1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo cày ải nhiều nhất tại Real Madrid

(Dân trí) - Không chỉ là ngôi sao sáng nhất tại Bernabeu vào thời điểm hiện tại, trong một mùa giải mà đa phần các đồng đội sa sút phong độ, Cristiano Ronaldo cũng chính là cầu thủ Real Madrid phải cày ải nhiều nhất.

Không chỉ là ngôi sao sáng nhất tại Bernabeu vào thời điểm hiện tại, trong một mùa giải mà đa phần các đồng đội sa sút phong độ, Cristiano Ronaldo cũng chính là cầu thủ Real Madrid phải cày ải nhiều nhất. Bằng chứng là C.Ronaldo đã ra sân tổng cộng 4301 phút trong mùa giải này, điều đó có nghĩa là siêu sao người Bồ Đào Nha đã cày ải tới 87% số thời gian mà Real Madrid đã thi đấu cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải.

C.Ronaldo là cầu thủ cày ải nhiều nhất tại Real Madrid
C.Ronaldo là cầu thủ cày ải nhiều nhất tại Real Madrid

Thậm chí trước mắt Real Madrid vẫn còn tới 6 trận đấu nữa (5 trận tại La Liga và trận chung kết Copa del Rey) nhưng chắc chắn C.Ronaldo sẽ là cầu thủ cày ải nhiều nhất trong màu áo trắng ở mùa giải 2012/13. Người xếp sau C.Ronaldo về thời gian ra sân cho Real Madrid ở mùa giải này là Xabi Alonso cũng chỉ thi đấu 70% số thời gian (3486 phút), tiếp theo là Sergio Ramos với 69% (3419 phút), cả hai cầu thủ này dù có thi đấu trọn vẹn cả 6 trận còn lại thì số thời gian thi đấu trong màu áo Real Madrid của họ cũng chưa thể bằng C.Ronaldo vào thời điểm hiện tại.

Nếu tính cả 5 trận vòng loại World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha với 450 phút thi đấu thì CR7 đã ra sân tới 56 trận trong mùa giải 2012/13. Không chỉ cày ải liên tục, C.Ronaldo vẫn duy trì được một hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Hiện tại CR7 đã có 51 bàn sau 51 trận cho Real Madrid (C.Ronaldo nghỉ 4 trận), và vẫn đang trên đường chinh phục kỷ lục ghi bàn của chính mình trong một mùa giải được thiết lập ở mùa 2011/12, mùa giải mà C.Ronaldo đã có 60 bàn sau 4870 phút thi đấu.

Nếu so về hiệu suất thì C.Ronaldo ở mùa giải năm nay (trung bình 84 phút ghi một bàn thắng) vẫn kém mùa giải năm ngoái (81 phút ghi một bàn thắng) tuy nhiên những trận đấu sắp tới tại đấu trường La Liga lẫn Copa del Rey thì Real Madrid chỉ phải gặp những đối thủ yếu và đa phần là những “con mồi ưa thích” của C.Ronaldo.

Đến thời điểm này của mùa giải, C.Ronaldo mới chỉ có 31 bàn tại La Liga, kém xa thành tích ở mùa giải năm ngoái (kết thúc mù giải với 46 bàn) tuy nhiên thành tích ghi bàn trên mọi mặt trận của siêu sao người Bồ Đào Nha không hề bị giảm sút nhờ phong độ ghi bàn tốt hơn so với năm ngoái tại Copa del Rey cũng như Champions League. Nhờ vậy mà không có gì đáng ngạc nhiên khi C.Ronaldo tiếp tục nắm chắc kỷ lục chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất trong lịch sử Real Madrid.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 197 bàn sau 195 lần ra sân cho Real Madrid, đạt hiệu suất 1.01 bàn/trận, cao hơn so với hiệu suất 0.93 bàn/trận của Puskas (242 bàn sau 261 trận), Pahiño với 0.86 bàn/trận (124 bàn trong 144 trận) và Di Stefano với 0.77 bàn/trận (307 bàn sau 396 trận).

Ngọc Trung