1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4

(Dân trí) - Borussia Dortmund đặt một tay vào chức vô địch Bundesliga sau khi đánh bại Bayern Munich, Abidal trải qua ca phẫu thuật ghép gan thành công, hai huyền thoại Pirlo và Zanetti cùng cán những cột mốc vĩ đại tại Serie A là những thông tin nổi bật ngày 12/4.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
ĐKVĐ Borussia Dortmund đã đặt một tay vào chiếc đĩa bạc sau khi đánh bại gã khổng lồ Bayern Munich với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Lewandowski. Công bằng mà nói, “hùm xám xứ Bavaria” đã tự bắn vào chân mình khi tỏ ra vượt trội hoàn toàn về mặt thế trận nhưng lại bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, đặc biệt là ngôi sao Robben với hai pha đệm lòng cận thành đưa bóng đi vọt xà và cú đá 11m không thành công.

Với chiến thắng trong “trận cầu 6 điểm này” trên sân nhà Signal Iduna Park, Dortmund đang độc chiếm ngôi đầu bảng khi bỏ xa Bayern Munich đến 6 điểm trên trong khi Bundesliga chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Có lẽ sau thất bại cay đắng này, “hùm xám xứ Bavaria” nên tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League với hai trận quyết đấu ở bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ Real Madrid để tránh khỏi một mùa giải thất bại.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Theo thông báo của đích thân chủ tịch Barcelona Sandro Rosell, sau 9 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng tại bệnh viện chuyên khoa Berna, hậu vệ Eric Abidal đã trải qua ca phẫu thuật gan thành công. Chủ tịch Barca cho biết: ““Hôm nay là một ngày tuyệt vời vì chúng ta biết rằng Abidal và người anh em họ Gerard của mình đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật”.
 
 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Theo hãng thông tấn AP, các công tố viên tại Munich đang chuẩn bị tiến hành khởi tố hậu vệ Breno của Bayen Munich về hành vi tự đốt nhà hồi tháng 9 năm ngoái. Nếu tòa tuyên bố Breno có tội thì hậu vệ này có thể phải ngồi tù từ 1 đến 15 năm, AP dẫn lời một công tố viên cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, Breno chỉ có một mình trong căn nhà đắt tiền tại Gruenewald, một khu vực sang trọng ở Munich.

Kết quả điều tra cho thấy cầu thủ người Brazil có thể đang ở trong tình trạng say xỉn rồi dùng diêm hoặc bật lửa để đốt một loại chất lỏng dễ cháy ở một số khu vực của căn nhà. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 1 triệu euro. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ và các con của Breno đều không có mặt ở căn nhà nói trên. Gia nhập Bayern Munich từ năm 2008, Breno không đóng góp được gì nhiều. Trong mùa bóng này, cầu thủ 22 tuổi chưa một lần được ra sân do mới phẫu thuật để điều trị chấn thương đầu gối hồi đầu tháng 2 vừa qua.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Christian Chivu sẽ đáo hạn hợp đồng với Inter Milan vào cuối mùa giải năm nay, mặc dù đại diện của anh tuyên bố sẽ không tiếp xúc với bất kì một đội bóng nào tuy nhiên theo Calciomercato thì Napoli đã liên lạc được với cầu thủ người Rumani trong thời gian vừa qua. Theo đó, Napoli đang lên kế hoạch chiêu mộ Chivu bằng một bản hợp đồng 4 năm với mức lương cao nhất trong lịch sử đội bóng.

Mức lương dự kiến mà đội chủ sân San Paolo đưa ra để thuyết phục trung vệ của Inter Milan là 2.5 triệu euro/mùa, thấp hơn mức lương mà Chivu đang nhận tại Giuseppe Meazza 1 triệu euro mỗi năm nhưng cao hơn 300 ngàn euro nếu so với hai ngôi sao sáng nhất của đội bóng thành Naples vào thời điểm hiện tại là Ezquiel Lavezzi và Edson Cavani.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Đại diện của Christian Maggio vừa lên tiếng khẳng định hậu vệ cánh người Italia sẽ tiếp tục khống hiến trong màu áo Napoli dù cho đang nhận được sự quan tâm từ một trong những đội bóng hàng đầu Premier League, Chelsea. “Chúng tôi không hề tuyên bố muốn ra đi” Massimo Briaschi, người đại diện của Maggio nói với TMW “anh ấy vừa gia hạn hợp đồng với Napoli tới năm 2017 và vẫn muốn tiếp tục thi đấu tại sân San Paolo”. Năm nay 30 tuổi, Maggio là mắt xích quan trọng trong đội hình của Napoli trong nhiều năm qua, mùa giải này anh cũng đã có được 3 bàn thắng trong 27 trận được ra sân.
 
 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Ban lãnh đạo Fiorentina vừa chính thức đưa ra thông báo đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với cầu thủ chạy cánh 28 tuổi người Thụy Sĩ Valon Behrami sau khi mùa giải này kết thúc. Behrami chuyển đến Fiorentina trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái từ West Ham với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng với đó là một khoản phí không được tiết lộ.

Cầu thủ chạy cánh người Thụy Sĩ đang thể hiện được một phong độ ổn định với 26 lần được ra sân trong đội hình chính thức của Fiorentina tại Serie A mùa này. Bản hợp đồng mới mà The Viola vừa ký kết với tiền vệ người Thụy Sĩ sẽ có thời hạn đến năm 2016 đồng thời dập tắt tham vọng muốn có được Behrami của “bà đầm già thành Turin” Juventus.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Sau chiếc thẻ đỏ mà thủ thành Alexander Doni phải nhận ở trận đấu thuộc vòng 33 Premier League với Blackburn Rover rạng sáng qua, đội bóng thành phố cảng Liverpool đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng thủ môn trầm trọng hơn bao giờ hết. Trong lần đầu tiên được hiếm hoi bắt chính trong mùa giải này sau khi Jose Reina đang phải thụ án treo giò cựu thủ môn của AS Roma đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Junior Hoilett bên phía Blackburn.

Mặc dù người vào thay anh là thủ thành trẻ Brad Jones đã làm rất tốt công việc còn lại của trận đấu và đặc biệt là cản phá thành công quả phạt đền của Ayegbeni Yakubu nhưng mới đây HLV Kenny Dalglish vẫn tỏ ra không yên tâm cho vị trí người gác đền của “lữ đoàn đỏ”. Hiện tại, HLV Dalglish đang có ý định gọi lại thủ thành 21 tuổi Peter Gulacsi đang được Liverpool cho Hull City mượn sau khi chứng kiến phong độ tuyệt vời mà thủ thành trẻ này thể hiện trong màu áo The Tigers thời gian vừa qua.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Sau khi không cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình của HLV Antonio Conte, mới đây theo một thông báo tại Italia cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Juventus Milos Krasic nhiều khả năng sẽ rời sân Juventus Arena để tới Fenerbahce khi mùa giải kết thúc. Tiền vệ 27 tuổi này gia nhập Bianconeri từ CSKA Moscow vào năm 2010 với một bản hợp đồng 15,5 triêu euro nhằm bổ sung sức mạnh cho hành lang cánh trái của “bà đầm già” và đã được so sánh như một Pavel Nedved thứ hai tại Juve.

Nhưng những gì anh thể hiện chỉ đem lại sự thất vọng cho người hâm mộ và từ lâu anh đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Conte. Hiện tại chắc tiền vệ Sebia sẽ phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè tới đây và rất có thể đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bỏ ra 11 triệu euro để có được chữ ký của chân sút này.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Với việc ra sân trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Lazio rạng sáng nay, tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo đã thiết lập kỷ lục 480 liên tiếp không phải nếm mùi thất bại tại đấu trường Serie A kể từ ngày 18/12/2010. Đó là trận đấu khi Pirlo còn khoác áo AC Milan khi Rossoneri thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà, cũng trước một đại diện của thủ đô là AS Roma.

Người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó chính là chân sút Marco Borriello, người đồng đội trong màu áo “bà đầm già thành Turin” vào thời điểm hiện tại với Andrea Pirlo. Hiện tại Juventus cũng đang bất bại trong mùa giải này tại Serie A, thất bại gần đây nhất mà Bianconeri phải nhận đã từ tháng 5/2011 trước Parma cũng với tỉ số tối thiểu.

 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
Sau khi được ra sân chính thức trong đội hình xuất phát của Inter Milan trong chiến thắng 2-1 trước Siena tại Giuseppe Meazza vào rạng sáng ngày hôm nay, trung vệ kỳ cựu Javier Zanetti đã chính thức vượt qua cựu thủ thành huyền thoại Dino Zoff để vươn lên đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử Serie A. Với tổng cộng 570 lần ra sân, Il Capitano chỉ còn kém 15 lần ra sân so với cầu thủ đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách này là Gianluca Pagliuca (595 trận), còn người đang giữ kỷ lục về số lần ra sân tại Serie A là Paolo Maldini với tổng cộng 648 trận.
 
 
Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 12/4
CLB Santos của Brazil vừa cho biết, họ sẵn sàng chi mức lương khủng 600.000 euro mỗi tháng cho Robinho (tăng thêm 200.000 so với khi anh thi đấu cho Rossoneri) để lôi kéo cầu thủ này trở lại sân VilaBelmiro, nơi Robinnho đã từng có 3 năm thi đấu và là bệ phóng trước khi chuyển sang Châu Âu. UOLEsportecho biết Santos đang có kế hoạch công bố một bản hợp hấp dẫn với cầu thủ đang chơi cho AC Milan vào thứ 7 này, đúng vào ngày họ kỉ niệm 100 năm thành lập đội bóng.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin không chính thức thi cha của Robinnho dường như không muốn con trai mình trở về Brazil thi đấu bởi các rắc rối mà cầu thủ này đã gây ra trong quá khứ tại quê nhà. Ngoài ra,người ta tinrằngMilankhông muốnđể mấtRobinho, một nhân tố quan trọng trong đội hình Rossoneri khi mà AntonioCassano mới trở lại thi đấu sau 5 tháng ngồi ngoài vì dính chấn thương và Alexandre Pato cũng đang gặp các vấn đề về thể lực.

Ngọc Trung