1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Villa từng suýt phải cưa chân vì chấn thương

(Dân trí) - Theo tiết lộ của tiến sĩ Ramon Cugat, người từng trực tiếp điều trị chấn thương kinh hoàng dính phải ở FIFA Club World Cup cho David Villa năm ngoái, tiền đạo này đã may mắn khi không phải cắt bỏ đi một chân.

Giải đấu FIFA Club World Cup 2011 tại Nhật Bản sẽ mãi là một kí ức buồn ám ảnh David Villa đến suốt cuộc đời. Chấn thương khủng khiếp ngày hôm ấy đã khiến anh phải rời xa sân cỏ đến 8 tháng và mất luôn cơ hội tham dự VCK Euro 2012 cùng ĐTQG Tây Ban Nha.
 
Trong cái rủi vẫn có cái may khi Villa đã vượt qua được chấn thương kinh hoàng ngày nào

Trong cái rủi vẫn có cái may khi Villa đã vượt qua được chấn thương kinh hoàng ngày nào

Chưa dừng lại ở đó, một bí mật vừa được Ramon Cugat, vị bác sĩ từng tiến hành phẫu thuật điều trị chấn thương cho Villa hé lộ. Theo ông này, suýt chút nữa ngôi sao 30 tuổi đã phải cưa bỏ đi cái chân bị gãy của anh.

Lí do khiến các bác sĩ phải tính đến phương án tồi tệ đó là bởi trong quá trình đưa Villa từ Nhật Bản trở lại Tây Ban Nha, sự thay đổi áp suất do máy bay ở những độ cao từ 10-12 nghìn mét là rất nguy hại:

“Áp suất thay đổi lớn như thế có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng chấn thương đáng sợ hơn và thậm chí bạn có thể phải cưa mất đi 1 chân của mình”, Ramon Cugat nói trên tờ La Sexta.

Chuyên gia phẫu thuật hàng đầu này cũng dành lời khen ngợi đến HLV Tito Vilanova vì đã không vội vã ép Villa trở lại thi đấu sớm: “Có một nghệ nhân trong vấn đề này: Tito Vilanova, người đã rất từ tốn trong việc đưa Villa ra sân trở lại. Ông ấy rất thông minh.

David Villa bây giờ đã hoàn toàn vượt qua được thử thách lớn của đời mình. Cậu ấy đang ở trong tình trạng thậm chí còn tốt hơn trước khi bị dính phải chấn thương kinh hoàng hồi năm ngoái”.

Nguyễn Huy
Theo Goal