1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại FLC Thanh Hoá, Hà Nội FC tiến gần ngôi vô địch V-League

(Dân trí) - Cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa FLC Thanh Hoá và Hà Nội đã kết thúc bằng trận thắng 3-2 nghiêng về đội bóng thủ đô. Giành 3 điểm rất quan trọng trong trận đấu này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang ngày càng gần ngôi vô địch V-League.

Đánh bại FLC Thanh Hoá, Hà Nội FC tiến gần ngôi vô địch V-League - 1

Trước trận đấu này, Hà Nội hơn FLC Thanh Hoá tới 18 điểm. Nếu giành thêm 3 điểm, đội bóng thủ đô gần như chắc chắn sẽ bước lên ngôi vương sớm trước 4-5 vòng đấu Nuti Cafe V-League 2018.


Hà Nội FC (trắng) đã giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: Gia Hưng

Hà Nội FC (trắng) đã giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: Gia Hưng

Với động lực rất lớn, các cầu thủ Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm. Dù vậy, chính đội chủ nhà mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên và họ cũng là người mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 3, Romario bứt tốc cực nhanh vượt qua Duy Mạnh trong vòng cấm Hà Nội khiến thủ thành Văn Công buộc phải phạm lỗi với tiền đạo người Jamaica.

Trên chấm 11m, Vũ Minh Tuấn không thắng được thủ thành Văn Công trong cú sút đầu tiên nhưng ở cú sút bồi thì tiền vệ của Thanh Hóa đã thành công.

Kịch tính trận đấu sớm được đẩy lên cao khi chỉ vài phút sau, trọng tài Hoàng Công Khanh lại chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi bóng chạm tay một cầu thủ Thanh Hóa trong vòng cấm. Hoàng Vũ Samson đã không mắc một sai lầm nào trên chấm 11m và dễ dàng hạ gục thủ thành Bửu Ngọc.

Cả hai bàn thắng đầu tiên đều được ghi trên chấm 11m, nhưng bàn thắng tiếp theo thì không như vậy. Phút 29, Rimario khống chế bóng tốt trong vòng cấm và tung cú sút chéo góc, bóng đập chân Đức Huy khiến thủ thành Văn Công chỉ còn biết đứng nhìn, 2-1 cho FLC Thanh Hoá.


FLC Thanh Hóa đã không thể giành điểm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

FLC Thanh Hóa đã không thể giành điểm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, những ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết đã lên tiếng. Ngay đầu hiệp 2, nhận được bóng từ đồng đội, tuyển thủ U23 Việt Nam dứt điểm một chạm nhanh, bóng đi chìm khiến thủ thành Bửu Ngọc không kịp phản xạ.

Chưa hết, phút 63, từ pha ném biên cực mạnh từ bên phải của Văn Kiên, đội trưởng của Hà Nội khôn khéo chọn chỗ và đánh đầu ngược khiến thủ thành Bửu ngọc bất ngờ, nâng tỷ số lên 3-2.

Những phút cuối, Thanh Hoá tràn lên tấn công nhưng họ đành bất lực trong việc tìm kiếm ít nhất 1 điểm trên sân nhà.

Thắng trận này, Hà Nội đã có 51 điểm, hơn đội đứng thứ hai là Khánh Hoà 17 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

Đội hình xuất phát:

FLC Thanh Hoá: Bửu Ngọc, Văn Đại, Hữu Dũng, Xuân Thành, Tiến Thành, Rimario, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Đình Đồng, Đình Tùng.

Hà Nội: Văn Công, Moses, Văn Kiên, Đức Huy, Thành Chung, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson.

Hoàng Quốc