1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh hiệu cá nhân FIFA chịu ảnh hưởng từ kết quả trận Barca-Real

(Dân trí) - Trận “El Clasico” ngày 29/11 không chỉ nóng bóng từ truyền thống, sự kình địch của hai đại gia hàng đầu TBN mà kết quả của họ sẽ quyết định đến cuộc đua tranh đến các danh hiệu cá nhân cao quý nhất của FIFA cuối năm nay.

 

Trong số 23 cầu thủ được ứng cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm nay, Barcelona và Real Madrid có 8 cầu thủ là Cristiano Ronaldo,  Casillas, Kaka, Messi, Xavi, Puyol, Iniesta và Ibrahimovic.

 

Thậm chí theo đánh giá của giới chuyên môn, cả 8 gương mặt này là những siêu sao chơi ấn tượng nhất năm 2009 vừa qua và rất có thể, 5 trong số họ sẽ lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng trước khi lựa chọn 3 vị trí cao nhất.
 
 
Danh hiệu cá nhân FIFA chịu ảnh hưởng từ kết quả trận Barca-Real - 1

Messi và Ronaldo có lý do để chiến đấu hết mình tại Nou Camp cuối tuần này

 

Messi tất nhiên đang là là ƯCV hàng đầu bởi hiển nhiên, anh là ngôi sao sáng nhất đem về cú ăn ba vĩ đại cho Barcelona. Ronaldo cũng được đánh giá cực cao nhờ thành tích xuất sắc cùng MU lẫn sự khởi đầu ấn tượng mùa giải mới với Real Madrid, Thiệt thòi lớn cho CR9 là anh lại dính chấn thương suốt 2 tháng qua và có phần hụt hơi so với Messi.

 

Bên cạnh đó, Puyol, Xavi cùng Iniesta cũng có một mùa bóng tuyệt vời cùng Barcelona. Đặc biệt, Xavi được nhận định là gương mặt không thể thay thế trong thành công của Barca nhờ sự ổn định, lối chơi thông minh và tầm ảnh hưởng lên các đồng đội khác.

 

Ibrahimovic được chú ý nhờ danh hiệu Vua phá lưới Serie A cùng khả năng săn bàn đều đặn trong giai đoạn đầu Liga cùng Barca. Casillas cũng có một năm ổn định và thành công ở ĐT Tây Ban Nha lẫn Real Madrid. Còn Kaka được chọn lựa bởi màn trình diễn chói sáng đưa Brazil lên ngôi vô địch Confederations Cup 2009.

 

Đến ngày 23/12, FIFA mới chính thức công bố chủ nhân của Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009” trong Gala được tổ chức tại Zurich, Thụy Sỹ. Tất nhiên, màn trình diễn của họ tại Nou Camp ngày 29/11 sẽ tác động không nhỏ đến lá phiếu bầu từ 208 HLV, đội trưởng và các chuyên gia khắp thế giới.

 

Anh Tuấn

Theo AS