1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu HLV tuyển Anh Graham Taylor qua đời ở tuổi 72

(Dân trí) - Theo thông tin từ gia đình, cựu huấn luyện viên tuyển Anh Graham Taylor đã qua đời tại nhà riêng sau khi lên cơn đau tim bất ngờ vào sáng sớm nay (12/1, giờ Anh).

Theo tuyên bố từ gia đình của cựu huấn luyện viên tuyển Anh thì ông Graham Taylor đã mất vào sáng nay theo giờ của Anh. Thông báo có viết: “Với nỗi buồn sâu sắc nhất, chúng tôi xin thông báo rằng Graham đã qua đời tại nhà riêng vào sáng sớm hôm nay sau khi gặp một cơn đau tim đột ngột”. Sự ra đi bất ngờ của Graham Taylor khiến gia đình ông rất bàng hoàng: “Gia đình chúng tôi đang đau đớn tột cùng bởi sự mất mát đột ngột và hoàn toàn bất ngờ này”.


Cựu danh thủ Paul Gascoigne (trái) và Graham Taylor trong quãng thời gian ông Talor làm huấn luyện viên trưởng tuyển Anh

Cựu danh thủ Paul Gascoigne (trái) và Graham Taylor trong quãng thời gian ông Talor làm huấn luyện viên trưởng tuyển Anh

Ông Graham Taylor sinh năm 1944 và chỉ có 10 năm theo nghiệp cầu thủ. Năm 1972, Graham Taylor đã giải nghệ sau khi dính chấn thương háng khá nặng Bốn năm trước đó, ông đầu quân cho Lincoln City với giá 4 nghìn bảng Anh, giải nghệ Graham Taylor trở thành huấn luyện viên của đội bóng này 5 năm sau đó chuyển sang làm việc với Watford trong 10 năm. Năm 1990, Graham Taylor dẫn dắt tuyển Anh và gắn bó với “Tam sư” trong ba năm. Tuy nhiên, ông không có được thành công cùng tuyển quốc gia, đội bóng của ông tham dự Euro 1992 tại Thụy Điển và bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong sự nghiệp của mình, Taylor gắn bó lâu lâu với Watford, ông làm việc ở đội bóng này tới 15 năm trong hai giai đoạn (1977-1987, 1996-2001). Sau khi dẫn dắt Aston Villa ở mùa giải 2002-2003 (trước đó từng dẫn dắt đội bóng này trong giai đoạn 1987-1990), Taylor đã rời bỏ công việc của một huấn luyện viên bóng đá. Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục gắn bó với trái bóng khi làm chuyên gia bình luận cho BBC Radio Five Live.

Liên đoàn bóng đá Anh đ nhanh chóng bày tỏ sự thương tiếc đối với vị cựu thuyền trưởng của “Tam sư”: “Chúng tôi xin bày tỏ nỗi buồn sâu sắc nhất trước thông tin về sự ra đi của cựu HLV đội tuyển Anh Graham Taylor”.

Cựu chủ tịch của Watford - Elton John tỏ ra khá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Graham Taylor. Năm 1976, Elton John trở thành chủ tịch của Watford và đầu tư lớn vào đội bóng này, một năm sau ông bổ nhiệm Graham Taylor trở thành huấn luyện viên trưởng và bộ đôi này gắn bó 10 năm. Năm 1987, Elton John bán đội bóng và Graham Taylor cũng ra đi. Sau đó, bộ đôi này còn gắn bó trong giai đoạn 1997-2001 khi Elton John mua lại Watford.


Graham Taylor (trái) và Elton John (phải) từng gắn bó với nhau nhiều năm

Graham Taylor (trái) và Elton John (phải) từng gắn bó với nhau nhiều năm

“Tôi vô cùng buồn và sốc trước sự ra đi đầy bất ngờ của Graham. Ông ấy như một người anh đối với tôi. Chúng tôi có một mối liên kết bền chặt kể từ lần đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi đã trải qua một hành trình đáng kinh ngạc và nó sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Ông ấy đã đưa Watford yêu dấu của tôi từ vị thế dưới sâu của các giải hạng thấp vươn lên tiến tới đấu trường châu Âu. Chúng tôi đã trở thành một câu lạc bộ danh tiếng hàng đầu nước Anh nhờ trí tuệ và tài năng quản lý của ông ấy”.

Ngoài Elton Jon hay FA, rất nhiều cựu ngôi sao bóng đá cũng nhanh cóng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của Graham Taylor.

Phù Sa
Theo Dailymail