1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Chelsea - MU: Cuộc đấu trí của những người “Hà Lan bay”

(Dân trí) - Cuộc đấu trí của hai người “Hà Lan bay” mang phong cách trái ngược, Guus Hiddink và Van Gaal trong đại chiến giữa Chelsea và MU hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Một thế hệ, hai cá tính

Van Gaal sinh năm 1951, kém Guus Hiddink 5 tuổi. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, họ đều thi đấu ở vị trí tiền vệ và chỉ nổi danh ở các CLB nhỏ ở Hà Lan. Họ đại diện cho thế hệ HLV “cây đa cây đề” và từng giành rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp huấn luyện.

Van Gaal và Hiddink chưa bao giờ xem nhau là bạn
Van Gaal và Hiddink chưa bao giờ xem nhau là bạn

Đó là điểm chung hiếm hoi của hai HLV bậc thầy này. Mặc dù cùng là những HLV người Hà Lan nhưng họ là đại diện của hai triết lý và cá tính. Người Hà Lan gọi Van Gaal là “Tulip thép” và Guus Hiddink là “đóa hồng nhung”. Trong khi đó, Sneijder (người từng thi đấu dưới thời cả hai HLV) từng ví Van Gaal là “ông thày khó tính” và Guus Hiddink như “ông chú thân thiện”.

Chỉ vậy thôi cũng thấy được sự khác biệt của hai HLV này. Van Gaal mang tư tưởng Hà Lan trong suốt sự nghiệp của mình. Những đội bóng của ông dẫn dắt luôn mang triết lý triết soát bóng. Thậm chí, đối với ông, việc sở hữu bóng còn quan trọng hơn cả bàn thắng.

Ngay cả khi “mắc kẹt” trong triết lý của mình, Van Gaal cũng không hề thay đổi. Chính điều đó đã dẫn dắt mặt trái của triết lý này. Nó vô cùng cứng nhắc và tạo cảm giác buồn ngủ. Nhưng ngay cả khi đón nhận tiếng la ó xé lòng của những CĐV MU, Van Gaal vẫn kiên định với con đường của mình. Ông từng khuyên các cầu thủ “bịt tai vào mà đá”.

Về bản chất, Van Gaal ưa tính kỷ luật. Chất “thép” của chiến lược gia này từng giúp Ajax vô địch Champions League với đội hình hầu hết là cầu thủ trẻ. Hay mới nhất, ông từng giúp Hà Lan giành hạng Ba World Cup 2014 dù với đội hình không được đánh giá cao. Nhưng ở chiều ngược lại, nó khiến không ít “ngôi sao” phát ngán. Tiêu biểu là trường hợp của Rivaldo. Ở mùa này, Wayne Rooney, Carrick không ít lần gặp gỡ Van Gaal để phàn nàn về phương pháp huấn luyện của Van Gaal.

Trong khi đó, Guus Hiddink lại hoàn toàn khác. Ông chủ trương chơi phòng ngự phản công. Hay nói đúng hơn, ưu tiên của Guus Hiddink là hướng tới chiếm quyền chủ động trong khi không kiểm soát bóng. Chứng kiến lối chơi của Chelsea mùa này, người ta có thể thấy rõ điều đó. Ngay cả trước đối thủ không quá mạnh, The Blues hiếm khi chơi dồn dập ngay từ đầu trận. Thay vào đó, họ chủ trương tạo nên sự cân bằng trên phần sân nhà và chỉ thực sự tăng tốc trong một vài thời điểm.

Guus Hiddink hướng tới tạo ra sự đoàn kết trong toàn đội, thay vì ép các cầu thủ vào khuôn phép, giáo điều cứng nhắc. Nhận xét về Guus Hiddink, nhà báo Elko Born của tờ ESPN từng nhấn mạnh: “Ông ấy quan trọng những cái khoác vai, những lời khen ngợi hơn là việc phân tích video và giảng về những phương pháp sở hữu bóng”.

Chính cá tính riêng đã khiến Guus Hiddink và Van Gaal chưa bao giờ có thể làm bạn của nhau. Thậm chí, HLV Van Gaal từng thẳng toẹt: “Tôi không thích lối chơi của HLV Guus Hiddink cũng như tất cả những gì ông ta truyền dạy”.

Do đó, hai ông không bao giờ thích hợp là “điểm tiếp nối” của nhau. Thất bại của ĐT Hà Lan ở vòng loại Euro 2016 xuất phát từ thực tế này. Những cầu thủ Hà Lan vốn quen với lối chơi kiểm soát bóng và tính kỷ luật của HLV Van Gaal bỗng trở nên “ngơ ngác” trước triết lý mới của Guus Hiddink.

Guus Hiddink vượt trội so với Van Gaal

Trong nhiều năm qua, hai HLV người Hà Lan đã rất nhiều lần chạm trán với nhau trên băng ghế huấn luyện. Trong đó, HLV Guus Hiddink đang chiếm ưu thế. Sau 7 lần đối đầu, “thày phù thủy” đã giành chiến thắng tới 4 trận và chỉ thất bại đúng 1 trận (hòa 2).

Guus Hiddink thắng thế trong những cuộc đối đầu cá nhân với Van Gaal
Guus Hiddink thắng thế trong những cuộc đối đầu cá nhân với Van Gaal

Lần đầu tiên Van Gaal và Hiddink chạm trán trên băng ghế huấn luyện vào năm 1998, khi ấy Guus Hiddink dẫn dắt Real Madrid và Van Gaal cầm quân ở Barcelona. Hai HLV đã hòa nhau 2-2 ở trận lượt đi mùa giải 1998/99. Ở trận lượt về, Barcelona của Van Gaal đã giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Đó là lần duy nhất ông vượt qua Guus Hiddink.

Bốn lần đụng độ tiếp theo đó, Guus Hiddink đều chiến thắng. Năm 2000, khi chuyển sang dẫn dắt Real Betis, Guus Hiddink đã giúp CLB này vượt qua Barcelona của Van Gaal ở tỷ số 2-1.

Tới năm 2005, Guus Hiddink về cầm quân ở PSV và Van Gaal dẫn dắt AZ Alkmaar. Trong cả 3 lần đụng độ (trong 2 năm 2005, 2006), phần thắng đều thuộc về PSV. Lần cuối cùng, ở lượt đi mùa này, khi Guus Hiddink mới tới tiếp quản Chelsea, ông và Van Gaal (dẫn dắt MU) đã chia điểm với tỷ số 0-0 ở Old Trafford.

Ở thời điểm này, Guus Hiddink vẫn đang giúp Chelsea đi đúng hướng với chuỗi trận bất bại liên tiếp. Trong khi đó, Van Gaal đang cần chiến đấu để giữ ghế ở MU. Cuộc đại chiến của hai chiến lược gia “không đội trời chung” này hứa hẹn hấp dẫn. Hy vọng hai ông sẽ cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn như lượt đi.

H.Long