1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Trong trận đấu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành thắng lợi 2-0, qua đó dẫn đầu bảng A. Các bàn thắng của đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung được thực hiện bởi Huỳnh Như và Nguyễn Thị Nguyệt.

Do đều đã giành quyền vào vòng bán kết từ trước giờ bóng lăn, đồng thời không thể chọn lựa đối thủ mà mình sẽ phải đối đầu, nên cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều sử dụng một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu này.

Bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, cả 3 cầu thủ quan trọng nhất trong tay HLV Mai Đức Chung tại giải là thủ môn Kiều Trinh, tiền vệ Tuyết Dung và tiền đạo Minh Nguyệt đều được xếp trên băng ghế dự bị, hòng dưỡng sức cho vòng bán kết.

Các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu rất chủ động trước Thái Lan
Các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu rất chủ động trước Thái Lan

Đấy cũng chính là lý do mà tốc độ trận đấu không thật cao, đôi bên không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Trận đấu chỉ thực sự sôi động trong khoảng chục phút cuối cùng, nhất là kể từ thời điểm mà Huỳnh Như ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 83, tiền đạo đang khoác áo đội nữ TPHCM đi bóng qua một loạt hậu vệ Thái Lan, trước khi sút tung lưới đội bóng đất Chùa Vàng, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung dẫn trước 1-0.

Niềm vui chiến thắng của Huỳnh Như và các đồng đội sau khi vượt qua đội bóng nữ đất Chùa Vàng
Niềm vui chiến thắng của Huỳnh Như và các đồng đội sau khi vượt qua đội bóng nữ đất Chùa Vàng

Sau bàn thua, Thái Lan tấn công mạnh, và đấy lại là thời cơ cho đội tuyển nữ Việt Nam phản công, khai thác các khoảng trống nơi hàng thủ của ít người của Thái Lan, khi họ đẩy cao đội hình.

Và ở phút bù giờ của trận đấu, đội bóng của HLV Mai Đức Chung có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0, được thực hiện bởi Nguyễn Thị Nguyệt, sau pha đánh đầu tung lưới đối phương.

Vượt qua Thái Lan bằng 2 bàn cách biệt, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất chuỗi 3 trận toàn thắng sau vòng bảng, được 9 điểm và dẫn đầu bảng A. Đối thủ của Việt Nam ở trận bán kết sẽ là một trong hai đội Myanmar hoặc U20 Australia. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 2/8.

Kim Điền

Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng - 3