai đoạn chuẩn bị đầu mùa giải.

Tất nhiên kết quả giao hữu trước mùa giải không phản ánh được phong độ thực sự chất lượng của một đội. Bản thân huấn luyện viên Mourinho không tung ra đội hình mạnh nhất ở các trận đấu trước mùa giải, ông thường xuyên thử nghiệm cầu thủ, xoay tua đội hình để tất cả đều được thi đấu, nhằm giúp cho các học trò tìm lại cảm giác bóng sau thời gian nghỉ hè.

Khó khăn chồng chất khó khăn với MU khi họ sẽ thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột ngay ở giai đoạn đầu mùa. Những cái tên như Antonio Valencia, Marcos Rojo, Diogo Dalot, Ander Herrera và Nemanja Matic sẽ vắng mặt ít nhất hết tháng 8 do đang dính chấn thương. Trong khi đó Paul Pogba và Rome Lukaku cũng chưa chắc sẽ thi đấu ở trận ra quân đêm nay, họ mới trở lại MU vào tuần trước và mới chỉ có một vài buổi tập nhẹ cùng toàn đội.

Điểm tựa Old Trafford có thể giúp MU khởi đầu suôn sẻ? - 2

Sau khi có thông tin MU quan tâm tới hậu vệ Harry Maguire, huấn luyện viên Claude Puel đã đùa rằng hậu vệ người Anh sẽ tới Old Trafford, nhưng chỉ là hai giờ khi Leicester thi đấu vòng 1 Premier League. Giải thích về việc không để Marguire ra đi, Puel cho biết, Leicester đã để Mahrez ra đi nên đội bóng này không muốn để chảy máu đội hình.

"Chúng tôi đã mất Riyad Mahrez, một cầu thủ rất có giá trị đối với chúng tôi, vì vậy điều quan trọng là phải giữ những cầu thủ tốt nhất của đội bóng và có thêm những bổ sung tốt cho đội hình. Chúng ta phải chuẩn bị cho mùa giải này với khả năng tốt", Puel cho biết.

Đêm nay, cả hai cầu thủ người Anh dự World Cup là Maguire và Jamier Vardy cũng để ngỏ ra sân. Tuy nhiên, hai tân binh Jonny Evans và James Maddison đã sẵn sàng thi đấu sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi Ricardo Pereira và Rachid Ghezzal cũng sẵn sàng. Demarai Gray đã vượt qua bài kiểm tra thể lực. Nhìn chung, Puel sẽ không lo lắng về nhân sự.

Lợi thế duy nhất của MU là sân vận động Old Trafford, nơi Leicester biết nhiều tới những trận thua. Trong 44 lần làm khách ở "Nhà hát của những giấc mơ", Leicester chỉ thắng một trận duy nhất. Đó là chiến thắng diễn ra vào tháng 2 năm 1998. "Bày cáo" cũng là đối thủ ưa thích của MU, trong 18 lần gặp nhau gần nhất, "Quỷ đỏ" thắng 13, hòa 4 trận, Leicester thắng duy nhất được một trận vào năm 2014.

Mourinho cũng không phải người xui xẻo ở những vòng đấu đầu tiên mùa giải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chưa bao giờ thua ở trận mở màn. Vì vậy, may mắn của MU cộng thêm điểm tựa Old Trafford sẽ giúp MU có được một khởi đầu suôn sẻ tại Premier League.

Đội hình ra sân dự kiến

Điểm tựa Old Trafford có thể giúp MU khởi đầu suôn sẻ? - 3

Phù Sa