1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu: C.Ronaldo xếp thứ 28

(Dân trí) - Sự thống trị của cặp C.Ronaldo, Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu đang dần bị phá vỡ. Tính tới thời điểm này, C.Ronaldo đang đứng thứ 28, trong khi đó, Messi còn không có tên trong top 50.

Trong nhiều năm trở lại đây, cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu là câu chuyện nội bộ của C.Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hai cầu thủ này đều gặp vấn đề (sa sút phong độ, chấn thương), họ đã không còn duy trì được thế thượng phong.

 

 

C.Ronaldo và Messi đã không chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng
C.Ronaldo và Messi đã không chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng

Năm nay, cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu xuất hiện khá nhiều cái tên mới. Đứng đầu đang là cầu thủ Alex Teixeira của Shakhtar Donetsk. Tính tới thời điểm này, chân sút người Brazil đã ghi được 19 bàn thắng và có 28,5 điểm (giải Ukriane tính hệ số 1,5).

Đứng ngay sau Alex Teixeira là hai tiền đạo đang thi đấu ở giải Bundesliga là Lewandowski của Bayern Munich và Emerick Aubameyang của Dortmund. Họ cùng có 28 điểm sau khi có được 14 bàn thắng (giải Đức tính hệ số 2). Cầu thủ vô danh Tomas Radzinevicius, người đang thi đấu cho CLB Suduva (Lithuania) cũng có 28 điểm sau khi ghi được 28 bàn thắng. Tất nhiên, cơ hội cạnh tranh của Tomas Radzinevicius không nhiều bởi giải Lithuania chỉ tính hệ số 1.

R. Towell của Dundalk (Israel) đã có 25 điểm (ghi 25 bàn) và đứng thứ 5 trong danh sách này. Tiếp theo là I. Teever (Levadia, Estonia), Jaime Vardy (Leicester City, Anh), N. Nikolic (Legia Varsovie, Ba Lan) cũng có 24 điểm.

Neymar đứng thứ 12 cùng Thomas Muller với 22 điểm. Trong khi đó, Luis Suarez cùng Higuain đứng ở nhóm sau với 18 điểm. “Ngôi sao” C.Ronaldo chỉ đứng thứ 28 với 16 điểm, còn Messi không nằm trong top 50 vì mới có 3 bàn thắng (tương đương 6 điểm).

H.Long