1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh: “Tôi muốn trở thành Vua phá lưới”

(Dân trí) - Chuỗi phong độ ổn định của Công Vinh đã giúp T&T Hà Nội tạm lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng. Với cá nhân Công Vinh, cầu thủ mang áo số 9 đang đứng trước cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc tháng 6 là phần thưởng cá nhân đầu tiên Công Vinh giành được trong mùa giải 2009. Vinh có cảm thấy bất ngờ? 

Lê Công Vinh: Đây là một danh hiệu rất ý nghĩa với cá nhân tôi, đó là một sự ghi nhận xứng dáng cho những cống hiến và phong độ ổn định của tôi trong màu áo T&T Hà Nội. Tôi rất vui vì đã sở hữu được danh hiệu cá nhân đầu tiên trong năm, nhưng tôi cũng không bất ngờ về danh hiệu này. Bởi trong tháng 6 tôi đã nỗ lực hết mình, đóng góp được nhiều bàn thắng quan trọng cho T&T Hà Nội.

Tính đến thời điểm này Công Vinh đã sở hữu được 12 bàn thắng và chỉ còn kém người dẫn đầu Lazazo (QK4) đúng 1 bàn thắng. Đây có phải là thời điểm thuận lợi để Công Vinh phấn đấu giành danh hiệu Vua phá lưới? 

Công Vinh: “Tôi muốn trở thành Vua phá lưới” - 1
Cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới đang rộng mở với Công Vinh (Ảnh: Việt Hưng)
 
Đã chơi ở vị trí tiền đạo, tất cả mọi cầu thủ đều mong muốn giành được danh hiệu cao quý này. Ở T&T Hà Nội, ngoài nhiệm vụ ghi bàn tôi còn là đội trưởng nên tôi  không nghĩ quá nhiều đến mục tiêu cá nhân trong 6 vòng đấu cuối. Tôi sẽ nỗ lực và thi đấu hết mình, nếu có cơ hội tôi sẽ tận dụng tối đa để trở thành vua phá lưới, thay đổi thế độc tôn của các chân sút ngoại suốt 6 mùa giải vừa qua. 

Là một ứng cứ viên sáng giá cho suất xuống hạng sau khi kết thúc lượt đi, theo Công Vinh những điều kiện nào đã  giúp T&T Hà Nội “lột xác” mạnh mẽ ở những trận lượt về ?

Theo tôi đó chính là sự tăng cường lực lượng, cùng tinh thần thi đấu của các cầu thủ trong đội hình. Ở giai đoạn lượt về, sức mạnh của T&T Hà Nội đã được cải thiện nhiều sau khi có được những ngaoị binh chất lượng như Agostinho, Endene, Cristiano… Kể từ khi về cầm quân, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã biết khơi gợi lại tinh thần thi đấu, tìm ra những vị trí phù hợp để mọi cầu thủ đều phát huy được hết tố chất. ngoài ra chúng tôi cũng gặp được nhiều may mắn ở giai đoạn khó khăn nhất. 

Với phong độ đang rất ổn dịnh, liệu T&T Hà Nội có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào top 3 như đã từng đề ra đầu mùa giải? 

Khoảng cách về điểm số trên bảng xếp hạng đang rất sít sao, nên khó có thể nói đội nào sẽ góp mặt trong top 3 đội dẫn đầu khi mùa giải kết thúc. T&T Hà Nội vừa tránh được nguy cơ xuống hạng, nên tinh thần anh em rất hưng phấn. Nếu duy trì được phong độ đang có, tôi tin cơ hội lọt vào top 3 vẫn rộng mở cho T&T Hà Nội. 

Quang Vinh (thực hiện)