1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo bị buộc tội trốn thuế

(Dân trí) - Ngày hôm qua, C.Ronaldo đã chính thức bị văn phòng công tố Madrid buộc tội trốn thuế số tiền 14,7 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2014.

Trong thời gian qua, nhiều ngôi sao lớn của thế giới đã bị cáo buộc trốn thuế. C.Ronaldo là cái tên mới nhất dính líu tới vấn đề này. Sau quá trình điều tra, văn phòng công tố Madrid đã buộc tội “siêu sao” người Bồ Đào Nha trốn thuế bản quyền hình ảnh số tiền 14,7 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2014.

C.Ronaldo bị buộc tội trốn thuế
C.Ronaldo bị buộc tội trốn thuế

Cũng như nhiều ngôi sao khác, C.Ronaldo đã qua mặt cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha bằng cách lập ra nhiều công ty ma ở “thiên đường thuế” như quần đảo Virgin. Sau đó, tiền thu về từ bản quyền hình của của cầu thủ này sẽ được chuyển tới các công ty này.

Trong những năm qua, cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha đã mạnh tay với vấn đề trốn thuế. Họ đã liên tục tổ chức cuộc điều tra với những người siêu giàu ở đất nước này. Từ đó, những ngôi sao bóng đá đã liên tục bị khui ra trốn thuế.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, công dân bị truy cứu hình sự nếu như trốn thuế vượt quá 600.000 euro. Căn cứ theo cáo buộc gian lận tài chính của C.Ronaldo, cầu thủ này có thể nhận án tù lên tới 5 năm.

Dù vậy, cũng như Messi, C.Ronaldo sẽ “giải thoát” mình bằng việc nộp lại số tiền trốn thuế và tiền phạt. Nếu vậy, tiền đạo của Real Madrid sẽ chỉ phải chịu án phạt tù 15 tháng. Theo luật pháp Tây Ban Nha, những người bị nhận án tù nhiều hơn 24 tháng mới phải ngồi tù. Do đó, CR7 sẽ chỉ chịu án treo.

Mới đây, Messi và cha của mình cũng bị kết án 21 tháng tù vì trốn thuế trong thời gian từ năm 2007-2009. Sau đó, cha của Messi đã được giảm án còn 15 tháng (còn cầu thủ này vẫn giữ nguyên mức án).

H.Long