1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dấu ấn của HLV Hữu Thắng ở trận thắng Đài Loan

(Dân trí) - Chiến thắng trong trận chính thức đầu tiên nắm đội tuyển là khởi đầu tốt đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đối thủ yếu Đài Loan (Trung Quốc) dĩ nhiên chưa thể giúp người ta có đánh giá toàn diện về đội tuyển Việt Nam, nhưng dẫu sao chiến thắng đấy vẫn mở ra nhiều hy vọng.

Trước giờ bóng lăn, người ta rất quan tâm đến lối chơi mà HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ áp dụng cho đội tuyển Việt Nam, bởi lý do quan trọng nhất mà ông Thắng được chọn để thay HLV Miura, chính là nhằm thay đổi lối chơi cho đội tuyển

Về mặt này, vị HLV xuất thân của bóng đá xứ Nghệ có khởi đầu thành công, khi đội bóng của ông chơi bóng nhỏ nhiều hơn so với đội bóng của người tiền nhiệm, một lối chơi được đánh giá là phù hợp với tố chất của cầu thủ nội.

Sự kết hợp giữa chất thép từ các cầu thủ gốc xứ Nghệ ở tuyến dưới như thủ môn Nguyên Mạnh, cặp trung vệ Ngọc Hải – Đình Luật, tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh, với chất kỹ thuật từ những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của bầu Đức gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn bước đầu cho kết quả tốt.

Đài Loan quá yếu để đưa ra đánh giá chính xác về đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
Đài Loan quá yếu để đưa ra đánh giá chính xác về đội tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Hàng tiền vệ đá trên chân đối phương, trong khi hàng thủ vẫn đủ khả năng trang chấp tay đôi, tranh chấp bóng tầm cao với đội bóng đến từ Đông Bắc Á. Đặc biệt, 2 cầu thủ Xuân Trường và Văn Toàn có sự khởi đầu tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia, đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, như đã đề cập, Đài Loan – chí ít là trong trận đấu tối 24/3 – quá yếu để có thể đưa ra đánh giá chính xác về đội tuyển vào lúc này. Vì đối thủ không mạnh nên hàng tiền vệ mới giữ được nhiều bóng và có thể chơi theo ý của chúng ta.

Bởi vậy, đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn cần các trận đấu với các đối thủ mạnh hơn Đài Loan, để đánh giá đúng năng lực thực của các cầu thủ vừa nêu.

Cũng vì đối phương quá yếu, nhất là về mặt thể lực, nên chúng ta vẫn chưa thể đánh giá sức bền thể lực của các cầu thủ trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng lúc này như thế nào? – Cũng chưa thể đánh giá hết mức độ an toàn thực sự của hàng phòng ngự, vì các hậu vệ của ta chưa phải tranh chấp với những cầu thủ tấn công mạnh về thể lực và có thể có thêm sự tinh quái của đối phương.

Và cũng xuất phát từ chỗ đối phương không mạnh, đá bóng ở trình độ thấp (nhật xét của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh) mà người xem chưa thấy sự mong manh trên hàng tiền đạo của chúng ta, rằng đội tuyển lúc này chưa có phương án phụ bên cạnh Lê Công Vinh.

Đồng thời, đây chỉ mới là khởi đầu, người ta cần thêm nhiều chặng nữa để thẩm định chất lượng thực của đội tuyển trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Còn nhớ, khi HLV Miura bắt đầu nắm đội tuyển Việt Nam, ông cũng từng thổi vào đội tuyển lối chơi tấn công giàu sinh khí như từng thể hiện trước Indonesia hay Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2014. Tuy nhiên, càng về sau, đối diện với áp lực thành tích ngày một lớn từ nhiều phía, vị HLV người Nhật dần phải quay sang lối chơi an toàn nhất, hòng đáp ứng yêu cầu về mặt thành tích nhất thời mà đại bộ phận người có liên quan đến bóng đá nội hay dùng nó để đánh giá về đội tuyển.

Mong rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khởi đầu suôn sẻ sẽ vượt qua được áp lực ấy, và thật tỉnh táo trước một chiến thắng hoàn toàn mang tính nhất thời, trước một đối thủ đến từ nền bóng đá lâu nay vốn vẫn xếp dưới bóng đá Việt Nam.

Trọng Vũ

Dấu ấn của HLV Hữu Thắng ở trận thắng Đài Loan - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016