1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 8 V-League 2016

Đánh bại Khánh Hoà, Sài Gòn FC bất ngờ lên nhì bảng

(Dân trí) - Cho dù phải đá trên sân của đối thủ khó chịu Khánh Hoà, nhưng Sài Gòn FC vẫn gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-0. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng thành phố và là trận thắng thứ 4 của Sài Gòn FC trong mùa giải năm nay.

Cả 2 đội đều có những mất mát quan trọng trong trận đấu trên sân Nha Trang. Khánh Hoà thiếu tiền đạo chủ lực Uche, còn Sài Gòn FC khuyết tiền vệ đội trưởng Ngọc Duy và tiền đạo Jean Eudes Maurice.

Dù vậy, so với Sài Gòn FC, mất mát của Khánh Hoà lớn hơn. Vắng Uche nơi tuyến đầu, khả năng tấn công lẫn phản công của đội bóng phố biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thói quen của Khánh Hoà từ năm ngoái đến năm nay là những đường chuyền tìm đến vị trí của Uche. Nhưng giờ, khi tiền đạo ngoại này không có mặt, có cảm giác rằng các đường lên bóng của Khánh Hoà không tìm thấy địa chỉ cần đến. Riêng các cầu thủ tấn công khác của đội bóng phố biển cũng mất phương hướng trong các pha chuyền bóng và nhận bóng quyết định.

Duy Long (9) toả sáng với cú đúp vào lưới Khánh Hoà (ảnh: Trọng Vũ)
Duy Long (9) toả sáng với cú đúp vào lưới Khánh Hoà (ảnh: Trọng Vũ)

Không còn phải chịu áp lực lớn từ các pha tấn công của đội chủ nhà, cũng không còn phải dè chừng các đợt phản công của đội bóng phố biển, Sài Gòn FC có nhiều điều kiện hơn trong việc giữ bóng và gây khó dễ cho khung thành của Khánh Hoà.

Sau một vài phút đầu thi đấu có phần chậm rãi, Sài Gòn FC có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 33. Đấy là tình huống mà Duy Long bên phía đội bóng thành phố thoát qua khỏi hàng phòng ngự của Khánh Hoà, dứt điểm chính xác, đánh bại thủ thành Tuấn Mạnh bên phía đội chủ nhà, giúp Sài Gòn FC có bàn dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Khánh Hoà buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự thiếu sắc sảo trong các pha phối hợp, cộng với việc thiếu mũi nhọn trong khâu săn bàn khiến cho những tình huống cuối cùng của đội bóng phố biển thiếu hẳn uy lực.

Ngược lại, phía đầu sân bên kia, Sài Gòn FC tranh thủ những thời điểm mà Khánh Hoà đẩy cao đội hình, để tung ra những pha phản đòn, đánh đúng vào khoảng trống mà các cầu thủ chủ nhà khi dâng cao để lại lỗ hổng trong phòng ngự.

Từ một đợt lên bóng như thế, Sài Gòn FC có tiếp bàn thắng thứ 2 ở phút 69, tiếp tục được ghi do công của Trịnh Duy Long, qua đó cầu thủ này hoàn tất cú đúp của mình trong trận, đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, đồng thời là trận thắng thứ 4 của đội mình từ đầu giải đến giờ, Sài Gòn FC bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, với 14 điểm sau 8 vòng đấu, kém đội dẫn đầu là Hải Phòng 8 điểm.

Kim Điền

Đánh bại Khánh Hoà, Sài Gòn FC bất ngờ lên nhì bảng - 2