1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Vinh trở lại, tuyển Việt Nam thắng đậm CLB Pocheon

(Dân trí) - Trong trận đấu tập với CLB Pocheon (Hàn Quốc) diễn ra chiều nay (27/10), đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số đậm 5-2. Trong số 5 bàn thắng của đội khách, có cú đúp được ghi bởi đội trưởng Lê Công Vinh.

Theo thông báo của VFF trước đó, trận đấu tập giữa đội tuyển Việt Nam và Pocheon diễn ra vào ngày 28/10. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều nay (27/10).

So với 2 trận đấu đầu tiên cũng tại trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc), ở trận này đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi rất lớn, khi đội trưởng Lê Công Vinh trở lại, dẫn dắt hàng tấn công nơi vị trí trung phong.

Đá hộ công ngay phía sau Công Vinh trên hàng tiền đạo là Văn Quyết, người đá cặp quen thuộc của tiền đạo gốc xứ Nghệ trong sắc áo đội tuyển quốc gia. Ở hàng tiền vệ, Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng tiếp tục sắm vai các tiền vệ trung tâm, một thiên về tấn công và một thiên về phòng ngự. Còn ở 2 biên, Văn Toàn đá bên cánh phải, Thành Lương đá ở cánh trái.

Các cầu thủ đội khách khởi động trước trận đấu
Các cầu thủ đội khách khởi động trước trận đấu

Ở hàng hậu vệ, trung vệ kỳ cựu Đình Luật không xuất hiện ngay từ đầu, nhường vị trí cho Minh Tùng đá cặp cùng Tiến Thành. Đá bên cánh trái hàng hậu vệ là Văn Thanh, bên phải là Đình Đồng.

Trong khung thành như thường lệ là thủ môn Nguyên Mạnh. Đó có thể nói là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh khuyết bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Xuân Trường, cũng như trung vệ số 1 Quế Ngọc Hải.

Điều đó cũng chứng minh HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phần nào tìm thấy đội hình tốt nhất mà ông có thể sử dụng trước thềm AFF Cup 2016.

Đội hình xuất quân của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với CLB Pocheon
Đội hình xuất quân của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với CLB Pocheon

Trước đối thủ là Pocheon đang thi đấu ở giải hạng dưới của Hàn Quốc, vốn có trình độ không cao, đội tuyển Việt Nam không khó khăn để áp đặt thế trận và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đối phương.

Phút 33, sau một số tình huống bỏ lỡ, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng có bàn vươn lên dẫn trước. Pha phối hợp giữa Công Vinh và Văn Toàn tạo điều kiện cho Văn Quyết có cơ hội dứt điểm trong tư thế thuận lợi, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Chưa dừng lại tại đây, trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 3 phút, Công Vinh nhận bóng từ Văn Quyết, rồi sút chìm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Khác với các trận đấu trước đó, ở hiệp 2 trận đấu với Pocheon, HLV Nguyễn Hữu Thắng không thay người ngay từ đầu hiệp, chứng tỏ ông đã thử nghiệm đã gần xong.

Phút 50, Pocheon có bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đấy là tình huống mà đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế về thể hình để có pha không chiến thành công, đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh từ cự ly gần.

Nhưng chỉ sau đó có 8 phút, Công Vinh tái lập khoảng cách 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam, từ một pha đá phạt thành bàn khá đẹp mắt: 3-1.

Thế trận rượt đuổi tiếp tục diễn ra. Phút 74, Pocheon thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3, trước khi tân binh Quang Huy vào sân từ băng ghế dự bị và đá bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chưa hết, phút 80, Thanh Trung chuyền bóng cho Lê Văn Thắng đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, rồi tung cú sút căng ấn định chiến thắng 5-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu chiều 27/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tập thêm 2 ngày tại Paju (Hàn Quốc), trước khi về lại Hà Nội vào ngày 30/10, chuẩn bị cho các trận giao hữu với Indonesia trên sân Hàng Đẫy vào ngày 8/11 và trận đấu với CLB Avista (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ vào ngày 12/11.

Kim Điền

Công Vinh trở lại, tuyển Việt Nam thắng đậm CLB Pocheon - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016