1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu cầu thủ Real Madrid tố Messi phân biệt chủng tộc

(Dân trí) - Trên tạp chí Helden của Hà Lan, cựu cầu thủ của Real Madrid, Royston Drenthe đã tố cáo Messi đã hành vi phân biệt chủng tộc trong quãng thời gian anh chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Messi được coi là hình mẫu lý tưởng trong giới cầu thủ nhưng có lẽ giờ đây, hình tượng tốt đẹp ấy đã bị sụp đổ phần nào khi trong bài phỏng vấn trên tạp chí Helden của Hà Lan, cựu cầu thủ của Real Madrid, Royston Drenthe đã tố cáo Messi đã gọi anh là “mọi đen” nhiều hơn 1 lần trong quãng thời gian anh chơi bóng ở Tây Ban Nha (khoác áo Real Madrid và Hercules).

 
Cựu cầu thủ Real Madrid tố Messi phân biệt chủng tộc
Messi từng có xung đột với Drenthe
 

Royston Drenthe cho biết: “Tôi và Messi đã đụng độ với nhau khá nhiều lần và tôi luôn gặp vấn đề với anh ta. Tôi không bực bội sao được khi anh ta cứ luôn miệng “negro, negro” (nghĩa là “mọi đen”) trước mặt tôi.

Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt khi tôi chuyển tới khoác áo Hercules. Trước trận đấu, anh ta bắt tay tôi và nói rằng “Hola negro” (nghĩa là: “chào mọi đen”), thậm chí, khi kết thúc trận đấu, anh ta còn chẳng thèm tới bắt tay tôi. Có lẽ, tôi đồ rằng, anh ta chẳng bao giờ mời tôi tới dự tiệc sinh nhật”.

Royston Drenthe cũng giải thích thêm rằng “negro” là câu nói phổ biến của những cầu thủ Nam Mỹ, trước đây, đồng đội Mahamadou Diarra cũng là nạn nhân của những câu nói thiếu suy nghĩ này.

Tiền vệ người Hà Lan nói thêm: “Tôi hiểu đó là những câu nói phổ biến ở Nam Mỹ nhưng chúng tôi không thể đứng yên chịu sỉ nhục Mahamadou Diarra, đồng đội của tôi ở Real Madrid, đã nhảy dựng lên khi Heinze và Gonzalo Higuain gọi cậu ta là “mọi đen” nhưng sau đó, chuyện này không tái diễn nữa”.

Được biết, mới đây, Luis Suarez cũng đã nhận án phạt nghiêm khắc từ LĐBĐ Anh vì “cả gan” dám gọi Evra là “mọi đen”.

H.Long