1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh trả lời độc quyền FIFA trước trận gặp Thái Lan

(Dân trí) - Trước cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi với Thái Lan ngày 24/5 tới đây, tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Bài viết với tiêu đề: “"Công Vinh lấy cảm hứng từ lịch sử", đã đăng tải những chia sẻ rất thú vị của Công Vinh liên quan đến trận đấu sắp tới.

Mở đầu bài viết, FIFA đã nhắc lại cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trong quá khứ: “Tại vòng loại FIFA World Cup khu vực châu Á năm 1974, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan tỷ số 1-0. Chiến thắng càng trở nên nhiều ý nghĩa khi Việt Nam khi đó đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh. Lần đầu tiên sau gần 4 thập kỷ, hai đội bóng cùng thuộc khu vực Đông Nam Á mới có dịp gặp lại nhau tại vòng loại World Cup”.

FIFA quan tâm đặc biệt đến trận đấu Việt Nam - Thái Lan

FIFA quan tâm đặc biệt đến trận đấu Việt Nam - Thái Lan

Bài viết của FIFA đưa ra thống kê tuyển Việt Nam chỉ thắng được một trận trong 13 lần đối đầu gần nhất với Thái Lan. Tuy vậy, Công Vinh và các đồng đội vẫn hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ, như những gì những tiền bối của họ làm được cách đây hơn 40 năm tại vòng loại World Cup 1974. Đặc biệt, FIFA cũng đã nhắc lại chiến thắng lịch sử của ĐTVN trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008. Đó là ngày 28/12/2008, Công Vinh đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển nước nhà lần đầu lên ngôi vô địch AFF Cup.

Trước cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và ĐTVN, FIFA phân tích: “Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Việt Nam vị trí 124 thế giới, hơn Thái Lan tới 18 bậc. Tại bảng F, vòng loại World Cup 2018, Việt Nam cũng xếp trên Indonesia (hạng 159 thế giới), Đài Loan (179) và chỉ đứng sau Iraq (86)”.

Tuy vậy, bảng xếp hạng này không mang nhiều ý nghĩa và Công Vinh tỏ ra rất thận trọng: "Đây là một bảng đấu khó. Mặc dù vậy, chúng tôi tự tin và sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu đề ra và đáp lại tình cảm của các CĐV".

Công Vinh chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ chơi với quyết tâm cao độ để giành kết quả tốt nhất. Rất khó để nói về điều gì trước trận đấu nhưng tôi khá tự tin và sẽ cố gắng làm hết sức như những gì đã làm trước đó. Tất cả cầu thủ ĐT Việt Nam đều muốn tạo ra bất ngờ và coi đó là món quà tặng người hâm mộ”.

“Tôi luôn tìm một cơ hội để ghi bàn. Ở tuổi 29, tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh và sự nhiệt tình để cống hiến bản thân cho ĐTQG và người hâm mộ. Tôi luôn ra sân với 100% nhiệt huyết và hy vọng sẽ giữ được phong độ vốn có của mình,” tiền đạo sinh năm 1985 chia sẻ.

Dù AFF Cup 2014 không thực sự thành công với ĐTVN, nhưng Công Vinh cho biết ĐTVN hài lòng sau những gì đã làm được khi thể hiện được phong cách mới.

“Đó là một giải đấu thành công. Đội tuyển quốc gia đã thay đổi rất nhiều về phong cách chơi bóng. Thể lực của đội cũng được tăng lên đáng kể. Điều quan trọng với chúng tôi là bây giờ tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ tài năng cơ hội được chơi bóng, nâng cao kỹ chiến thuật để có thể cạnh tranh với các đội bóng lớn trong khu vực,” chân sút chủ lực của ĐTVN nhấn mạnh.

Kể từ khi khoác áo B.Bình Dương đầu mùa giải 2015, Công Vinh đã có một mùa giải gặp nhiều khó khăn. Anh không được HLV Lê Thụy Hải tin dùng ở B.Bình Dương, chỉ ra sân chính thức 2 trận sau 10 vòng đấu ở V-League, ghi 1 bàn. Trước khi được triệu tập lên ĐTQG, anh chơi rất tốt, đặc biệt là ghi bàn duy nhất giúp B.Bình Dương đánh bại Kashiwa Reysol tại AFC Champions League.

Hiểu Minh