1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Diego Simeone: Xấu hay tốt, chính hay tà?

(Dân trí) - Diego Simeone “xấu” hay “tốt”, “chính” hay “tà”. Những quan điểm trên vẫn xuất hiện nhiều tranh cãi. Chẳng ai phủ nhận tài năng của HLV người Argentina nhưng ít người bào chữa về lối đá “bẩn” của ông.

1. Nhắc đến sự nghiệp cầu thủ của Diego Simeone, rất nhiều người sẽ nhớ về hành vi đóng kịch khiến David Beckham nhận thẻ đỏ World Cup 1998. Tất nhiên, chẳng ai ủng hộ “quái kiệt” người Argentina trong tình huống này. Theo cách dân dã, người ta gọi lối chơi của Diego Simeone là “đá bẩn”.

Ngoài những tai tiếng...
Ngoài những "tai tiếng"...

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, tài năng của Diego Simeone trên sân cỏ là điều chẳng phải bàn cãi. Ông là thủ lĩnh tinh thần của Lazio, Inter, Atletico Madrid cũng như ĐT Argentina nhờ lối chơi máu lửa.

Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Diego Simeone luôn “song hành” cùng với những lời khen ngợi và cả sự chỉ trích như vậy. Ông luôn ở giữa lằn ranh giữa “chính” và “tà”. Chẳng có “định nghĩa” nào rõ ràng về người đàn ông này. Diego Simeone chưa bao giờ là “thiên thần” nhưng ông sẽ là “con quỷ” xuất sắc nhất.

2. Sự nghiệp HLV của Diego Simeone gần như đã “copy” y nguyên sự nghiệp cầu thủ. Ở đó, những lời khen, chê luôn “song hành” trong từng bước đi của ông. Cuối tuần qua, báo giới Tây Ban Nha đã “tố cáo” hành động cực kỳ xấu của HLV 46 tuổi này.

Theo đó, chính ông đã xúi giục cậu bé nhặt bóng ném quả bóng ra sân trong tình huống Malaga phản công ở cuối hiệp 1. Sau đó, trọng tài đã không xác định được ai là thủ phạm của pha “chơi bẩn” này nhưng Diego Simeone đã phải nhận thẻ đỏ (vì lỗi trách nhiệm) và đang phải đối diện với nguy cơ treo giò 3 trận ở La Liga.

Trong nhiều năm qua, bản thân Diego Simeone thường xuyên bị chỉ trích bởi lối chơi “chém đinh chặt sắt”. Sau trận đấu ở Vicente Calderon vừa qua, tiền vệ Andres Iniesta đã phải tới rỉ tai một vài cầu thủ Atletico Madrid rằng: “Mấy bố chơi rắn quá”. Thậm chí, ở trận lượt về La Liga với Barcelona trước đó, Atletico Madrid đã phải nhận 2 thẻ đỏ chỉ sau 45 phút.

Thế nhưng, ẩn đằng sau chất “tà” ấy, Simeone cũng nhận được vô vàn lời khen. Từ tay trắng, ông đã tạo nên cả triều đại huy hoàng ở Atletico Madrid. Ở đó, Los Rojiblancos từ đội hình hạng trung đã vươn lên trở thành đối trọng thực sự của Barcelona và La Liga. Ngoài ra, CLB cũng duy trì được sự ổn định lớn ở Champions League để cạnh tranh với những đối thủ mạnh tài chính hơn họ rất nhiều.

... Diego Simeone còn sở hữu tài năng đặc biệt
... Diego Simeone còn sở hữu tài năng đặc biệt

Bên cạnh đó, Diego Simeone cũng rất thành công trong việc mua bán. Trong những năm qua, ông đã “xuất xưởng” khá nhiều cầu thủ chất lượng để giúp Atletico Madrid cải thiện nợ nần. Kỳ diệu ở chỗ, ngay sau đó, ông đã tìm được cái tên thay thế xứng đáng.

Về lối chơi, El Cholo đã cho thấy nghệ thuật phòng ngự thực sự (chứ không đơn thuần là lối chơi chém đinh chặt sắt). Simeone vận hành sơ đồ 4-4-2 trở thành một khối cùng di chuyển (khi ấy, hàng phòng ngự của Atletico Madrid luôn gồm nhiều lớp).

HLV người Argentina cố gắng bóp nghẹt mọi khoảng không (đặc biệt ở khu vực trung lộ) với lối chơi pressing cực kỳ khoa học. Và rồi, trước khi tung ra những pha phản công sắc lẹm. Lối chơi ấy đã giúp Atletico Madrid hóa giải được “công thức” kiểm soát bóng của Barcelona ở hai lượt trận vòng tứ kết Champions League.

Thực tế, để tiếp cận khung thành của Atletico Madrid là điều vô cùng khó khăn. Thống kê chỉ ra rằng cự ly trung bình làm tung lưới CLB là 19 mét. Có nghĩa rằng, những đối thủ chỉ có cách sút ngoài vòng cấm mới “ăn” được Los Rojiblancos. Ngoài ra, số lần Atletico Madrid bẫy việt vị thành công đối thủ chỉ là 0,7 lần/trận, kém nhất trong số các CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Chả thế mà, trong bối cảnh cả thế giới sợ hãi hai “cây đinh ba” B-B-C (Real Madrid) và M-N-S (Barcelona), Atletico Madrid vẫn là CLB để thủng lưới ít nhất La Liga với 21 lần. Kể từ CLB Deportivo ở mùa 1993/94, giải đấu cao nhất Tây Ban Nha mới chứng kiến CLB để thủng lưới ít tới vậy (ngoại trừ Barcelona, Real Madrid).

3. Diego Simeone “chính” hay tà, “xấu” hay “tốt”, tùy quan điểm mỗi người. Chỉ có một điều không ai có thể phủ nhận là những đóng góp của ông cho Atletico Madrid nói riêng cũng như thế giới bóng đá nói chung.

Liệu chăng, đêm nay, ông có khuất phục được Pep Guardiola?
Liệu chăng, đêm nay, ông có khuất phục được Pep Guardiola?

Sự xuất hiện của Diego Simeone mang tới sắc màu mới cho thế giới bóng đá. Atletico Madrid của ông là đại diện tiêu biểu cho những CLB không có tiềm lực tài chính mạnh “nổi loạn” trước quyền lực của các “ông lớn”.

“Cơn điên” của El Cholo (tạm dịch: Gã điên) đã biến Atletico Madrid một tinh thần không sợ hãi và sẵn sàng bùng nổ trong mọi hoàn cảnh. Los Rojiblancos đang là CLB mà nhiều CLB ngại gặp nhất ở thời điểm này.

Liệu chăng, đêm nay, Diego Simeone và các học trò có thể “điên” trước Bayern Munich hùng mạnh, đội bóng hứa hẹn sẽ tấn công đa dạng hơn Barcelona rất nhiều?

H.Long