1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dấu ấn ngôi sao ở lượt cuối bảng C, D

(Dân trí) - Anh nhọc nhằn đánh bại Slovenia, Mỹ vượt ải vào phút chót trong khi Đức và Ghana dắt tay nhau vào vòng sau. Những cung bậc cảm xúc khó quên ở lượt đấu cuối cùng bảng C, D ghi dấu ấn của nhiều ngôi sao xuất sắc như Donovan, Defoe...

 

Cầu thủ xuất sắc nhất: Một lần nữa, Landon Donovan lại sắm vai người hùng của cả nước Mỹ. Ở trận đấu với Slovenia, anh ghi bàn và tạo cảm hứng giúp đội nhà giành lại trận hòa 2-2. Và ở cuộc đối đầu Algeria đêm qua, chính tiền vệ LA Galaxy đã ghi bàn thắng quý giá ở phút bù giờ mang về thắng lợi 1-0 cho Mỹ, kèm theo đó là ngôi đầu bảng.
 
 
Dấu ấn ngôi sao ở lượt cuối bảng C, D - 1

Donovan chói sáng đưa Mỹ vào vòng knock-out

 

ĐT Anh cũng phải rất khó nhọc mới đánh bại Slovenia 1-0, trận đấu mà lối chơi của “Tam sư” vẫn còn khá bế tắc. Tuy nhiên, tiền vệ James Milner lại có một trận đấu thành công khi anh thường xuyên có những đường bóng kiến tạo khá tốt bên cánh phải. Và từ một tình huống tạt bóng của Milner, Defoe băng vào đệm lòng ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

 

Cầu thủ gây thất vọng nhất: Từ đầu giải, Nikola Zigic được coi là niềm hy vọng lớn trên hàng công của Serbia. Nhưng sau 3 trận, tiền đạo cao kều này không ghi nổi một bàn thắng nào. Ở trận thua Australia, trước khi bị thay ra ở phút 67, Zigic đã bỏ lỡ 3 cơ hội ghi bàn ngon ăn. Người vào sân thay anh, Marko Pantelic đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở cuối trận.

 

Người hùng thầm lặng: Mỹ duy trì thế trận lấn lướt khi tung đến 19 cú sút về phía cầu môn Algeria. Mặc dù vậy, Tim Howard vẫn có một ngày làm việc vất vả và nếu thủ thành này không xuất sắc cản phá những pha dứt điểm sắc lẹm từ phía các chân sút Algeria, khoảnh khoắc tỏa sáng của Donovan sẽ không còn ý nghĩa.

 

Bất ngờ lớn nhất: Nắm giữa khá nhiều lợi thế, tưởng như Serbia sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm ở lượt cuối cùng. Nhưng Socceroos đã bất ngờ dẫn trước 2-0 khiến Serbia bối rối. Việc đoàn quân HLV Antic bị loại là kết quả khiến nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
 
 
Dấu ấn ngôi sao ở lượt cuối bảng C, D - 2

Ozil, tác giả bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Ghana

 

Bàn thắng đẹp nhất: Trong thế trận tấn công dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng, tưởng như người Mỹ đã chấp nhận kết quả hòa 0-0 và bị loại. Nhưng nỗ lực dứt điểm của Dempsey buộc thủ môn Algeria đẩy bóng ra và Donovan đã có mặt kịp thời đệm lòng, ghi bàn thắng quý như vàng đưa Mỹ giành quyền vào vòng knock-out.

 

ĐT Đức cũng có được chiến thắng 1-0 trước Ghana để giành ngôi đầu bảng C. Mesut Ozil chính là ngôi sao chói sáng nhất với pha dứt điểm trái phá không cho thủ môn Ghana một cơ hội cản phá.

 

Dấu ấn HLV: Một lần nữa, Bob Bradley lại cho thấy dấu ấn chiến thuật của mình ở trận gặp Algeria. Với việc tung Benny Feilhaber và Edson Buddle vào sân ở hiệp 2, người Mỹ chơi đầy hứng khởi, tạo dựng một thế trận áp đảo. Và đại diện Bắc Mỹ đã thành công với pha ghi bàn phút cuối cùng của Donovan.
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 

 

Anh Tuấn