1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cúp Chiến thắng 2016: Hoàng Xuân Vinh sẽ “ẵm Cúp”

(Dân trí) - Chiều 12/9, tại Hà Nội, đã tổ chức lễ công bố giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2016 - giải thưởng được xem như Oscar của thể thao Việt Nam. Ở các hạng mục bình chọn năm nay, khó có bất ngờ xảy ra khi các ứng cử viên nặng ký đã được “điểm mặt, chỉ tên” ngay từ bây giờ.

Năm 2015, Cúp Chiến thắng đã gây tiếng vang về một giải thưởng uy tín có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu ứng tích cực trong cộng đồng thể thao nói riêng và xã hội nói chung. Cúp Chiến thắng được đánh giá là giải thưởng chuyên nghiệp với sứ mệnh tôn vinh những gương mặt xứng đáng nhất của thể thao nước nhà, tạo động lực mạnh mẽ để những người làm thể thao, vận động viên, huấn luyện viên và đội tuyển Việt Nam nỗ lực hơn nữa làm rạng danh thể thao nước nhà.

Cúp Chiến thắng 2016: Hoàng Xuân Vinh sẽ “ẵm Cúp” - 1

Năm 2016, Cúp Chiến thắng được đón đợi là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất trong năm. Ban tổ chức tiếp tục đầu tư mạnh mẽ nhằm tạo đột phá về quy mô, giá trị và sức lan tỏa của giải thưởng với nhiều đổi mới về hạng mục giải thưởng, thể lệ bình chọn, khẳng định vị thế Cúp Chiến thắng không chỉ là một giải thưởng mà trở thành thành quả chung của thể thao Việt Nam, của những người làm thể thao và người yêu thể thao cả nước.

Cùng với việc bổ sung thêm hạng mục VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất, Ban Tổ chức tiếp còn có rất nhiều có sự đầu tư, đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng tầm giải thưởng về mọi mặt, ví như kéo dài thời gian bình chọn, điều chỉnh phương thức bình chọn của khán giả và Hội đồng Bầu chọn chọn, có phần thường dành cho người hâm mộ...

Chín hạng mục của Cúp Chiến thắng 2016 gồm: Nam VĐV xuất sắc nhất; Nữ VĐV xuất sắc nhất; VĐV Trẻ xuất sắc nhất; VĐV khuyết tật xuất sắc nhất; VĐV được yêu thích nhất; HLV xuất sắc nhất; Đội tuyển xuất sắc nhất; Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất; Thành tựu trọn đời. Mỗi hạng mục sẽ có 5 đề cử, riêng hạng mục Thành tựu trọn đời chỉ có 1 đề cừ do Hội đồng Bình chọn xem xét quyết định với sự tư vấn của ngành thể thao. Riêng hạng mục VĐV được yêu thích nhất sẽ được trao cho đề cừ nhận nhiều bình chọn nhất của khán giả, và Hội đồng Bình chọn không tham gia. Cuộc bình chọn sẽ diễn ra từ 12/09/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Gala trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/ 2017.

Với những thành tích nổi bật, các gương mặt như Hoàng Xuân Vinh, HLV Nguyễn Thị Nhung, VĐV người khuyết tật Lê Văn Công… sẽ gần như “ẵm cúp”.

Về cơ cấu giải thưởng, VĐV nam, nữ của năm; VĐV nhận giải thành tựu trọn đời được nhận 50 triệu đồng/giải; Đội tuyển, HLV, VĐV trẻ, VĐV được yêu mến nhất, VĐV khuyết tật được 30 triệu đồng/giải. Hình ảnh thể thao ấn tượng: 10 triệu đồng/giải.

BTC cho biết, danh sách đề cử sẽ được bổ sung, điều chỉnh từ nay đến hết năm 2016, do từ nay đến cuối năm thể thao Việt Nam sẽ còn nhiều giải đấu, sự kiện thể thao quan trọng.

T.L