1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Del Bosque: “Casillas là niềm tự hào của Real Madrid”

(Dân trí) - Trước việc thủ thành đội trưởng Casillas bị cho ngồi trên băng ghế dự bị mới đây, HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha và là cựu HLV của Real, Del Bosque đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò cưng...

Trong trận đấu với Malaga cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho đã bất ngờ để thủ thành Casillas ngồi trên băng ghế dự bị. Đó là một điều gây ngạc nhiên lớn, bởi thủ thành này luôn có vị trí chính thức trong đội hình của Real thời gian dài vừa qua, đồng thời anh còn là đội trưởng của “Kền kền trắng”.

 
Mourinho để Casillas dự bị là vì lý do chuyên môn?

Mourinho để Casillas dự bị là vì lý do chuyên môn?

 

Giải thích cho việc loại Casillas khỏi khung gỗ, Mourinho cho rằng đó là lý do chuyên môn. Thủ thành của Real Madrid trước báo giới cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp khi thể hiện sự tôn trọng quyết định của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nhưng nhiều người vẫn đồn đoán rằng đằng sau quyết định loại Casillas là cả một cuộc chiến ngầm giữa Mourinho và nhóm cầu thủ bản địa, vốn được xem là những người có quyền lực tại phòng thay đồ của Bernabeu.

 

“Iker đến Real Madird từ năm 10 tuổi”, Del Bosque chia sẻ với tờ Marca. “Cha mẹ cậu ấy nhận được rất nhiều lời khen khi đưa cậu ấy đến trung tâm đào tạo trẻ của Real và tôi nghĩ rằng họ làm điều đó không phải vì tiền”. Vị chiến lược gia của tuyển Tây Ban Nha hàm ý Casillas đến với Real Madrid bằng tình yêu với đội bóng này từ khi anh còn là một cậu bé.

 

Dù không thẳng thắn chê trách quyết định của Mourinho, song Del Boque lại đi theo một cách khác. “Iker là niềm tự hào của Real Madrid. Cậu ấy là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ đội trẻ. Và sẽ là tốt nếu như nhận ra những gì anh ấy đã làm và thực tế thì Iker cũng đã cống hiến rất nhiều. Iker mang các giá trị của Real”.

 

Hiểu theo lời Del Bosque, nếu Iker là niềm tự hào, là giá trị của Real Madrid thì việc loại bỏ thủ thành này rõ ràng là việc sai lầm của Mourinho. Mới đây các CĐV của Real Madrid cũng lên tiếng đòi vị chiến lược gia đang dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải từ chức.
 
Nói chung từ thành tích thi đấu của Real đến việc quản lý nhân sự, Mourinho đều không làm tốt và dường như những ngày ông ở lại Bernabeu cũng chẳng còn là bao nhiêu.
 
Phù Sa
Theo Marca