1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh giá các cầu thủ Real Madrid sau nửa mùa giải

(Dân trí) - Bóng dáng của một nhà vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử, một cỗ máy hủy diệt thực sự của mùa giải năm ngoái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Real Madrid bạc nhược và vô hồn trong suốt non nửa chặng đường đã qua của La Liga 2012/13.

La Liga 2012/13 đã đi qua được gần một nửa chặng đường, ĐKVĐ Real Madrid với màn trình diễn tệ hại coi như đã không còn cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch (kém Barcelona tới 16 điểm). So với mùa giải thần thánh với số điểm kỷ lục năm ngoái thì phong độ của Mouteam đi xuống rõ rệt, có chăng chỉ có duy nhất siêu sao Cristiano Ronaldo là thể hiện được những màn trình diễn tương xứng với đẳng cấp của chính mình.

Real Madrid đã sa sút rất nhiều so với mùa giải năm ngoái
Real Madrid đã sa sút rất nhiều so với mùa giải năm ngoái

Như thường lệ, CR7 vẫn thể hiện hình ảnh một cỗ máy săn bàn khủng khiếp hiếm thấy trong lịch sử Real Madrid với 26 pha lập công trên tất cả mọi mặt trận từ đầu mùa. Ngoài hai cú hattrick vào lưới Ajax Amsterdam và Deportivo thì màn trình diễn ấn tượng nhất của C.Ronaldo chính là cú đúp ngoạn mục vào lưới Barcelona tại Nou Camp, nơi mà anh cùng Messi khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục một cách hoàn toàn.

Tuy nhiên, nếu như những mùa giải trước đây người hâm mộ thường quen thuộc với hình ảnh một C.Ronaldo có phần ích kỷ và tham lam ghi bàn thì mùa giải này chứng kiến một biến chuyển lớn trong phong cách chơi của siêu sao người Bồ Đào Nha. Vẫn nổ súng đều đặn nhưng bên cạnh đó, C.Ronaldo ngày càng đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của Real Madrid trong vai trò một chân chuyền thực thụ và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Đáng tiếc một cách én C.Ronaldo không đủ để làm nên mùa xuân tại Bernabeu.

Vị trí “số một” của siêu sao người Bồ Đào Nha là không phải bàn cãi, còn Sergio Ramos và Xabi Alonso là hai trong số hiếm cầu thủ tại Real Madrid duy trì được phong độ ổn định trong mùa giải này. Điểm trung bình sau nửa mùa giải do tờ Marca đánh giá mà Ramos và Alonso có được lần lượt là 6.8 và 6.7 điểm để cùng với C.Ronaldo nằm trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất tại Real Madrid.

Hậu vệ người Tây Ban Nha cho thấy sự trưởng thành qua từng ngày ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự. Ngày càng chững chạc, tự tin và xuất sắc hơn, Ramos đang thể hiện phong thái của một thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ. Trong khi đó, Xabi Alonso đóng vai trò cầu thủ cầm trịch ở khu vực giữa sân của Real Madrid và anh vẫn thể hiện được một phong độ cực kỳ ổn định. Vị trí của tiền vệ gốc Tolosa này không quá nổi bật trên sân nhưng đặc biệt quan trọng khi đem lại sự cân bằng cho đội hình.

Real Madrid đã sa sút rất nhiều so với mùa giải năm ngoái
Một mình C.Ronaldo không đủ để kéo cả đoàn tàu Real Madrid đang rệu rã sánh bước với “tàu tốc hành” Barcelona

Ở cực gây thất vọng, thủ thành dự bị Antonio Adan với hai trận đấu đáng quên trước Celta Vigo và Malaga khi Real Madrid đều bại trận nhận được điểm trung bình 5.4, là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất. Trưởng thành từ lò Castilla vốn đã không được ưu ái, Adan lại phải sống dưới cái bóng quá lớn của thủ quân vĩ đại Iker Casillas nên rất ít khi được tạo điều kiện ra sân, chính vì vậy khó có thể đòi hỏi anh thi đấu với một phong độ cao.

Điểm trung bình dành cho các cầu thủ Real Madrid mà tờ Marca đưa ra chỉ là 6.1, số điểm khá thấp song phản ánh đúng phong độ của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Không ít trong số cầu thủ bị chấm dưới điểm trung bình của toàn đội ra sân rất ít và không để lại nhiều dấu ấn như Lass Diarra (chơi 2 trận trước khi ra đi) hay một số tài năng trẻ chỉ được tung vào sân trong những phút cuối trận như Morata, Cheryshev và Álex. Tương tự là trường hợp của trung vệ Carvalho khi chỉ nhận được số điểm 5.9.

Những cầu thủ như Kaka hay Varane mặc dù được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn đôi chút nhưng cũng không để lại quá nhiều dấu ấn. Ngược lại, những thành viên được Mourinho trọng dụng như Arbeloa, Essien, Khedira và Modric mặc dù ra sân rất nhiều nhưng lại thể hiện một phong độ vô cùng tệ hại.

Màn trình diễn của Arbeloa khiến cựu cầu thủ Liverpool phải nhận những tiếng la ó từ khắp các khán đài của Bernabeu và Real Madrid đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì bán đi tài năng trẻ Daniel Carvajal cho Bayern Leverkusen. Khedira cũng không giữ được hình ảnh một tiền vệ thi đấu máu lửa năng nổ di chuyển khắp mặt sân như mùa giải năm ngoái. Trong khi đó hai tân binh của Real Madrid là Luka Modric và Michael Essien cũng để lại những nỗi thất vọng tràn trề.

Những tân binh của Real Madrid gây ra sự thất vọng lớn trong giai đoạn đầu mùa
Những tân binh của Real Madrid gây ra sự thất vọng lớn trong giai đoạn đầu mùa

Cầu thủ người Ghana không còn là một cỗ máy đa năng như Mourinho kỳ vọng, tiền vệ người Croatia thì chỉ thi thoảng mới thể hiện được những phẩm chất đã khiến Real Madrid phải chi ra cả núi tiền để chiêu mộ anh. Ngoài ra, tuy những Ozil hay Benzema vẫn đạt được số điểm trên mức trung bình của toàn đội nhưng phong độ lại khá phập phù.

Ngọc Trung